Ngoài cựu Phó Chủ tịch Đà Nẵng, công an còn khám xét nhà nguyên Giám đốc công ty của Vũ 'nhôm'

Cơ quan CSĐT - Bộ Công an ngoài khám xét nhà của ông Nguyễn Ngọc Tuấn - cựu Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thì còn khám xét nhà nhiều cá nhân khác liên quan đến Vũ 'nhôm'.

Chúng tôi đã đưa tin, sáng 18/3, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an khám xét nhà ông Nguyễn Ngọc Tuấn do sai phạm trong việc bán nhà, đất công sản, gây thất thoát ngân sách cho nhà nước.

Ngoài cựu Phó Chủ tịch Đà Nẵng, công an còn khám xét nhà nguyên Giám đốc công ty của Vũ nhôm - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT - Bộ Công an ngoài khám xét nhà của ông Nguyễn Ngọc Tuấn, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Ngoài khám xét nhà ông Tuấn, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khám xét nhà ông Nguyễn Văn Thống ở chung cư Đà Nẵng Plaza (số 16 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu).

Ông Nguyễn Đình Thống là cựu lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng. 

Ngoài cựu Phó Chủ tịch Đà Nẵng, công an còn khám xét nhà nguyên Giám đốc công ty của Vũ nhôm - Ảnh 2.

Một ngôi nhà đất công sản đường Lê Duẩn, quận Hải Châu có liên quan đến việc các cá nhân bị khám xét, khởi tố. (Ảnh: Văn Luận).

Đặc biệt, Công an cũng khám xét nhà ông Phan Minh Cương (đường Tống Phước Phổ, quận Hải Châu). Ông Cương từng là Giám đốc Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79. Công ty này được thành lập năm 2002, có trụ sở chính ở TP Đà Nẵng, do ông Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ 'nhôm' làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Được biết, chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an sẽ tiếp tục khám xét nhà một số cá nhân khác nằm trong bộ máy chính quyền TP Đà Nẵng có sai phạm trong việc bán nhà, đất công sản, gây thất thoát ngân sách cho nhà nước.

Trước đó, năm 2018, ông Trần Văn Minh (63 tuổi, cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giai đoạn 2006-2011) bị Cơ quan CSĐT - Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" (Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015) và "Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lí đất đai" (Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015).

Ông Văn Hữu Chiến (64 tuổi, cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng năm 2011-2014) bị khởi tố theo điều 219 và 229 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với ông Nguyễn Điểu (60 tuổi, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP Đà Nẵng) và ông Trần Văn Toán (nguyên Phó giám đốc Sở Tài nguyên môi trường TP Đà Nẵng).

Khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với ông Lê Cảnh Dương (Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư TP Đà Nẵng).

Bộ Công an khởi tố cựu Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc TuấnBộ Công an khởi tố cựu Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn "Mưu sinh" bãi rác lớn nhất Đà Nẵng nuôi con nên người'Mưu sinh' bãi rác lớn nhất Đà Nẵng nuôi con nên người Khởi tố hai thanh niên ném đá Công an Đà Nẵng đang làm nhiệm vụKhởi tố hai thanh niên ném đá Công an Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.