Lần đầu tiên VinFast của tỉ phú Phạm Nhật Vượng công bố kết quả kinh doanh

Báo cáo của VinFast cho biết năm 2019, công ty lỗ sau thuế 5.702 tỉ đồng. Nợ phải trả tính đến cuối năm tài chính 2019 hơn 71.000 tỉ đồng.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh VinFast theo quy định công bố thông tin đối với các doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Báo cáo cho biết tính đến cuối năm 2019, vốn chủ sở hữu của VinFast đạt 19.459 tỉ đồng. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 3,67 lần. Nợ phải trả tính đến cuối năm tài chính 2019 của VinFast là hơn 71.000 tỉ đồng.

Lần đầu tiên VinFast của tỉ phú Phạm Nhật Vượng hé lộ kết quả kinh doanh - Ảnh 1.

Báo cáo của VinFast cho biết năm 2019, công ty lỗ sau thuế 5.702 tỉ đồng. (Ảnh: Thiên Trường).

Báo cáo cũng cho biết năm 2019, công ty sản xuất ô tô của tỉ phú Phạm Nhật Vượng lỗ sau thuế 5.702 tỉ đồng. Tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) âm 29%.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi hoạt động từ năm 2017, VinFast công bố tóm tắt số liệu tài chính, trong đó có kết quả lợi nhuận cũng như nợ phải trả.

Năm 2017, lần đầu tiên Vingroup công bố thương hiệu ô tô - xe máy VinFast. Trong năm này, Vingroup đã khởi công xây dựng tổ hợp sản xuất ôtô và xe máy VinFast, với tổng mức đầu tư lên tới 1,5 tỉ USD.

Sau một năm, tập đoàn của tỉ phú Phạm Nhật Vượng đã ra mắt 3 mẫu ô tô đầu tiên cùng xe máy điện Klara.

Trong thời gian đầu, lãnh đạo VinFast cho biết phải chịu lỗ 300 triệu đồng trên mỗi chiếc ô tô Lux A2.0 bán ra, dòng Lux SA2.0 lỗ 168 triệu đồng/chiếc và lỗ 107 triệu đồng/chiếc Fadil. 

Quá trình chịu lỗ cho mảng kinh doanh này được Vingroup dự báo có thể kéo dài đến 5 năm. Tuy nhiên, do định hướng chiến lược sẽ phát triển mảng công nghiệp và công nghệ, nên Vingroup sẽ dồn lực để phát triển VinFast.

Lần đầu tiên VinFast của tỉ phú Phạm Nhật Vượng hé lộ kết quả kinh doanh - Ảnh 2.

Năm 2019, hoạt động sản xuất đóng góp 7,1% vào cơ cấu doanh thu hợp nhất của Vingroup. (Đồ hoạ: Phúc Minh).

Báo cáo tài chính kiểm toán của Tập đoàn Vingroup vừa công bố mới đây cho biết năm 2019, tổng doanh thu thuần hợp nhất toàn tập đoàn đạt 130.036 tỉ  đồng, tăng 7% so với năm trước. Lợi nhuận ròng đạt 7.717 tỉ đồng, tăng 24% so với năm 2018.

Về kết quả kinh doanh bộ phận, bộ phận kinh doanh sản xuất và các dịch vụ liên quan, gồm VinFast và Vinsmart chuyên về điện thoại, tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản mảng này đạt 96.200 tỉ đồng.

Năm 2019, hoạt động sản xuất đóng góp 7,1% vào cơ cấu doanh thu hợp nhất của Vingroup, tương đương 9.201 tỉ đồng. Đóng góp này chỉ đứng sau  doanh thu mảng chuyển nhượng và cho thuê bất động sản (71.297 tỉ đồng) và bán lẻ (29.702 tỉ đồng).

Tuy nhiên, mảng sản xuất của Vingroup cũng lỗ trước thuế đến 9.913 tỉ đồng, và theo báo cáo vừa công bố, VinFast đóng góp hơn một nửa số lỗ của toàn bộ phận sản xuất.


Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

chọn
Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên được dự báo là những 'điểm nóng' hút khách thuê đất công nghiệp về dài hạn
Theo chuyên gia Avison Young, khu vực phía bắc sẽ duy trì vị thế vùng công nghiệp trọng điểm của cả nước về dài hạn, nhờ lợi thế vượt trội về hạ tầng và kết nối logistics với các dự án hạ tầng lớn như Cảng Hải Phòng và sân bay quốc tế Gia Bình. Trong đó, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên dự báo là những điểm nóng thu hút khách thuê đất công nghiệp.