Nhật đối mặt với nguy cơ thiếu giường bệnh, số ca tử vong do Covid-19 có thể lên tới hơn 400.000 người

43 tỉnh thành trên toàn nước Nhật đã thông báo có nguy cơ thiếu hụt các thiết bị chăm sóc y tế đặc biệt do số ca nhiễm virus Covid-19 tăng nhanh. Chính phủ Nhật Bản ước tính sẽ có hơn 400.000 người tử vong nếu không có các biện pháp ngăn chặn.

Nhật Bản  đang đứng trên bờ vực thiếu thốn nguồn lực y tế như Mỹ và các cường quốc khác đang trải qua.

Với tình hình số ca nhiễm virus Covid-19 tăng nhanh ở nước này, nguy cơ thiếu thốn giường bệnh chăm sóc đặc biệt đang hiện hữu rõ hơn bao giờ hết.

Nhật đối mặt với nguy cơ thiếu giường bệnh, số ca tử vong do Covid-19 có thể lên tới hơn 400.000 người - Ảnh 1.

Nhật Bản đang đối mặt với nguy cơ thiếu giường bệnh chăm sóc đặt biệt do số ca nhiễm virus Covid-19 nặng tăng nhanh. (Nguồn: Nikkei Asian Review).

Theo dữ liệu chính phủ Nhật Bản công bố, số bệnh nhân mắc virus Covid-19 đang trong tình trạng nghiêm trọng sắp sửa ngưỡng vượt quá số lượng giường bệnh chăm sóc đặc biệt (ICU) hiện có ở 43/47 tỉnh thành trên toàn nước.

Theo Nikkei Asian Review, Nhật Bản có tỉ lệ giường ICU bình quân đầu người tương đối thấp so với các nước phát triển khác. Mặt khác, vấn đề thiếu hụt nguồn nhân lực y tế cũng là một thách thưc lớn tại đây.

Mỗi giường bệnh ICU thường phải được bố trí bác sĩ và y tá theo dõi 24 giờ mỗi ngày, để túc trực chăm sóc bệnh nhân trong trường hợp các tình huống khẩn cấp xảy ra.

Nhật đối mặt với nguy cơ thiếu giường bệnh, số ca tử vong do Covid-19 có thể lên tới hơn 400.000 người - Ảnh 2.

Số lượng giường bệnh ICU hiện có của Nhật thấp hơn đáng kể so với các quốc gia phát triển khác, dấy lên nỗi lo ngại thiếu giường bệnh khi số ca bệnh Covid-19 nặng tăng lên. (Nguồn: Nikkei Asian Review).

Dữ liệu công bố được thu thập bởi công ty cung cấp thông tin y tế Nihon Ultmarc. Bằng cách so sánh số lượng bệnh nhân mắc Covid-19 đang trong tình trạng nghiêm trọng với số giường ICU của từng tỉnh thành ở Nhật.

Kết quả cho thấy, số lượng bệnh nhân Covid-19 nặng có thể sẽ sớm vượt quá số giường ICU hiện có trong ít nhất 43 tỉnh của Nhật.

Chỉ có 4 tỉnh là Tokyo, Okayama, Fukuoka và Okinawa, có sẵn nhiều giường ICU hơn so với số bệnh nhân nhiễm bệnh trong kịch bản nghiêm trọng nhất.

Tuy nhiên, con số này vẫn chưa thực sự chính xác, do những chiếc giường ICU cũng cần được sử dụng để điều trị cho những người mắc các bệnh khác.

Vì vậy, khả năng nhu cầu giường ICU đỉnh điểm trong thực tế có thể cao hơn nhiều so với con số ước tính, đặt ra một vấn đề lớn hơn cho chính phủ Nhật Bản.

Hiện Nhật Bản chỉ có 5 giường ICU trên mỗi 100.000 dân, trong khi Mỹ có tỉ lệ khoảng 35 giường, Đức có khoảng 30 giường, Pháp và Ý khoảng 12 giường và Tây Ban Nha khoảng 10 giường. Các quốc gia kể trên đều đang là những điểm nóng dịch lớn nhất thế giới.

Nhật đối mặt với nguy cơ thiếu giường bệnh, số ca tử vong do Covid-19 có thể lên tới hơn 400.000 người - Ảnh 3.

Tỉ lệ giường ICU bình quân thấp tại Nhật được cho là do tình hình dân số già hóa tại đây, những người lớn tuổi thường không thể chiu đựng được các qui trình điều trị với loại giường bệnh này. (Nguồn: Business Insider).

Theo Nikkei Asian Review, nguyên nhân tỉ lệ giường ICU tại đây thấp hơn là vì các qui trình điều trị với loại giường này thường khó khăn hơn đối với các bệnh nhân có thể trạng yếu.

Đặc biệt là người cao tuổi, họ thường không thể chịu đựng nổi các qui trình này. Với một tháp dân số già, các bệnh viện Nhật Bản chủ trương cắt giảm giường ICU, vì họ dự kiến nhu cầu của nó sẽ giảm dần, do dân số Nhật Bản ngày càng già hóa.

49% người có bệnh tình nặng sẽ không qua khỏi

Mới đây, chính phủ Nhật Bản đưa ra cảnh báo về số lượng ca nhiễm virus Covid-19 nghiêm trọng tại nước này có thể sẽ lên đến 850.000 người.

Một nửa trong số này có khả năng cao sẽ tử vong nếu không thực hiện các biện pháp nào hạn chế sự tiếp xúc giữa người với người.

Nhật đối mặt với nguy cơ thiếu giường bệnh, số ca tử vong do Covid-19 có thể lên tới hơn 400.000 người - Ảnh 4.

Chính phủ Nhật Bản ước tính có thể sẽ có đến 850.000 người nhiễm virus Covid-19 mắc bệnh nặng nếu không có biện pháp hạn chế nào được đưa ra. (Nguồn: France 24).

 Con số ước tính khủng khiếp này đã được Đội phản ứng cụm lây nhiễm dịch Covid-19 của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, bao gồm các nhà nghiên cứu từ các trường đại học và cơ quan chính phủ, công bố vào hôm nay.

Ông Hiroshi Nishiura - Giáo sư ngành dịch tễ học thuộc Đại học Hokkaido, là một thành viên của Đội phản ứng, cho biết các số liệu chỉ ước tính trên số bệnh nhân cần phải được trang bị máy thở, hoặc điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Tính toán này dựa trên tình hình lây lan bệnh dịch ở các nước khác trên thế giới, với giả định rằng cứ mỗi người mang virus Covid-19 sẽ lây nhiễm cho trung bình 2,5 người khác.

Theo báo cáo, nếu không có biện pháp kiểm soát nào, điển hình như các lệnh yêu cầu người dân ở nhà, được thực đưa ra, số bệnh nhân trong tình trạng nghiêm trọng sẽ có thể lên tới khoảng 201.300 người trong nhóm từ 15 đến 64 tuổi. 

Đối với nhóm người cao tuổi (trên 65 tuổi), khoảng 652.000 người sẽ mắc phải virus Covid-19.

Hơn nữa, 49% bệnh nhân mắc Covid-19 nặng sẽ tử vong nếu không có biện pháp hạn chế nào được thực hiện.

Nhật đối mặt với nguy cơ thiếu giường bệnh, số ca tử vong do Covid-19 có thể lên tới hơn 400.000 người - Ảnh 5.

49% trong số hơn 850.000 ca mắc Covid-19 nặng nếu không có biện pháp kiểm soát này, sẽ không thể qua khỏi, theo dự đoán của Đội phản ứng nhanh được chính phủ Nhật Bản thành lập. (Nguồn: New York Post).

Dù không đưa ra cụ thể số người tử vong dự kiến, một phép tính nhân đơn giản cũng có thể cho chúng ta kết quả là khoảng 418.000 người.

Giáo sư Nishiura cho biết con số này được tính toán dựa trên "giả định rằng không có biện pháp kiểm soát nào được đưa ra, để đối phó với virus Covid-19 " và "dịch bệnh có thể chấm dứt nếu sự tiếp xúc giữa người với người bị giới hạn nghiêm nghặt".

Ông cũng nhận định rằng việc giảm tiếp xúc giữa mọi người dân nếu đạt được khoảng 80%, thì bệnh dịch sẽ được kiểm soát chỉ trong vòng 1 tháng.

Trước những con số đáng lo ngại này, giới chức tại các trung tâm đô thị lớn của Nhật Bản đã yêu cầu người dân ở nhà và hạn chế ra ngoài, nhiều công ty cũng yêu cầu nhân viên làm việc tại nhà.