Giảm gần 33% lợi nhuận, HSBC sắp sa thải 35.000 nhân viên

HSBC có kế hoạch cắt giảm 35.000 việc làm trong ba năm tới. Ngân hàng toàn cầu này muốn thu hẹp hoạt động của phương Tây để tập trung vào các thị trường châu Á đang phát triển nhanh hơn, đặc biệt là Trung Quốc.

Theo CNBC, ngân hàng HSBC vừa báo cáo lợi nhuận trước thuế không tốt như kì vọng của các nhà phân tích, sau khi tình hình kinh doanh bị suy giảm. Ngân hàng này ghi nhận mức giảm 32,9% lợi nhuận trước thuế trong năm 2019, xuống còn 13,35 tỉ USD, thấp hơn nhiều so với dự báo của Refinitiv là 19,83 tỉ USD.

HSBC sẽ cắt giảm 30% mạng lưới ngân hàng bán lẻ ở Mỹ

Trong báo cáo tài chính năm 2019, HSBC ghi nhận doanh thu năm 2019 tăng 4,3% so với một năm trước, lên 56,1 tỉ USD. Nhưng chi phí hoạt động đã tăng 22,2% lên 42,35 tỉ USD, chủ yếu là do "sự suy giảm thiện chí". Điều này dẫn đến lãi trên mỗi cổ phiếu chỉ còn 0,3 USD.

"Sự suy giảm thiện chí trong việc kinh doanh ở châu Âu, mà theo chúng tôi ước tính có thể quy đổi thành 7,3 tỉ USD, đã ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế dài hạn, và ảnh hưởng đến một số doanh nghiệp của chúng tôi", Noel Quinn, CEO của HSBC giải thích.

Việc này dẫn đến khoản lỗ trước thuế 4,65 tỉ USD trong hoạt động kinh doanh tại châu Âu của ngân hàng.

35.000 nhân viên HSBC sẽ bị sa thải do ảnh hưởng của dịch corona - Ảnh 1.

Lợi nhuận trước thuế của HSBC giảm mạnh trong năm 2019. (Đồ hoạ: Tất Đạt).

"Một số mảng kinh doanh đang không mang lại lợi nhuận như mong muốn. Do đó, chúng tôi phác thảo một kế hoạch đại tu bổ để tăng lợi nhuận cho các nhà đầu tư, tạo ra khả năng đầu tư trong tương lai và xây dựng nền tảng cho tăng trưởng bền vững", vị CEO này nói thêm.

Vì lẽ đó, HSBC cho biết ngân hàng sẽ thoái vốn hơn 100 tỉ USD tài sản, phần lớn bằng cách thu hẹp các bộ phận của mình. Điều đó bao gồm cắt giảm 30% mạng lưới ngân hàng bán lẻ ở Mỹ, và hợp nhất một số ngành nghề kinh doanh. HSBC muốn tái định vị là một ngân hàng doanh nghiệp tập trung vào khách hàng quốc tế.

Động thái này cũng phản ánh ý định của HSBC muốn rút lui khỏi ngân hàng đầu tư. Điều đó sẽ khiến nhà băng trở thành một trong những nhà cho vay lớn nhất châu Âu tiếp tục nối dài danh sách "tự dùng dao chặt bớt vòi bạch tuộc của mình". Điều này diễn ra sau khi HSBC liên tục đi lùi sau các đối thủ Mỹ như Goldman Sachs, Morgan Stanley và JPMorgan Chase.

35.000 nhân viên HSBC sẽ bị sa thải do ảnh hưởng của dịch corona - Ảnh 2.

HSBC đang muốn đổi trục sang châu Á, sau khi thị trường Âu-Mỹ đang dần đuối sức. (Ảnh: Fortune).

HSBC cũng sẽ thu hẹp giao dịch tại châu Âu và nghiên cứu chuyển đổi năng lực kinh doanh từ phụ thuộc vào phương Tây sang châu Á. Thời báo New York nhận định: "Theo một cách nào đó, đây là sự trở lại với nguồn gốc của HSBC. Ngân hàng được thành lập vào thế kỷ XIX với tên Ngân hàng Hong Kong và Thượng Hải".

HSBC sắp sa thải 35.000 nhân viên khi đổi trục sang châu Á

Tuy nhiên việc đổi trục sang châu Á không phải dễ dàng. HSBC có kế hoạch cắt giảm nhân sự từ 235.000 người còn đúng 200.000 người, tức sa thải 35.0000 nhân viên, trong 3 năm tới.

Ngân hàng có trụ sở tại London tuyên bố rằng việc này nhằm mục đích cắt giảm 4,5 tỉ USD chi phí, vì họ phải đối mặt với những "cơn bão lớn" là sự bùng phát của virus corona ở Trung Quốc và nhiều tháng biểu tình ở Hong Kong, một trong những thị trường quan trọng nhất.

"Kể từ đầu tháng 1, dịch viêm đường hô hấp cấp chủng mới do virus corona đã tạo ra sự gián đoạn đáng kể cho nhân viên, nhà cung cấp và khách hàng của chúng tôi, đặc biệt là ở Trung Quốc đại lục và Hong Kong", ông Quinn chia sẻ với Thời báo New York.

35.000 nhân viên HSBC sẽ bị sa thải do ảnh hưởng của dịch corona - Ảnh 3.

Sẽ có 35.000 nhân viên HSBC bị sa thải trong 3 năm tới. (Ảnh: Fortune).

Ngân hàng này cảnh báo, virus corona đang gây ra sự gián đoạn kinh tế ở Hong Kong và Trung Quốc đại lục, và có thể làm tổn hại đến hoạt động của HSBC trong năm nay.

"Tùy thuộc vào tình hình phát triển như thế nào, có khả năng bất kì sự suy giảm kinh tế nào cũng sẽ ảnh hưởng đến tổn thất tín dụng của chúng tôi ở Hong Kong và Trung Quốc đại lục. Về lâu dài, có thể chúng ta sẽ chứng kiến việc giảm doanh thu từ khối lượng giao dịch và cho vay thấp hơn. Tổn thất tín dụng tiếp theo xuất phát từ sự gián đoạn đối với chuỗi cung ứng của khách hàng ở thời điểm hiện tại", Quinn giải thích rõ.

Ngân hàng dù hạ thấp kì vọng về sự tăng trưởng trên khắp châu Á trong năm nay, nhưng gần một nửa doanh thu đến từ châu Á. Vì thế, họ tin tưởng tiền lại vào túi sau khi dịch bệnh được đẩy lùi.

Mặc dù cắt giảm nhân viên, HSBC cho biết họ đã dành ra gần 4,3 tỉ USD tiền thưởng cho nhân viên, giảm gần 4% so với năm ngoái. CEO Quinn, đã được trả gần 2,6 triệu USD bao gồm tiền thưởng 865.000 USD. Giám đốc tài chính Ewen Stevenson đã được trao một khoản tiền thưởng 1,3 triệu USD trong khoảng thu nhập gần 6,4 triệu USD của mình.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.