Học sinh xếp hàng dài thăm triển lãm đặc biệt về thầy Văn Như Cương

2.800 con hạc giấy và hơn 300 bức ảnh về cuộc đời, sự nghiệp của thầy Văn Như Cương được trưng bày tại triển lãm "Dấu ấn" trong ngày 18/11.
hoc sinh xep hang dai tham trien lam dac biet ve thay van nhu cuong Cô giáo bản Mông và món quà 5 quả trứng ngày 20/11
hoc sinh xep hang dai tham trien lam dac biet ve thay van nhu cuong Học sinh vùng cao tặng cô giáo hoa dã quỳ, hoa cải trong ngày 20/11
hoc sinh xep hang dai tham trien lam dac biet ve thay van nhu cuong Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: 'Học sinh ở đây ăn còn không đủ, lấy đâu ra hoa hay quà mà tặng!'
hoc sinh xep hang dai tham trien lam dac biet ve thay van nhu cuong Bí quyết chọn hoa 20/11 tặng thầy cô giáo theo độ tuổi
hoc sinh xep hang dai tham trien lam dac biet ve thay van nhu cuong
Triển lãm do các thế hệ học sinh của trường THPT Lương Thế Vinh tổ chức nhằm thể hiện sự tri ân tới thầy Văn Như Cương và các thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
hoc sinh xep hang dai tham trien lam dac biet ve thay van nhu cuong
Triển lãm gồm tập hợp ảnh, bài viết về thầy và cả những quyển sách do thầy chủ biên.
hoc sinh xep hang dai tham trien lam dac biet ve thay van nhu cuong
Học sinh trường Lương Thế Vinh hát thể hiện tình cảm với các thầy cô giáo trong ngày 20/11.
hoc sinh xep hang dai tham trien lam dac biet ve thay van nhu cuong
hoc sinh xep hang dai tham trien lam dac biet ve thay van nhu cuong
Cựu học sinh khóa 2010-2013 Tô Hoàn Miên chia sẻ cảm xúc về thầy Văn Như Cương và trường Lương Thế Vinh trong sáng ngày 18/11.
hoc sinh xep hang dai tham trien lam dac biet ve thay van nhu cuong
Cô Văn Thùy Dương, Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ cảm xúc về bức ảnh được trưng bày trong triển lãm.

Cô Văn Thùy Dương, Phó Hiệu trưởng nhà trường, con gái thầy Văn Như Cương chia sẻ: "Ngày 20/11 những năm trước nhà trường sẽ tổ chức mittinh cho các thầy cô. Suốt 28 năm từ khi thành lập trường, đây là năm đầu tiên ngày 20/11 mà không có thầy.

Năm nay không khí của trường cũng rất im ắng. Nhưng tôi thực sự rất bất ngờ khi học trò nói sẽ làm một triển lãm về cuộc đời của thầy. Các con mong muốn các cô, thầy để các con tự mình thể hiện tình cảm với các thầy cô bằng hành động", cô cho biết.

hoc sinh xep hang dai tham trien lam dac biet ve thay van nhu cuong
Và không cầm được nước mát khi ngắm nhìn thầy Văn Như Cương qua nét vẽ của học trò.

Chia sẻ về cảm xúc khi lần đầu tiên bước chân vào buổi triển lãm do học sinh của trường tổ chức, cô Dương bộc bạch: "Trong tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tôi nghĩ dấu ấn thầy Cương để lại đã thể hiện rõ nhất trong đám tang của thầy rồi.

Nhưng triển lãm này không chỉ là dấu ấn của thầy Cương để lại cho học trò mà còn là dấu ấn của chính học trò, của tình yêu thương của các con dành cho thầy cô. Các em không chỉ bỏ công, bỏ sức mà còn dành rất nhiều tình cảm cho triển lãm này. Chính tình yêu thương của thầy đã lan tỏa được đến tất cả các em, để các em có được sự đồng cảm, biết chia sẻ, biết yêu thương tới không chỉ thầy mà còn cả mọi người trong xã hội", cô giáo chia sẻ.

hoc sinh xep hang dai tham trien lam dac biet ve thay van nhu cuong
Các em học sinh xếp hàng dài vào thăm triển lãm đặc biệt về thầy Văn Như Cương.
hoc sinh xep hang dai tham trien lam dac biet ve thay van nhu cuong
hoc sinh xep hang dai tham trien lam dac biet ve thay van nhu cuong
hoc sinh xep hang dai tham trien lam dac biet ve thay van nhu cuong
hoc sinh xep hang dai tham trien lam dac biet ve thay van nhu cuong
Những bức ảnh tư liệu trước đây về thầy Cương đều do gia đình cung cấp.
hoc sinh xep hang dai tham trien lam dac biet ve thay van nhu cuong
Chân dung thầy giáo Văn Như Cương được tạo nên từ hàng nghìn bức ảnh nhỏ về thầy và học trò của mình.
hoc sinh xep hang dai tham trien lam dac biet ve thay van nhu cuong
Học sinh trường Lương Thế Vinh hào hứng với những bức ảnh trong buổi triển lãm.

Em Đỗ Hoàng Anh, học sinh lớp 11A1 trường THPT Lương Thế Vinh chia sẻ: "Để làm được buổi triển lãm, chúng em chia phần việc cho nhau, người thì dọn nhà kho, người in ảnh, tập hợp ảnh, chuẩn bị dụng cụ... Công việc không vất vả vì đó là tấm lòng của chúng em vưới thầy Cương và các thầy cô giáo trong trường".

hoc sinh xep hang dai tham trien lam dac biet ve thay van nhu cuong
Tới dự buổi triển lãm cùng với cháu nội của mình, bác Nguyễn Đình Tuyên và vợ Đào Thị Vân Bích (Cầu Diễn, Hà Nội) bày tỏ: "Thầy Văn Như Cương là người thầy mẫu mực, theo gương thầy, nhiều em học sinh đã thành đạt không chỉ trong việc học tập và cả công việc lẫn cuộc sống. Tôi thực sự xúc động trước những tình cảm và hành động của các em học trò với thầy qua buổi triển lãm này".
hoc sinh xep hang dai tham trien lam dac biet ve thay van nhu cuong
hoc sinh xep hang dai tham trien lam dac biet ve thay van nhu cuong
Những mẩu chuyện về cuộc đời thầy Văn Như Cương được tập hợp và trưng bày tại triển lãm.
hoc sinh xep hang dai tham trien lam dac biet ve thay van nhu cuong
Học sinh tặng quà cho cô giáo trong triển lãm "Dấu ấn".

Thầy giáo Đỗ Quang Định, giáo viên Mỹ thuật của trường, một trong những thành viên trực tiếp tham gia vào khâu chuẩn bị cho buổi triển lãm về thầy Văn Như Cương chia sẻ: "Các thầy cô cùng với hơn 30 em học sinh đã cùng nhau làm nên triển lãm này, từ khâu tìm kiếm ảnh tư liệu, in ấn, thiết kế... mất hơn 1 tuần. Từ chiều hôm qua, các em bắt đầu dán ảnh, nhiều em thức đến khuya rồi sáng lại dậy sớm để hoàn tất cho ngày hôm nay".

Về những bức ảnh được trưng bày trong triển lãm, thầy Định nhận xét: "Tôi khá bất ngờ vì những bức ảnh ở đây vì nhiều bức các em chụp rất đẹp, phong phú về nội dung. Những xấp ảnh gửi để trưng bày cứ ngày một dày lên, bây giờ lên khoảng hơn 300 bức".

Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình thực hiện triển lãm, thầy Định cho biết, khó khăn nhất là tìm lại ảnh tư liệu của thầy Cương. Vì ảnh của thầy chụp mới đây thì nhiều nhưng ảnh ngày xưa lại rất hạn chế, may mắn là liên hệ với gia đình thầy để tìm lại được một số ảnh cũ.

"Tuy không được tiếp xúc với thầy nhiều nhưng tôi hâm mộ thầy khi còn là sinh viên, học chung lớp với cháu của thầy nên may mắn được gặp thầy vài lần. Sau này khi được nhận về làm giáo viên của trường Lương Thế Vinh cũng là cái duyên để được gặp thầy nhiều hơn. Với tôi và cả giáo viên trong trường đều trân trọng và quý mến thầy như một người cha của mình".

hoc sinh xep hang dai tham trien lam dac biet ve thay van nhu cuong Học sinh vùng cao tặng cô giáo hoa dã quỳ, hoa cải trong ngày 20/11

Không có điều kiện mua những loài hoa đắt tiền như ở thành phố, học sinh vùng cao chọn hoa dã quỳ, hoa cải, hoa ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.