Google, Apple, Microsoft sẽ có mức tăng trưởng lợi nhuận bằng 0 trong năm nay

Goldman Sachs dự báo các công ty Mỹ như Google, Apple, Microsoft... sẽ không tạo ra tăng trưởng thu nhập trong năm 2020.

Các công ty Mỹ không thể tăng trưởng vì virus corona

2020 được kì vọng sẽ là năm phục hồi của các công ty Mỹ sau khi xuất hiện hầu hết các báo cáo lợi nhuận mờ nhạt trong năm 2019. Tuy nhiên sự bùng phát dịch bệnh virus corona đang đe doạ chấm dứt sự phục hồi, trước khi nó kịp bắt đầu. 

Hôm thứ Năm, Goldman Sachs đã đưa ra một cảnh báo cho rằng các doanh nghiệp Mỹ sẽ không thể tạo ra tăng trưởng thu nhập trong năm 2020. Ngân hàng này cho biết dự báo được đưa ra dựa trên khả năng tác động của virus corona, khi nó trở thành đại dịch.

Microsoft, Priceline chủ sở hữu thương hiệu Booking Holdings, và nhà sản xuất bia Budwesier Anheuser-Busch, là những công ty blue chip mới nhất tuyên bố sự gián đoạn do virus corona gây ra, sẽ làm tổn hại đến kết quả kinh doanh của họ trong năm nay. 

Tuần trước, Apple cũng có một báo cáo tương tự.

Goldman Sachs: Google, Apple, Microsoft sẽ có mức tăng trưởng lợi nhuận bằng 0 trong năm nay - Ảnh 1.

Dịch bệnh là nguyên nhân khiến các công ty Mỹ không thể phục hồi tăng trưởng trong năm 2020. (Ảnh: CNN).

Các mã cổ phiếu trên toàn thế giới đã lao dốc trong tuần này, và một số thị trường quan trọng đang trong quá trình điều chỉnh, giảm 10% so với mức đỉnh gần đây. Giá vàng đang tăng vọt trong khi lợi suất trái phiếu dài hạn của Mỹ đã giảm xuống mức thấp kỉ lục.

Chỉ số VIX, thước đo biến động thị trường đã tăng vọt. Nhìn vào VIX và 6 thước đó khác về tâm lí thị trường, có thể thấy mức độ sợ hãi cực độ của các nhà đầu tư. 

Goldman Sachs cảnh báo rằng thị trường sẽ còn trở nên tiếp tục tồi tệ hơn trong thời gian tới.

“Quỹ đạo của nền kinh tế Mỹ và toàn cầu chứa đầy rủi ro trong thời điểm này”, các nhà phân tích của Goldman Sachs viết trong báo cáo. 

Họ nói thêm rằng “một đại dịch nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến sự gián đoạn kéo dài và suy thoái kinh tế ở Mỹ”. 

Goldman Sachs cũng dự báo về sự suy giảm nghiêm trọng trong các hoạt động kinh tế ở Trung Quốc, bởi nhu cầu đối với các nhà sản xuất giảm sút, sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng và mức độ rủi ro cao hơn. 

Với những đánh giá đó, Goldman Sachs cho rằng thu nhập của các công ty trong danh sách S&P 500 sẽ giảm 13% trong năm nay.

Tuy nhiên, các nhà phân tích Phố Wall lại có cái nhìn lạc quan hơn về triển vọng thu nhập của các công ty Mỹ. Theo ước tính của FactSet Research, lợi nhuận của các doanh nghiệp S&P 500 sẽ tăng 0,9% trong quý đầu tiên năm 2020, và thu nhập cả năm tăng 7,5%.

“Ngay cả khi đà tăng trưởng trong dài hạn của thị trường vẫn còn, tình hình biến động mạnh khiến chúng ta không thể lạc quan về các cơ hội thị trường chứng khoán trong ngắn hạn”, hai chiến lược gia Josh Kutin và Anwiti Bahuguna tại Columbia Threadn cho biết.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.