Google lên kế hoạch mở cửa văn phòng vào tháng 7 tới

CEO của Google - Sundar Pichai, cho biết công ty có kế hoạch mở lại các văn phòng ở nhiều thành phố bắt đầu từ ngày 6/7, nhưng không nêu cụ thể vị trí. Việc thực hiện các quy định giãn cách xã hội tại văn phòng sẽ được công ty thắt chặt.
Google lên kế hoạch mở cửa trở lại một số văn phòng vào tháng 7 tới - Ảnh 1.

(Ảnh: Asianet)

Ngay cả khi một số công ty công nghệ tuyên bố với nhân viên, rằng họ có thể sẽ làm việc tại nhà "mãi mãi", thì các công ty khác như Google đã lên kế hoạch để lực lượng lao động của họ trở lại làm việc sớm nhất là vào mùa hè này.

Giám đốc điều hành của Google - Sundar Pichai, nói với các nhân viên vào hôm thứ Ba, rằng công ty có kế hoạch mở lại "các văn phòng ở nhiều thành phố hơn", bắt đầu từ ngày 6/7, nhưng không nêu cụ thể vị trí. Nhân viên tại các địa điểm đó có thể quay trở lại văn phòng làm việc, nhưng mỗi văn phòng sẽ bị giới hạn về số lượng người, đầu tiên sẽ được giới hạn ở mức khoảng 10%, sau đó theo kế hoạch tăng lên 30% không gian vào tháng 9.

"Chúng tôi sẽ có các biện pháp đảm bảo an toàn và sức khỏe nghiêm ngặt nhằm tuân thủ các quy định giãn cách xã hội và chỉ dẫn vệ sinh y tế", Pichai viết trong một bài đăng trên blog. "Vì vậy, văn phòng sẽ trông khác biệt hơn so với thời điểm trước dịch. Mục đích của chúng tôi đó là phân bổ thời gian một cách công bằng trong văn phòng, đồng thời hạn chế số lượng người ra vào, đảm bảo các biện pháp an toàn".

Quyết định bắt đầu mở lại các văn phòng của Google được cho là tương phản với các quyết định của Twitter và Facebook, cả hai công ty này đều công bố kế hoạch hỗ trợ làm việc từ xa trong dài hạn. Coinbase, startup tiền điện tử trị giá 8 tỉ USD, cũng cho biết vào tuần trước rằng công ty sẽ đi tiên phong trong việc làm việc từ xa sau đại dịch.

Thông báo của Pichai tới các nhân viên nhấn mạnh những thay đổi căn bản mà các công ty công nghệ lớn hiện phải đối mặt, sau nhiều năm chi tiêu cho các khu học xá rộng lớn với những đặc quyền xa hoa. Một số chuyên gia đã dự đoán văn phòng hoạt động trở lại sẽ có không gian làm việc riêng tư, cá nhân hơn so với các văn phòng có không gian mở phổ biến tại Thung lũng Silicon.

Giống như các công ty công nghệ lớn khác, Google đã chi hàng tỉ đô la để có được những không gian văn phòng hỗ trợ cho số lượng nhân sự tăng vọt của mình, bao gồm việc chi trả 2,4 tỉ đô la để tiếp quản tòa nhà văn phòng Chelsea Market tại Thành phố New York vào năm 2018.

Trước đó, Google cũng tuyên bố rằng những người đang làm việc tại nhà do ảnh hưởng bởi đại dịch,có thể lựa chọn tiếp tục làm vậy cho đến cuối năm nay nếu họ muốn. Pichai cũng nói thêm rằng mỗi công nhân sẽ nhận được khoản trợ cấp là 1.000 đô la để họ có thể chi tiêu "thiết bị và nội thất văn phòng" cần thiết cho việc làm việc tại nhà.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.