Thông tin mới nhất về dịch corona (Covid-19) tối 24/2: Dịch lan thêm 3 quốc gia, Việt Nam chưa chốt cho học sinh trở lại trường vào đầu tháng 3

Thông tin mới nhất về dịch corona (Covid-19) tại Việt Nam và thế giới tối 24/2.

Thông tin mới nhất về dịch corona trên thế giới

Tính tới 18h15 tối nay (24/2), tổng số ca nhiễm trên thế giới là 79.489 người, trong đó có 2.663 người tử vong. Cụ thể các ca tử vong như sau: Lục địa Trung Quốc: 2.592 người tử vong, Hồng Kông: 2 người tử vong, Đài Loan: 1 người tử vong, Phillippines: 1 người tử vong, Nhật Bản: 1 người tử vong, Pháp: 1 người tử vong, Iran: 50 người tử vong, Tàu Diamond Princess: 3 người tử vong, Hàn Quốc: 8 người tử vong, Italy: 4 người tử vong.

Như vậy, so với 6h sáng nay, số ca nhiễm Covid-19 mới trên thế giới đã tăng thêm 501 ca, và có thêm 155 ca tử vong. 

Đáng chú ý, hôm nay đã có thêm 3 quốc gia ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, bao gồm: Kuwait, Afghanistan và Bahrain, nâng tổng số đất nước và vùng lãnh thổ có người nhiễm Covid-19 lên con số 36.

Tại Hàn Quốc, nước này đã ghi nhận thêm 231 ca nhiễm mới và 2 ca tử vong, với tổng số người nhiễm là 833 ca, Hàn Quốc đã trở thành "ổ dịch" lớn thứ 2 thế giới (chỉ sau Trung Quốc).

Italy hôm nay cũng ghi nhận thêm 67 ca nhiễm mới và 2 ca tử vong (là 2 người đàn ông đều hơn 80 tuổi).

Tính tới 17h30 chiều nay, tổng số ca hồi phục trên thế giới đã tăng mạnh lên 24.952 ca (tăng thêm 2.333 trường hợp so với 6h sáng nay).

Thông tin mới nhất về dịch corona (Covid-19) tối 24/2: Thêm 3 quốc gia nhiễm Covid-19, Việt Nam chưa chốt việc cho học sinh trở lại trường vào đầu tháng 3 - Ảnh 1.

Tình hình dịch Covid-19 trên thế giới

Thông tin mới nhất về dịch corona tại Việt Nam    

Đã 11 ngày nước ta không có thêm một ca nhiễm Covid-19 mới nào, toàn bộ 16 người nhiễm Covid-19 đều đã âm tính, trong đó 15 người đã được xuất viện.

Cụ thể 16 trường hợp nhiễm như sau: 2 cha con người Trung Quốc; 6 người Việt Nam từ Vũ Hán, Trung Quốc trở về; 6 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 (còn 1 người chưa xuất viện); 1 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc; 1 bệnh nhi 3 tháng tuổi tại Vĩnh Phúc, có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19.

Tính tới 18h30 tối nay, tổng số ca xét nghiệm âm tính với Covid-19 ở nước ta đã tăng lên 1.279 trường hợp.

Thủ tướng: Chưa chốt việc cho học sinh trở lại trường vào đầu tháng 3 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh hôm nay chưa chốt việc cho học sinh đi học trở lại vào 2/3 mà phải chờ đến ngày 27-28/2.

'Cách li tập trung những người đến từ vùng dịch Hàn Quốc'

Việt Nam sẽ phân tuyến, cách ly tập trung 14 ngày những người nhập cảnh nếu họ "đến hoặc đi qua vùng dịch ở Trung Quốc, Hàn Quốc".

Đà Nẵng: Cách li 80 người đến từ Daegu

Trưa nay 24/2, theo nguồn tin riêng của PLO, các cơ quan chức năng của TP Đà Nẵng cùng sân bay Đà Nẵng đang thực hiện cách li 80 hành khách bay trên chuyến bay VJ871. 

Ca nhiễm Covid-19 tăng hơn 24 lần trong một tuần, Hàn Quốc trở thành 'ổ dịch' lớn thứ hai thế giới

Số ca nhiễm virus corona ở Hàn Quốc đã tăng lên 763 người. Quốc gia này trở thành "ổ dịch" lớn thứ hai thế giới.

Những nơi có nhiều người Hàn Quốc ở Hà Nội

Trên địa bàn TP Hà Nội hiện có khoảng 20.000 - 25.000 người Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc, phần lớn tập trung ở các quận Nam Từ Liêm, Thanh Xuân và Cầu Giấy.

Không phải cách li, HLV Park Hang Seo bị giám sát y tế chặt chẽ   

Do tính chất công việc và phải làm việc với Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, HLV Park Hang Seo và vợ được nhập cảnh và chịu sự giám sát y tế chặt chẽ của ngành y tế Hà Nội.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.