Singapore đóng cửa nhà ga T2 tại sân bay Changi vì dịch Covid-19

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sân bay Changi tại Singapore sẽ tạm dừng mọi hoạt động và đóng cửa nhà ga T2 trong vòng 18 tháng.

Tổng cục Du lịch Singapore cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã khiến lượng khách giảm mạnh. Do đó, nhà ga T2 tại sân bay Changi của Singapore sẽ tạm dừng hoạt động trong 18 tháng, bắt đầu từ ngày 1/5. 

Tập đoàn Changi Airport (CAG) cho biết việc tạm dừng hoạt động này sẽ giúp tập đoàn và các đối tác tiết kiệm một khoản chi phí lớn cho việc vệ sinh và duy trì cơ sở vật chất, đồng thời tối ưu các nguồn lực trong bối cảnh nhu cầu đi lại đang ở mức thấp trên toàn thế giới.

Sân bay Changi là một trong những trung tâm vận tải hành khách nhộn nhịp nhất khu vực châu Á. Nhà ga T2 phục vụ các chuyến bay đến các điểm đến trên khắp Trung Đông, châu Phi, Đông Nam Á và tiểu lục địa Ấn Độ. Các chuyến bay từ Abu Dhabi với Etihad, hãng hàng không quốc gia của UAE, thường bay đến và khởi hành từ nhà ga T2.

Singapore đóng cửa nhà ga T2 tại sân bay Changi vì dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Sân bay Changi tại Singapore. (Ảnh: The Straits Times)

Khi Singapore đóng cửa nhà ga T2 thì các chuyến bay sẽ được phân bổ đến các nhà ga còn lại. Trong đó, hãng hàng không Singapore Arilines sẽ điều hành tại nhà ga T3. 

Thêm vào đó kế hoạch mở rộng, nâng cấp công trình cho nhà ga T2 có thể được rút ngắn và hoàn thành sớm hơn một năm so với dự kiến ban đầu vào năm 2024.

Bên cạnh tuyên bố đóng cửa nhà ga T2 thì sân bay Changi còn đang xem xét việc đóng cửa thêm cả nhà ga T4 nếu các hãng hàng không tạm ngưng hoặc điều chỉnh lịch bay.

Những động thái này của Singapore được thực hiện nhằm mục tiêu chuẩn bị tốt nhất cho sự trở lại của các ga tại sân bay ngay khi các hãng hàng không hoạt động bình thường sau dịch bệnh. 

Nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh Covid-19, ngày 22/3, Bộ Y tế Singapore thông báo từ 23h59 ngày 23/3 (giờ địa phương), tất cả khách du lịch sẽ không được phép nhập cảnh hay quá cảnh Singapore. 

Chỉ những người làm việc trong các lĩnh vực cung cấp các dịch vụ thiết yếu như chăm sóc sức khỏe và vận tải đã được cấp thẻ làm việc (EP) và người đi theo (DP) được phép trở lại Singapore, nhưng sẽ phải cách li tại nhà 14 ngày.

Các biện pháp trên được đưa ra một ngày sau khi Singapore có hai bệnh nhân đầu tiên tử vong do Covid-19 trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát mạnh trên thế giới và các ca nhiễm virus từ bên ngoài đang tăng nhanh tại nước này.

Thời gian áp đặt lệnh cấm này sẽ tùy thuộc vào diễn biến tình hình dịch bệnh tại châu Âu và Mỹ, những nơi hiện là tâm dịch trên thế giới. Đồng thời, phụ thuộc vào thời gian, số lượng người Singapore từ nước ngoài trở về và diễn biến dịch bệnh hàng ngày tại Singapore.

Singapore đóng cửa nhà ga T2 tại sân bay Changi vì dịch Covid-19 - Ảnh 2.

(Ảnh: CNBC)

Sân bay Changi được biết đến là cảng trung chuyển hàng không lớn và là cửa ngõ rất quan trọng của châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng. Trong 5 năm liên tiếp (từ năm 2013 – 2017), sân bay này đã được tổ chức Skytrax vinh danh là sân bay tốt nhất thế giới.

Trước khi dịch Covid-19 bùng phát, sân bay Changi đang có 7 đường bay kết nối Singapore với 3 thành phố lớn của Việt Nam gồm Đà Nẵng, Hà Nội và TP HCM thông qua gần 150 chuyến bay hàng tuần. TP HCM là đường bay lớn thứ 8 tại sân bay Changi năm 2017 với hơn 1,7 triệu lượt khách. 

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.