Singapore tiếp tục bơm tiền cứu nền kinh tế, chống chọi với dịch Covid - 19, mỗi người dân được nhận thêm 300 USD

Gói cứu trợ nền kinh tế lần này trị giá 3,6 tỉ USD Mỹ. Đây là lần thứ 3 Singapore bơm tiền để kích thích nền kinh tế trước những tác động tiêu cực của đại dịch Covid - 19.

Singapore tung gói tài chính thứ 3 kích thích nền kinh tế

Chỉ chưa đầy 2 tháng, Singapore đã liên tiếp tung ra 3 gói tài chính nhằm cứu trợ nền kinh tế, trước những tác động tiêu cực từ đại dịch Covid - 19. Gói cứu trợ lần này trị giá 5,1 tỉ USD Singapore, tức khoảng 3,6 tỉ USD Mỹ. 

“Mục đích của gói cứu trợ lần này là thực hiện các bước tiếp theo để bảo vệ số lượng việc làm, cũng như sinh kế của người dân trong thời gian thực hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm đối phó với Covid - 19”, Phó Thủ tướng Heng Swee Keat cho biết. 

Theo đó, mỗi người trưởng thành tại Singapore sẽ được nhận thêm 300 USD tiền mặt, nâng tổng số tiền họ được nhận tới nay lên tới 600 USD. Mỗi công nhân viên chức địa phương cũng được tăng 75% lương, lên mức 4.600 USD/tháng, ngay trong tháng này. 

Đồng thời, gói kích thích cũng tạo điều kiện để chính phủ Singapore miễn thuế lao động nước ngoài trong tháng 4.

Singapore rót thêm 3,6 tỉ USD để cứu nguy cho nền kinh tế trước đại dịch Covid - 19 - Ảnh 1.

Singapore tung gói tài chính thứ 3 kích thích nền kinh tế. (Ảnh: Bloomberg).

Như vậy, tổng số tiền mà nước này đã bơm vào nền kinh tế từ đầu mùa dịch đến nay gần 60 tỉ USD Singapore, tương đương 12% tổng sản phẩm quốc nội.

“Chính phủ sẽ tìm cách rút thêm 4 tỉ USD Singapore từ các khoản dự trữ trong quá khứ, và đẩy thâm hụt ngân sách trong năm tài chính hiện tại lên 8,9% GDP”, ông Heng Swee Keat nói.

Lần đầu tiên Singapore tung ra gói cứu trợ kinh tế là vào ngày 18/2, trị giá khoảng 6,4 tỉ USD. Trong đó, Chính phủ tiến hành viện trợ cho các ngành chịu thiệt hại nặng như du lịch, hàng không và một phần tiền mặt tặng trực tiếp cho người dân.

Gói cứu trợ thứ hai trị giá 48 tỉ USD nhằm loại bỏ thuế tài sản cho các doanh nghiệp đang gặp khó, hỗ trợ tiền lương cho doanh nghiệp và đóng băng chi phí hoạt động Chính phủ.

Singapore, quốc đảo có nền kinh tế phụ thuộc phần lớn vào các hoạt động thương mại, đang phải vật lộn vì những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid - 19. Chính phủ nước này dự đoán nền kinh tế sẽ bị thu hẹp từ 1% - 4% trong năm nay. Dự báo này được đưa ra trước khi những hạn chế mới ban hành, yêu cầu đóng cửa tất cả các trường học và các doanh nghiệp sản xuất không thiết yếu.

Gói kích thích mới được công bố chỉ sau một tuần, khi Cơ quan tiền tệ Singapore thực hiện một quyết sách chưa từng có để nới lỏng chính sách, đồng thời tuyên bố rằng chính sách tài khoá sẽ phải đảm nhận vai trò trong nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế của đất nước.

Các dữ liệu cho thấy nền kinh tế quốc đảo đang trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Doanh số bán lẻ giảm mạnh nhất kể từ tháng 6 năm ngoái, và chỉ số quản lí thu mua (PMI) đã giảm mạnh trong tháng 3, xuống mức yếu nhất trong vòng 11 năm qua.

Khó khăn bao trùm các ngành công nghiệp, du lịch, thực phẩm và đồ uống. Một liên minh gồm 500 nhà hàng đã gửi kiến nghị lên Thủ tướng Lí Hiển Long vào thứ Bảy tuần trước, rằng họ đang đứng trước bờ vực phá sản, và yêu cầu các chính sách hỗ trợ tiền thuê mặt bằng, địa điểm,… - Straits Times đưa tin.

Phó Thủ tướng Heng Swee Keat đã phúc đáp lại trong ngày hôm nay, cho biết sẽ có những quy định mới được ban hành trong tuần này, cho phép doanh nghiệp có thể hoãn các nghĩa vụ hợp đồng, bao gồm cả thanh toán tiền thuê nhà trong một thời gian.

Khi virus Covid - 19 tàn phá nền kinh tế toàn cầu, tất cả các khu vực đều trở nên dễ bị tổn thương, các nhà phân tích đã liên tiếp hạ dự báo tăng trưởng thế giới. Nhiều người dự đoán rằng tăng trưởng GDP toàn cầu trong năm nay sẽ gần bằng 0 hoặc thậm chí dưới cả mức này. 

Triển vọng phục hồi vẫn được đánh giá là khá mơ hồ, và phải mất một thời gian dài, hơn là sự phục hồi hình chữ V thường thấy trong lịch sử.

Liên quan tới diễn biến dịch Covid - 19, tại Singapore, thay vì nguồn bệnh thường được xác định từ những người nhập cảnh ở nước ngoài tới, số ca nhiễm Covid - 19 đang có chiều hướng tăng lên trong nhóm người dân địa phương. Đỉnh điểm trong một ngày Chủ nhật tuần trước, Singapore đã ghi nhận hơn 120 người dương tính với Covid - 19 không có yếu tố nước ngoài.

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.