Mái nhà hình ống giải pháp tối ưu cho căn nhà ‘tí hon’

Kiến trúc sư người Nhật Takeshi Hosaka đã tự tay thiết kế cho mình một căn nhà tí hon với diện tích mặt sàn chỉ 19m2 và mái nhà hình ống ở Tokyo.
love2-love-2-house-takeshi-hosaka-tokyo-japan_dezeen_hero-b-1704x1065

(Ảnh: Koji Fujii Nacasa and Partners)

Ngôi nhà một tầng với tên gọi "Love2 House" nằm trên một mảnh đất nhỏ với tổng diện tích là 31m2 trong địa phận quận Bunkyo.

Vào năm 2015, khi theo học bằng Giáo sư ở trường Đại học Nghệ thuật và Kiến trúc Waseda, Hosaka và vợ từ giã căn nhà mang tên "Love House" đã gắn bó hơn 10 năm ở Yokohama để chuyển tới sống ở Tokyo để giảm thời gian đi đi về về mỗi ngày.

Tuy nhiên với giá cả nhà đất đắt đỏ như ở Tokyo thì mảnh đất 31m2 này là tất cả những gì anh ấy có thể chi trả được. Họ tiếp tục đặt tên cho ngôi nhà mới này là "Love2 House" để tiếp nối ý tưởng của căn nhà ban đầu ở Yokohama.

love2-love-2-house-takeshi-hosaka-tokyo-japan_dezeen_2364_col_0

(Ảnh: Koji Fujii Nacasa and Partners)

love2-love-2-house-takeshi-hosaka-tokyo-japan_dezeen_2364_col_14

(Ảnh: Koji Fujii Nacasa and Partners)

love2-love-2-house-takeshi-hosaka-tokyo-japan_dezeen_2364_col_12

(Ảnh: Koji Fujii Nacasa and Partners)

Thiết kế của "Love2 House" bị ảnh hưởng rất nhiều từ nguyên tắc kiến trúc của các biệt thự Roma cổ. Điểm nhấn của ngôi nhà tập trung vào các hoạt động như học tập, tắm gội, thư giãn, nghệ thuật và hưởng thụ - triết lí của sự tận hưởng cuộc sống một cách giản dị, khiêm nhường.

Tuy nhiên với diện tích mặt sàn vô cùng eo hẹp, "Love2 House" chỉ có thể đáp ứng được không gian cho những nhu cầu cơ bản nhất của Hosaka và vợ, bao gồm ăn uống, đọc sách, tắm gội và nghe nhạc từ đĩa than.

love2-love-2-house-takeshi-hosaka-tokyo-japan_dezeen_2364_col_8

(Ảnh: Koji Fujii Nacasa and Partners)

love2-love-2-house-takeshi-hosaka-tokyo-japan_dezeen_2364_col_5

(Ảnh: Koji Fujii Nacasa and Partners)

love2-love-2-house-takeshi-hosaka-tokyo-japan_dezeen_2364_col_7

(Ảnh: Koji Fujii Nacasa and Partners)

Phong cách Scandinavian cũng tạo cảm hứng cho Hosaka khi thết kế ngôi nhà này, xét trên thực tế là "Love2 House" sẽ không đón được ánh mặt trời trong suốt 3 tháng mùa đông.

"Điều này gợi ý cho tôi thiết kế mái nhà cong thay vì mái phẳng như các ngôi nhà thông thường, tạo một khu vực giếng trời nhỏ cho căn nhà. Vào mùa đông, mái nhà kiểu này sẽ mang đến ánh sáng tự nhiên nhẹ nhàng cho toàn bộ không gian còn mùa hè thì cả căn nhà sẽ ngập tràn ánh nắng, tạo cảm giác không khác gì các nước nhiệt đới cả", Hosaka chia sẻ.

love2-love-2-house-takeshi-hosaka-tokyo-japan_dezeen_2364_col_9

(Ảnh: Koji Fujii Nacasa and Partners)

love2-love-2-house-takeshi-hosaka-tokyo-japan_dezeen_2364_col_6

(Ảnh: Koji Fujii Nacasa and Partners)

love2-love-2-house-takeshi-hosaka-tokyo-japan_dezeen_2364_col_4

(Ảnh: Koji Fujii Nacasa and Partners)

Mái nhà được làm từ các tấm nhôm mạ kẽm, phẳng ở bề mặt và cong dần về phía đỉnh để tạo vòm cong đón ánh sáng tự nhiên cho ngôi nhà. Toàn bộ ngôi nhà cũng được bao phủ bằng một lớp nhôm mạ kẽm, lớp bê tông bên trong cũng được để trần thay vì sơn màu nhằm tạo cảm giác thống nhất cho không gian.

love2-love-2-house-takeshi-hosaka-tokyo-japan_dezeen_2364_col_18

(Ảnh: Koji Fujii Nacasa and Partners)

love2-love-2-house-takeshi-hosaka-tokyo-japan_dezeen_2364_col_16

(Ảnh: Koji Fujii Nacasa and Partners)

Mái nhà cao tạo hiệu ứng mở rộng không gian và 7 bức vách ngăn chia diện tích trong nhà thành các phần khác nhau như phòng ăn, phòng bếp và phòng ngủ.

Không gian eo hẹp trong nhà cũng được mở rộng hơn rất nhiều nhờ phần giếng trời và thiết kế cửa đẩy.

love2-love-2-house-takeshi-hosaka-tokyo-japan_dezeen_2364_col_11

(Ảnh: Koji Fujii Nacasa and Partners)

love2-love-2-house-takeshi-hosaka-tokyo-japan_dezeen_2364_col_2

(Ảnh: Koji Fujii Nacasa and Partners)

Khi mở cửa thì căn nhà và mọi thứ trong đó gần như trở thành một phần cảnh quan của đường phố trước nhà, vậy nên mọi người thường dừng lại trò chuyện với hai vợ chồng khi họ đi ngang qua.

chọn
Bộ TN&MT đã chuẩn bị những gì để Luật Đất đai có hiệu lực sớm từ ngày 1/7?
Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều nay (4/5), Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cung cấp thông tin liên quan đến việc chuẩn bị để Luật Đất đai có hiệu lực sớm từ ngày 1/7.