Mặc cho Google, Apple lao đao, gã khổng lồ Microsoft vẫn sống tốt giữa mùa dịch Covid - 19

Cổ phiếu của ông chủ Windows Microsoft vẫn tăng đều trong dịch Covid - 19.

Microsoft vẫn tăng trưởng trong đại dịch

Chuyên gia kinh tế mạng, ông Robert Herjavec cho biết cổ phiếu của Microsoft đã liên tiếp tăng giá, vì công ty này sở hữu những phần mềm gọi video, họp nhóm trực tuyến an toàn mà các doanh nghiệp đang tìm kiếm thời Covid - 19.

"Việc ứng dụng họp trực tuyến Teams đang được sử dụng ở cấp độ doanh nghiệp, cho thấy ngày càng có nhiều công ty tin tưởng vào phần mềm này", giám khảo chương trình Shark Tank, nói trên kênh truyền hình CNBC.

"Tôi nghĩ đó là một trong những lí do khiến cổ phiếu của Microsft hoạt động rất tốt", Robert Herjavec chia sẻ.

Cổ phiếu của Microsoft đã tăng 3% lên 177 USD vào cuối tuần trước, và nó đã tăng 12,2% kể từ đầu năm đến nay. Diễn biến này trái ngược hoàn toàn với giá của các cổ phiếu nằm trong danh sách S&P 500, khi đã giảm khoảng 13% trong những tháng đầu năm.

Mặc cho Google, Apple lao đao, gã khổng lồ Microsoft vẫn sống tốt giữa mùa dịch Covid - 19 - Ảnh 1.

Ứng dụng họp trực tuyến là chiến lược giúp Microsoft sống tốt trong đại dịch Covid - 19. (Ảnh: Microsoft).

Phần mềm Teams của Microsoft cho phép mọi người có thể trò chuyện, họp trực tuyến. Là một phần của gói dịch vụ Office 365, Teams cũng cho phép người dùng truy cập vào Word và Excel trực tuyến.

Herjavec, người sáng lập và là CEO công ty an ninh mạng Herjavec Group, cho biết công ty ông gần đây đã chuyển sang Teams như một công cụ để làm việc tại nhà, trong bối cảnh dịch Covid - 19 đang lan rộng ở nhiều nơi trên thế giới.

"Trong những ngày đầu tiên, chúng tôi đã nghĩ tới phương án sử dụng Zoom, vì tất cả các khách hàng của chúng tôi đều dùng nó. Tuy nhiên, tôi phải nói với bạn một điều, vấn đề bảo mật thực sự là rất tệ với Zoom", ông nói.

Kể từ khi hàng triệu người phải cách li ở nhà, ứng dụng Zoom đã ghi nhận các cuộc tấn công mạng gia tăng đáng kể.

Mặc dù ban đầu đối tượng mà Zoom hướng tới là các doanh nghiệp, tuy nhiên, dịch vụ này sau đó đã nhận được hưởng ứng của các trường học, tổ chức và cá nhân khác. Tuy nhiên, việc được sử dụng bởi rất nhiều người đã mang lại những lo ngại về quyền riêng tư trên Zoom.

Hồi đầu tháng này, Herjavec nói với CNBC rằng công ty an ninh mạng của ông, nơi cung cấp các dịch vụ bảo mật cho doanh nghiệp, đã chứng kiến sự gia tăng các vi phạm an ninh. "Đại dịch đã tạo ra một thời kì hoàng kim cho tin tặc", Herjavec nói.

Mặc cho Google, Apple lao đao, gã khổng lồ Microsoft vẫn sống tốt giữa mùa dịch Covid - 19 - Ảnh 2.

Chuyên gia kinh tế mạng, ông Robert Herjavec cho biết cổ phiếu của Microsoft đã liên tiếp tăng giá vì các ứng dụng hội họp trực tuyến. (Ảnh: CNBC).

Ngoài việc chuyển từ Zoom sang Teams, Herjavec cho biết ông cũng nhận thấy sự gia tăng số lượng người dùng đáng kể trên Webex - một dịch vụ hội họp trực tuyến của Cisco.

"Việc tăng trưởng lượng người dùng các dịch vụ trực tuyến này có thể sẽ còn kéo dài, ngay cả khi dịch bệnh đã chấm dứt", Herjavec nhận định.

"Các cuộc họp sẽ thay đổi mãi mãi. Trước đây, tôi chưa bao giờ có thể nghĩ rằng tôi có thể thực hiện một cuộc gọi trực tuyến để trao đổi với Giám đốc điều hành của một doanh nghiệp mà chúng tôi đang cố gắng bán sản phẩm", ông nói. 

"Trong tương lai, tôi nghĩ khách hàng của mình cũng sẽ thích kiểu gặp mặt trực tuyến thế này hơn".

Cũng trong cuối tuần trước, Microsoft đã công bố một thoả thuận với Hiệp hội bóng rổ nhà nghề Mỹ, trong việc cung cấp các sản phẩm máy tính Surface và dịch vụ đám mây Azure.

Ngoài các dịch vụ họp trực tuyến, một nguồn doanh thu khác có thể mang về lợi nhuận siêu khủng cho Microsoft là điện toán đám mây. Đây là chiến lược Microsoft theo đuổi trong nhiều năm nay, và những hợp đồng trong mảng này thường có thời hạn rất dài.

Các nguồn doanh thu định kì bao gồm phí bảo trì phần mềm, phí đăng kí, điện toán đám mây,… của ông lớn Windows sẽ khó bị ảnh hưởng bởi Covid - 19.

Đặc biệt, với khoản 134 tỉ USD tiền mặt và đầu tư ngắn hạn, cùng với đó là nhu cầu mạnh mẽ cho các sản phẩm phần mềm doanh nghiệp, hơn ai hết Microsoft đang là công ty công nghệ có khả năng duy trì sự ổn định cao nhất trong cuộc khủng hoảng lần này.

chọn
Những dự án sắp ra mắt của Vincom
Dự kiến giai đoạn quý II - quý IV/2024, Vincom sẽ khai trương 6 dự án, gồm Vincom Mega Mall Grand Park; Vincom Plaza Hà Giang; Vincom Mega Mall The Empire; Vincom Plaza Điện Biên Phủ; Vincom Plaza Đông Hà Quảng Trị và Vincom Plaza Bắc Giang.