Giá USD hôm nay 6/7: Chốt tuần lên mạnh

Giá USD hôm nay 6/7 tăng trưởng tốt hơn trong phiên chốt tuần, nhưng chưa thể đảm bảo cho sự đi lên trong tuần mới của đồng bạc xanh.

Giá USD hôm nay 6/7

Đầu giờ sáng ngày 6/7, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 97,27 điểm - tăng 0,52% so với ngày hôm qua.

Giá USD hôm nay 6/7 tăng trưởng tốt hơn trong phiên chốt tuần nhưng chưa thể đảm bảo cho sự đi lên trong tuần mới của đồng bạc xanh. 

gia

Tỉ giá ngoại tệ hôm nay - theo giờ Mỹ.

Giá USD được cho là bắt đầu bước vào quá trình tăng trưởng nhưng trong những phiên cuối tuần, đà tăng trưởng diễn ra chậm chạp. 

Theo dự báo, FED sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp vào ngày 30-31/7. Tuy nhiên, điều khiến các nhà phân tích tranh cãi ở thời điểm hiện tại là FED sẽ hạ lãi suất ở mức nào, 0,5 điểm phần trăm hay 0,25 điểm phần trăm.

Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro cho biết các cuộc đàm phán thương mại đang đi đúng hướng, nhưng sẽ cần phải mất nhiều thời gian để thực hiện các thỏa thuận.

Ngoài ra, tại châu Âu, các nước EU đã đề cử bà Christine Lagarde, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thay thế ông Mario Draghi ở vị trí chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Đây là một tín hiệu cho thấy nhiều khả năng ECB sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ.

Đồng Euro tăng trưởng nếu như chính sách tiền tệ được nới lỏng và có thể trở thành đối trọng khiến đồng USD xuống giá. 

32

Bên cạnh đó, trên trang mạng Twitter, Tổng thống Mỹ cáo buộc Trung Quốc và châu Âu cố tình làm suy yếu đồng nội tệ và kích thích nền kinh tế của những nước này nhằm đạt được các lợi thế cạnh tranh với Mỹ.

Ông Trump cũng không quên nhận mạnh Mỹ cần phải hành động tương xứng, ám chỉ Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cũng cần nới nỏng chính sách tiền tệ như vậy.

Hiện tại, giới đầu tư đang chờ đón số liệu việc làm của Mỹ để tìm kiếm manh mối về lập trường của Fed trong vấn đề lãi suất.


chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.