Ngay khi dịch Covid-19 vừa đi qua, WeFit đã tuyên bố phá sản vì không còn khả năng trả nợ

Công ty Cổ phần Công nghệ Onaclover, đơn vị chủ quản "Ứng dụng tập luyện và làm đẹp WeWow" (tiền thân là ứng dụng WeFit) vừa ra tuyên bố phá sản do không còn khả năng trả nợ đến hạn.

Sáng nay 11/5, trên website chính thức của WeWao, startup trong lĩnh vực fitness, đã ra thông báo chính thức về việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, trong bối cảnh startup này liên tục gặp khó khăn trong thời gian qua và những tác động tiêu cực từ đại dịch Covid - 19.

"Chúng tôi không còn khả năng thanh toán nợ đến hạn, do quá khó khăn về tài chính và đã lâm vào tình trạng phá sản. Vào ngày 29/4/22020, ONACLOVER đã chính thức nộp. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với ONACLOVER tại Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội theo các quy định của pháp luật", thông báo từ WeWao viết.

Sau dịch Covid - 19, không còn khả năng trả nợ đến hạn WeFit tuyên bố phá sản - Ảnh 1.

Không còn khả năng trả nợ đến hạn, WeFit tuyên bố phá sản. (Ảnh: WeFit).

Trong thời gian qua, WeFit liên tục gặp khủng hoảng khi bị các spa, phòng tập tố nợ đọng, ngừng liên kết cũng như gặp tình trạng khách hàng phàn nàn rất nhiều về cách vận hành, chăm sóc khách hàng của WeFit.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong những bước đầu khởi nghiệp, nhưng trước đó WeWao không có dấu hiệu gì cho thấy startup này sẽ sớm phá sản. Do đó, tuyên bố trên gây bất ngờ với rất nhiều nhà đầu tư.

Ngay cả thời điểm khó khăn nhất là vào cuối năm 2019, cựu founder Khôi Nguyễn vẫn khẳng định: "Dù có gặp khó khăn, WeFit vẫn tồn tại và sẽ sớm vượt qua giai đoạn này". Khôi cho biết startup này hiện đang có vòng gọi vốn tiếp theo và liên tục cải tiến sản phẩm để phục vụ khách hàng tốt hơn.

Mới đầu tháng 2 năm nay, WeFit đã thay CEO với kì vọng sẽ vượt sóng lớn trong năm 2020. Cụ thể, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hải Đăng đã lên thay ông Nguyễn Khôi để giữ trọng trách Tổng Giám đốc.

Sau dịch Covid - 19, không còn khả năng trả nợ đến hạn WeFit tuyên bố phá sản - Ảnh 2.

"Trong năm 2019, chúng tôi đã đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng vẫn đang nỗ lực hết mình để vượt qua", CEO Nguyễn Hải Đăng chia sẻ với báo chí trong đầu năm nay. (Ảnh: WeFit).

Khi ấy, theo ông Đăng, việc thay đổi này nằm trong chiến dịch tái cấu trúc công ty, và thay đổi định hướng chiến lược sau năm 2019 không đạt mục tiêu kỳ vọng. Trong năm 2020, mục tiêu của WeFit là kinh doanh bền vững, hướng đến mô hình có lợi nhuận, nhằm giải quyết các bài toán về dòng tiền.

"Trong năm 2019, chúng tôi đã đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng vẫn đang nỗ lực hết mình để vượt qua", CEO Nguyễn Hải Đăng chia sẻ với báo chí trong đầu năm nay.

Mặc dù vậy, có vẻ như mục tiêu này của WeFit đã sớm bị đánh bại trước "cơn gió độc" mang tên đại dịch Covid - 19.

Từ trung tuần tháng 3/2020, trước những ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19, WeWao đã lần lượt đóng cửa toàn bộ hệ thống với hơn 1.000 phòng tập tại Hà Nội và TP HCM. Trước thời điểm tuyên bố phá sản, chưa có phòng tập WeWao nào được mở cửa trở lại.

Liên quan đến tuyên bố phá sản, WeFit cho biết doanh nghiệp sẽ làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ 3 để có được phương án giúp khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Thành lập từ tháng 9/2016, WeFit sớm trở thành startup dẫn đầu trong lĩnh vực lifestyle, mang đến cho người dùng phong cách tập luyện, làm đẹp và chăm sóc sức khỏe tiện dụng.

Tính đến hết năm 2019, WeFit đã liên kết với hơn 1.000 phòng tập, spa và salon tại Hà Nội và TP HCM, được tải xuống 500.000 thiết bị di động, và đã phục vụ 1.200.000 lượt đặt lịch mỗi năm.

Thị trường tập luyện và làm đẹp được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng tại Việt Nam trong những năm tới.

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.