Quán cà phê, hàng ăn ở phố cổ Hội An vẫn dừng hoạt động, bàn ghế chỏng chơ phủ bụi giữa kì nghỉ lễ 30/4

Các nhà hàng, quán ăn, cà phê giải khát ở phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam dù đã qua thời điểm cách li xã hội một tuần vẫn "cửa đóng then cài". Ngay cả dịp nghỉ lễ dài 30/4, 1/5 này, hoạt động kinh doanh tại phố cổ cũng không được các doanh nghiệp quan tâm.

Hàng quán phố cổ Hội An vẫn dừng hoạt động trước lễ 30/4 và 1/5, dù đã qua thời gian cách li xã hội. (Video: Chu Lai).

Phố cổ Hội An: Hàng quán bán đồ ăn uống, cà phê không hoạt động, bàn ghế chỏng chơ phủ bụi trước thềm lễ 30/4 và 1/5 - Ảnh 2.

Từ ngày 23/4, UBND tỉnh Quảng Nam đã cho phép hàng quán bán được buôn bán trở lại sau thời gian dài đóng cửa chống dịch Covid-19. Kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5 luôn là dịp các hàng quán kinh doanh hoạt động hết công suất. Tuy nhiên, ghi nhận ngày 29/4, hàng quán tại phố cổ Hội An đóng kín cửa, bàn ghế chỏng chơ phủ bụi do dừng buôn bán từ cuối tháng 3 đến nay.

Phố cổ Hội An: Hàng quán bán đồ ăn uống, cà phê không hoạt động, bàn ghế chỏng chơ phủ bụi trước thềm lễ 30/4 và 1/5 - Ảnh 3.

Quán cà phê rang xay Hội An tại đường Hai Bà Trưng này trước khi có dịch, rất đông khách Tây lui đến. Tuy nhiên thời điểm này, quán chưa thể hiện động thái chuẩn bị kinh doanh trở lại.

Phố cổ Hội An: Hàng quán bán đồ ăn uống, cà phê không hoạt động, bàn ghế chỏng chơ phủ bụi trước thềm lễ 30/4 và 1/5 - Ảnh 4.

Tại các tuyến đường Nguyễn Phúc Chu, Châu Thượng Văn, Nguyễn Thái Học, Trần Phú không có quán cà phê cao cấp nào hoạt động.

Phố cổ Hội An: Hàng quán bán đồ ăn uống, cà phê không hoạt động, bàn ghế chỏng chơ phủ bụi trước thềm lễ 30/4 và 1/5 - Ảnh 5.

Theo một doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, nguyên nhân việc hàng quán ở phố cổ tạm ngừng kinh doanh là khách du lịch quốc tế không còn đến Hội An. Mở hàng quán kinh doanh vào thời điểm này thu không đủ bù chi cho vận hành, trả lương và nhiều chi phí khác. Chính vì vậy, các doanh nghiệp bắt buộc phải chọn giải pháp đóng cửa.

Phố cổ Hội An: Hàng quán bán đồ ăn uống, cà phê không hoạt động, bàn ghế chỏng chơ phủ bụi trước thềm lễ 30/4 và 1/5 - Ảnh 6.

Không chỉ có các quán cà phê, giải khát, các nhà hàng cũng "cửa đóng then cài" trước thềm kì nghỉ lễ.

Phố cổ Hội An: Hàng quán bán đồ ăn uống, cà phê không hoạt động, bàn ghế chỏng chơ phủ bụi trước thềm lễ 30/4 và 1/5 - Ảnh 7.

Phố cổ Hội An: Hàng quán bán đồ ăn uống, cà phê không hoạt động, bàn ghế chỏng chơ phủ bụi trước thềm lễ 30/4 và 1/5 - Ảnh 8.

Bàn ghế phủ đầy bụi bẩn do tạm ngừng kinh doanh quá lâu.

Phố cổ Hội An: Hàng quán bán đồ ăn uống, cà phê không hoạt động, bàn ghế chỏng chơ phủ bụi trước thềm lễ 30/4 và 1/5 - Ảnh 9.

Khu phố ẩm thực đã gần 1 tháng không kinh doanh.

Phố cổ Hội An: Hàng quán bán đồ ăn uống, cà phê không hoạt động, bàn ghế chỏng chơ phủ bụi trước thềm lễ 30/4 và 1/5 - Ảnh 10.

Phố cổ Hội An: Hàng quán bán đồ ăn uống, cà phê không hoạt động, bàn ghế chỏng chơ phủ bụi trước thềm lễ 30/4 và 1/5 - Ảnh 11.

Khó có thể tin hình ảnh này đang diễn ra tại Hội An - địa chỉ du lịch luôn tấp nập khách trong và ngoài nước.

Phố cổ Hội An: Hàng quán bán đồ ăn uống, cà phê không hoạt động, bàn ghế chỏng chơ phủ bụi trước thềm lễ 30/4 và 1/5 - Ảnh 12.

Số ít nhà trong phố cổ mở cửa sổ để bán tạp hóa, cửa chính vẫn đóng.

Phố cổ Hội An: Hàng quán bán đồ ăn uống, cà phê không hoạt động, bàn ghế chỏng chơ phủ bụi trước thềm lễ 30/4 và 1/5 - Ảnh 13.

Tất cả các hoạt động kinh doanh phục vụ du lịch ở đây gần như tê liệt đến thời điểm này.

Sáng 29/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương, để bàn về công tác triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Theo đó, Ngân hàng CSXH trên địa bàn tỉnh Quảng Nam sẽ cho vay đối với các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức có nhu cầu vay để trả lương ngừng việc cho người lao động; hướng dẫn các hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm để làm cơ sở rà soát, thực hiện chính sách hỗ trợ đối với những trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1/4/2020 theo qui định.