Tạm dừng đường bay Hàn Quốc-Việt Nam: Người Việt tìm cách đi vòng từ Campuchia

Người Việt tại Hàn Quốc đang cuống cuồng tìm cách để trở về nước trước ngày 5/3, ngày các hãng tạm dừng đường bay Hàn Quốc - Việt Nam để phòng chống dịch Covid-19. Nhiều người còn tính bay về Campuchia rồi đi xe đò về nước.

Tạm dừng đường bay Hàn Quốc - Việt Nam

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, khuya ngày 2/3, Vietnam Airlines thông báo tạm dừng khai thác các đường bay giữa Việt Nam và Hàn Quốc từ ngày 5/3/2020.

Theo đó, các chuyến bay của hãng trong hai ngày 3 - 4/3 từ Seoul (sân bay Incheon), Busan (sân bay Gimhae) về Hà Nội, TP.HCM sẽ hạ cánh tại sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh), Cần Thơ, Phù Cát (Quy Nhơn) theo yêu cầu của nhà chức trách.

Để bảo vệ an toàn sức khỏe cho người lao động, toàn bộ phi hành đoàn trên các chuyến bay này sẽ được trang bị đồ bảo hộ y tế. Hãng cũng tiến hành khử trùng tất cả tàu bay từ Hàn Quốc trở về nhằm chủ động phòng chống dịch Covid-19.

Hiện Vietnam Airlines chưa cho biết ngày khai thác trở lại đường bay Hàn Quốc, Việt Nam. Mà hãng cho biết sẽ thông báo rộng rãi tới khách hàng về kế hoạch khai thác trở lại các đường bay tới Hàn Quốc ngay khi dịch Covid-19 diễn biến khả quan hơn.

Gọi điện thoại tới đường dây nóng của hãng hàng không Vietjet, phóng viên cũng nhận được câu trả lời tương tự. Các chuyến bay từ Hàn Quốc về Việt Nam chỉ bán vé tới ngày 4/3. Sau đó, tới ngày 29/3 mới mở bán vé trở lại. Tuy nhiên, trong ngày 4/3, cũng không có vé chặng từ Busan về TP.HCM.

Người Việt tại Hàn lo lắng

Ngay trong đêm 2/3, ở các nhóm cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc trên mạng xã hội, nhiều cô dâu Việt đã bày tỏ sự lo lắng khi nghe thông tin tạm dừng khai thác đường bay Hàn Quốc, Việt Nam. Nhiều người nghĩ cách đi bằng con đường khác thay vì đường bay thẳng, nhưng cũng không dám chắc là sẽ được nhập cảnh vào Việt Nam.

Một đại lí chuyên cung cấp vé máy bay cho người Việt tại Hàn cho biết, thông báo từ hãng Vietjet hủy chuyến chặng Incheon - Hải Phòng và ngược lại (từ 3/3 đến hết 29/3), Incheon - Cần Thơ (từ 1/3 đến hết 29/3). Đại này cũng thông báo hoàn lại toàn bộ tiền đặt vé hoặc đổi ngày miễn phí cho khách đã đặt vé.

Tạm dừng đường bay Hàn Quốc-Việt Nam: Người Việt tìm cách đi vòng từ Campuchia - Ảnh 1.

Trước đó, người Việt từ Hàn Quốc trở về sân bay Tân Sơn Nhất được kiểm tra gắt gao. (Ảnh: Độc Lập).

Chị Như Ánh (sống tại Busan, Hàn Quốc) cho biết ban đầu chị đặt vé về Việt Nam ngày 7/3 nhưng mới nhận được tin nhắn báo hủy vé của hãng khiến chị cảm thấy bất an. Chị Ánh dự định đổi vé về sớm hơn nhưng vì kẹt việc nên không thể sắp xếp. Do vậy, chị Ánh quyết định ở lại Busan và tự ở nhà để phòng, chống dịch.

Trên nhóm dành riêng cho cô dâu Việt tại Hàn, chị Hami Nguyễn an ủi mọi người đừng quá lo lắng vì dừng đường bay Hàn Quốc, Việt Nam. Thay vào đó, người Việt ở Hàn có thể bay qua nước khác rồi về như Thái Lan hoặc các nước Đông Nam Á miễn visa cho người Việt.

Anh Vũ Đức Huy (du học sinh tại Daegu, Hàn Quốc) thì tâm sự, đến hôm nay giáo sư hướng dẫn bài nghiên cứu của anh mới đồng ý cho anh được về nước. Đúng lúc này anh lại đọc được tin tạm dừng đường bay nên phải vội vàng tìm vé của tất cả các hãng hàng không để kịp về trước ngày 5/3, nhưng chưa biết kết quả thế nào.

Chị Sin San lại thắc mắc: "Tạm dừng đường bay Hàn Quốc, Việt Nam thì mình có thể bay từ Hàn về Campuchia rồi đi xe đò về Việt Nam được không? Những ngày này ở đây mình lo lắng quá". Tuy nhiên, nhiều người khuyên chị San thay vì lo thì hãy ở nhà tại Hàn Quốc để cách li trong nhà sẽ tốt hơn là một chặng di chuyển dài giữa mùa dịch bệnh này.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.