Tin mới nhất vụ cô giáo bị phụ huynh hành hung thủng màng nhĩ ở Quảng Nam

Phụ huynh hành hung cô giáo Mai thủng màng nhĩ đã đền bù cho cô được 14 triệu đồng trả tiền viện phí, thuốc men. 

Ngày 18/7, trao đổi với chúng tôi, cô Nguyễn Thị Xuân Mai, giáo viên mầm non cơ sở Sen Hồng (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho biết, còn 2 ngày nữa (20/7) cô sẽ cưới chồng nhưng khắp người vẫn còn đau nhức; tai phải bị thủng màng nhĩ.

“Em mừng vì đám cưới vẫn diễn ra như dự kiến. Thế nhưng, bác sĩ yêu cầu ngay khi xong tiệc phải trở lại bệnh viện tái khám. Gần một tháng nằm viện, dù thể trạng có đỡ uể oải nhưng các cơn đầu đầu, chóng mặt, ù tai vẫn còn...", cô Mai nói yếu ớt từng lời.

Theo cô Mai, từ khi xảy ra việc hành hung cô, gia đình phụ huynh Phan Minh Thuận có đến bệnh viện thăm hỏi, đưa cho 14 triệu đồng hỗ trợ viện phí, thuốc men.

Công an thị xã Điện Bàn đã cùng pháp y đến giám định thương tích cô Mai bị phụ huynh hành hung nhưng chưa có kết quả.

Như đã đưa tin, lúc 17h30 ngày 21/6, trong lúc cùng các cô giáo khác của cơ sở mầm non Sen Hồng đang trả trẻ, thì ông Phan Minh Thuận dẫn con tới trường.

Tại đây, ông Thuận lớn tiếng hỏi cô giáo nào đánh con ông bị thương ở háng, bầm tím. Lúc này cô Mai cùng một cô giáo khác ra hỏi thăm. Ông Thuận dẫn con về.

Lúc sau ông Thuận cùng người đàn ông khác đến cơ sở mầm non Sen Hồng. Ông Thuận tát tới tấp vào mặt, hai bên má và trên đầu cô Mai.

Cú đánh quá mạnh của ông Thuận khiến cho cô Mai chúi ngã nhào xuống đất. Chưa chịu dừng lại ở đó ông Thuận cùng người đàn ông đi cùng xông vào đánh khiến cô Mai ngất xỉu.

Cô Mai được đưa đi bệnh viện cấp cứu, bác sĩ xác định cô bị thương nhiều nơi trên cơ thể, thủng màng nhĩ.

tin moi nhat vu co giao bi phu huynh hanh hung thung mang nhi o quang nam Sẽ khởi tố phụ huynh đánh cô giáo thủng màng nhĩ nếu thương tích trên 11%

Cơ quan pháp y đã đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng giám định thương tích cô giáo mầm non bị hàng hung dã man, ...

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.