Theo New York Times, những công cụ được cho gián điệp sẽ bị Apple trừng phạt và loại thẳng tay khỏi kho App Store trong nỗ lực làm sạch nội dung cho người dùng.
Mới nhất cho động thái này khi "ToTok" đã bị cáo buộc là một ứng dụng gián điệp khi bí mật theo dõi và thu thập dữ liệu từ các cuộc đàm thoại, theo dõi vị trí, ghi âm, lịch hẹn và lấy cắp hình ảnh...
ToTok là một ứng dụng video call có chức năng tương tự như WhatsApp hay Skype và nó có mặt trên cả iOS lẫn hệ điều hành Android.

ToTok là ứng dụng có chức năng giống WhatsApp hay Skype với hàng triệu lượt tải. (Ảnh: Macrumors).
Theo điều tra, ToTok là sản phẩm của Breej Holding, một công ty công nghệ nhưng thực chất Dark Matter - một đơn vị rất nổi tiếng đứng đằng sau điều hành ToTok.
Dark Matter được biết đến là một đơn vị chuyên tuyển mộ các hacker, hoạt động nghiên cứu bảo mật phục vụ cho UAE (United Arab Emirates - các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất) và đang bị FBI điều tra có liên quan đến các cuộc tấn công mạng.
Đánh giá tình báo của Hoa Kỳ cho biết, ToTok cũng có mối liên hệ mật thiết với Pax AI, công ty khai thác dữ liệu có trụ sở tại Abu Dhabi.
Trong thời gian ToTok hoạt động trên Google hay iOS, ước tính có đến hàng triệu lượt tải về (trong đó hơn 600.000 đến từ iOS). Hầu hết là ở các quốc gia Trung Đông, Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á và châu Phi.
Đặc biệt là rất phổ biến ở UAE, nơi các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp hay Skype bị chặn hoặc hoạt động nhưng không đầy đủ tính năng.
Hiện tại, ToTok đã bị gỡ khỏi App Store lẫn Google Store do vi phạm những điều khoản về quyền riêng tư cũng như thu thập thông tin trái phép đối với một ứng dụng.
Đây không phải là lần đầu tiên mà Apple hay Google phải đối phó với các ứng dụng gián điệp, thu thập thông tin trái phép dữ liệu người dùng. Cách đó không lâu TikTok cũng từng bị cáo buộc là ứng dụng gián điệp.

TikTok cũng từng bị cáo buộc là ứng dụng gián điệp tự gửi các dữ liệu về Trung Quốc. (Ảnh: TheVerge).
Các quan chức Mỹ đã từng cảnh báo về TikTok khi ứng dụng này có mức độ phát triển rất nhanh nhưng cơ chế bảo vệ quyền riêng tư người dùng lại rất kém. Điều này làm gia tăng sự lo ngại về dữ liệu người dùng sẽ được gửi về Trung Quốc.
Bản thân Google Play cũng đã từng loại bỏ rất nhiều ứng dụng gián điệp khỏi kho ứng dụng của mình. Điều đáng nói trước khi bị loại bỏ các ứng dụng này đều đạt con số hàng trăm nghìn lượt tải, có rất nhiều người dùng đã không hề hay biết dữ liệu của mình đã bị lấy đi.
Ngày càng có nhiều mối nguy với người sử dụng điện thoại thông minh hơn bao giờ hết, không chỉ có các ứng dụng gián điệp mà còn rất nhiều các ứng dụng quảng cáo gây hại. Bản thân người dùng phải tự mình trang bị các kiến thức nhất định để tránh bị rủi ro cho mình.
Bên cạnh đó, người dùng cũng nên tải các ứng dụng chính chủ hoặc được đề xuất từ Apple và Google, hay một số ứng dụng đến từ các công ty công nghệ nổi tiếng để giảm thiểu rủi ro.
Được biết, trong tương lai các hãng công nghệ như Apple, Google sẽ cần thắt chặt hơn về "quyền" được trao cho các ứng dụng để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
Mạng xã hội lan tỏa thông điệp tích cực trong dịch bệnh
Samsung, Apple, Xiaomi thay đổi mạnh trên thị trường di động thông minh toàn cầu
Tây Ninh tăng cường các sáng kiến công nghệ phòng dịch Covid-19
OPPO A16 ra mắt, ấn tượng với thiết kế 3D, pin dung lượng cao và camera xóa phông AI trong phân khúc dưới 4 triệu đồng
Realme 8 5G siêu mỏng nhẹ ra mắt với công nghệ RAM ảo mạnh mẽ, tăng cường cụm camera chụp đêm ấn tượng
Huawei đẩy mạnh hệ sinh thái sản phẩm đeo thông minh tại thị trường Việt Nam
Thị trường điện thoại cao cấp thêm sức nóng từ tân binh OnePlus Nord CE 5G
Bình Định ứng dụng Zalo tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT