Thủ tướng yêu cầu đảm bảo an toàn cho người dân, chưa đủ cơ sở điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng vì dịch Covid-19

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ đang bảo đảm an toàn cho người dân trước dịch Covid-19, đồng thời thực hiện mục tiêu tăng trưởng vĩ mô năm 2020 trong thận trọng, không bi quan.

Tại cuộc họp Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia hôm nay (25/2), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ đang triển khai thực hiện mục tiêu kép giữa dịch Covid-19, vừa bảo đảm sức khỏe người dân, không để dịch lây lan, vừa bảo đảm sự phát triển đất nước, GDP tăng ở mức 6,8%.

Việt Nam là đất nước an toàn, chưa đủ cơ sở điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng

Thủ tướng khẳng định Việt Nam là đất nước an toàn, có kinh tế vĩ mô tốt, các cân đối lớn của nền kinh tế được giữ vững. 

Thủ tướng yêu cầu đảm bảo an toàn cho người dân, chưa điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng vì dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Thủ tướng yêu cầu phải đảm bảo an toàn cho người dân, chưa điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng vì dịch Covid-19. (Ảnh: VGP).

Thủ tướng cho biết hiện chưa có cơ sở để điều chỉnh các chỉ tiêu vĩ mô, tăng trưởng. Ông cho rằng cần hết sức thận trọng, không bi quan, phân tích kĩ tình hình, xem xét các yếu tố tác động để có giải pháp phù hợp.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương có kế hoạch, phương án, kịch bản đối phó tác động về kinh tế - xã hội do dịch Covid-19 gây ra. Trong đó, cần tăng cường năng lực phân tích, dự báo, ứng phó biến động từ bên ngoài.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao hoàn thiện dự thảo chỉ thị các giải pháp hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. 

Trước khi Thủ tướng kết luận cuộc họp, nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh như giải pháp về thuế, phí, chính sách hỗ trợ tín dụng… đã được ghi nhận.

Không nôn nóng trong điều hành chính sách tiền tệ

Các thành viên Hội đồng cho biết cần tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp, chống trì trệ trong phát triển. Đồng thời, tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế, nhằm vừa bù đắp thiệt hại, vừa giảm thiểu tác động của dịch. 

Hội đồng thống nhất cần thực hiện nhất quán mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô, tạo nền tảng cho phát triển bền vững và lưu ý rằng nếu phá vỡ vĩ mô, rất nhiều hệ lụy đặt ra.

Thông tin tại cuộc họp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết không nôn nóng trong điều hành chính sách tiền tệ, không thắt chặt quá mức gây ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, song cũng không chủ quan trước áp lực lạm phát. 

Ngân hành Nhà nước đã có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Các giải pháp là thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, tạm giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng đối với các khoản nợ bị ảnh hưởng bởi dịch, và có dư nợ gốc hoặc lãi đến kì hạn trả nợ trong khoảng thời gian từ ngày 23/1 đến ngày 31/3, cho đến có thông tư hướng dẫn.

Liên quan giá vàng, Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết biến động giá trong nước hiện chủ yếu do giá vàng quốc tế và yếu tố tâm lí. Ngân hàng Nhà nước vẫn theo dõi sát diễn biến thị trường vàng, nếu có bất ổn sẽ can thiệp khi cần thiết.

Tag:
chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.