Khởi tố phụ huynh đánh nữ giáo viên thực tập suýt sảy thai ở Nghệ An

Với hành vi xông vào lớp học đánh nữ giáo viên thực tập suýt sảy thai, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Thị Nghĩa về tội Làm nhục người khác, nhưng không khởi tố tội cố ý gây thương tích.

Ngày 30/3, thông tin từ Trung tá Nguyễn Hữu Cường (Phó trưởng Công an thành phố Vinh, Nghệ An) cho biết, Cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Phan Thị Nghĩa (35 tuổi, trú phường Trung Đô, thành phố Vinh) về tội Làm nhục người khác, theo điều 155 Bộ luật hình sự 2015.

Theo đó, cơ quan điều tra xác định, bà Nghĩa đã ép giáo viên thực tập P.T.H (SN 1997, là sinh viên Trường CĐSP Nghệ An, đang thực tập ở Trường Mầm non Việt - Lào) quỳ xuống đất sau khi đấm, đá vào nạn nhân.

Cũng theo Cơ quan công an thì ngoài đơn yêu cầu cơ quan chức năng xử lý hành vi cố ý gây thương tích, người bị hại cũng có đơn yêu cầu xử lý bà Phan Thị Nghĩa về hành vi làm nhục người khác.

khoi to vu an nu giao giao vien thuc tap bi phu huynh danh suyt sai thai tai nghe an
Cô giáo H. bị phụ huynh đánh phải nhập viện, hiện nay sức khỏe đã ổn định

Tuy nhiên, kết quả giám định pháp y cho thấy chị P.T.H bị tổn hại sức khỏe 0% nên cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Vinh không khởi tố bà Phan Thị Nghĩa về tội Cố ý gây thương tích.

Thông tin từ bác sĩ Lê Thị Hằng, Trưởng khoa Sức khỏe, bà mẹ và Kế hoạch hóa gia đình của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An cho biết, hiện bệnh nhân H. đã được xuất viện và trở về nhà sau nhiều ngày điều trị.

“Vào 16h ngày 28/3, bệnh nhân P.T.H. đã được xuất viện về nhà. Sức khỏe bệnh nhân H. khi xuất viện đã ổn định, tuy nhiên thai nhi vẫn còn dấu hiệu dọa sẩy nhẹ. Bệnh nhân vẫn phải dùng thuốc, sau một tuần phải đến trung tâm để khám lại”, bác sĩ Hằng nói.

Trước đó, vào khoảng 8h sáng 22/3, phụ huynh Phan Thị Nghĩa (mẹ cháu T.P.Đ.K, lớp mẫu giáo 5E) đưa con đến lớp và cho rằng giáo sinh thực tập Phan Thị H. đã đánh con mình dẫn đến vết bầm tím ở chân.

Bà Nghĩa đã xông vào vừa kéo tóc, vừa dùng chân đạp nhiều lần vào lưng, bụng cô H. Lúc này giáo viên chủ nhiệm lớp 5E và các phụ huynh khác có mặt đã đến can ngăn thì bà Nghĩa mới dừng lại.

Sau sự việc, phía trường đã báo cáo sự việc với UBND, Công an phường Trung Đô, Công an TP. Vinh phối hợp đưa đối tượng Phan Thị Nghĩa về trụ sở Công an TP. Vinh để tiếp tục điều tra làm rõ.

Bên cạnh đó, Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng đề nghị Công an TP.Vinh tiến hành điều tra, xác minh nếu thấy có đủ dấu hiệu phạm tội thì đề nghị khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật.

khoi to vu an nu giao giao vien thuc tap bi phu huynh danh suyt sai thai tai nghe an
Ngôi trường nơi xảy ra sự việc.

Đồng thời đề nghị Công đoàn Giáo dục tỉnh phối hợp với Phòng GD&ĐT thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Ban Giám hiệu và Công đoàn Trường Mầm non Việt - Lào tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên giáo sinh thực tập sớm ổn định tư tưởng, sức khỏe để tiếp tục hoàn thành khóa thực tập tại trường.

Quá trình triệu tập bà Phan Thị Nghĩa, vị phụ huynh này thừa nhận có hành vi đánh nữ giáo sinh P.T.H (SN 1997) vì nghi ngờ vết bầm tím của con là do cô giáo này gây ra.

Tuy nhiên, về vết bầm tím trên chân cháu bé theo bà Tạ Thị Nga, Hiệu trưởng trường mầm non Việt – Lào cho biết do cháu va vào đu quay ở sân trường chứ không phải do cô đánh.

Ngoài việc đau đớn về thể xác, cô H. cho biết còn bị tổn thương về tinh thần. Bởi sau khi bị đánh, bà Nghĩa đã yêu cầu cô giáo quỳ xin lỗi mới tha, cũng vì để bảo vệ cái thai trong bụng, cô H. đành phải quỳ xuống, sau đó vị phụ huynh này mới bỏ đi.

khoi to vu an nu giao giao vien thuc tap bi phu huynh danh suyt sai thai tai nghe an Cô giáo có thai bị đánh, ép quỳ gửi đơn yêu cầu xử lý phụ huynh
khoi to vu an nu giao giao vien thuc tap bi phu huynh danh suyt sai thai tai nghe an Giáo viên thực tập mang thai bị phụ huynh đánh chảy máu trong, cạnh nhau thai còn nhiều điểm tụ máu
khoi to vu an nu giao giao vien thuc tap bi phu huynh danh suyt sai thai tai nghe an Vụ giáo viên thực tập mang thai bị đánh, ép quỳ xin lỗi: Viện kiểm sát lên tiếng
khoi to vu an nu giao giao vien thuc tap bi phu huynh danh suyt sai thai tai nghe an Vụ giáo viên thực tập bị đánh, ép quỳ xin lỗi: Người đánh là đại diện cha mẹ học sinh
chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.