Tin tức pháp luật 24h: Truy tố Vũ 'Nhôm', tài xế taxi Mai Linh hất cảnh sát lên nắp capo 'dạo chơi' 35 km trên cao tốc

Tin tức pháp luật 24h hôm nay, 15/10 gồm: Truy tố Vũ 'Nhôm', truy tố tài xế taxi Mai Linh hất cảnh sát lên nắp capo 'dạo chơi' 35 km trên cao tốc, khởi tố vụ cào xước xe camry ở Hà Nội...

1. Khởi tố vụ án người phụ nữ cào xước xe Camry để trả thù ở Hà Nội

Ngày 15/10, một lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” quy định tại điều 178 - Bộ luật Hình sự vụ việc một người phụ nữ cào xước xe ô tô Camry đỗ trước cửa nhà sau khi xảy ra mâu thuẫn ở phường Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội).

tin tuc phap luat 24h truy to vu nhom tai xe taxi mai linh hat canh sat len nap capo dao choi 35 km tren cao toc
Hình ảnh ô tô chị N. bị cào xước (Ảnh: NVCC).

Vị lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho biết thêm, ngay sau khi nắm được thông tin về vụ việc trên, đơn vị đã tập trung chỉ đạo các lực lượng quyết liệt làm rõ.

Các nhân chứng đã được mời lên làm việc để phục vụ quá trình điều tra. Ngoài ra, cơ quan công an cũng trích xuất camera để truy tìm người phụ nữ trên. Tuy nhiên, việc điều tra gặp nhiều khó khăn do vụ việc xảy ra chiều tối nên camera không quan sát rõ.

Trước đó, vào khoảng gần 18h ngày 28/9, chị N. đi xe ô tô Camry 2.4 trên đường Tam Trinh, quận Hai Bà Trưng. Khi đoạn vừa qua chợ đầu mối Đền Lừ, hướng về phía phường Yên Sở thì một bắt gặp một chiếc xe Huyndai đi ngược chiều.

“Trên xe có hai người phụ nữ, họ đi ngược chiều vào đường cấm, đối đầu với xe tôi (tôi đi đúng làn đường của mình).

Hai người phụ nữ trên xe ô tô đó liên tục bắt tôi lùi lại. Tôi không lùi vì tôi đi đúng luật sau đó chiến sỹ CSGT đến giải quyết, yêu cầu xe của hai người phụ nữ đó lùi lại để trả đường cho tôi.

Vì giờ cao điểm nên cảnh sát giao thông không phạt xe kia mà chỉ nhắc nhở rồi cho đi, nên hai người phụ nữ đó đã đi theo xe tôi mà tôi không biết.

Khi tôi về đỗ xe trước cửa nhà khoảng 20 phút quay ra cất xe thì phát hiện xe của mình bị xước hết. Tôi về trích xuất camera thì mới phát hiện chính người phụ nữ ngồi trong xe ô tô đi ngược chiều trước đó đã cào xước xe của mình”, chị N. nói

Ngày hôm sau, chị N. đã mang xe ra hãng Toyota Hoàn Kiếm để định giá sửa chữa. Tại đây, sau khi xem xét các vết xước, hư hỏng, nhân viên của hãng đã báo giá chi phí sơn lại hết 24,2 triệu đồng.

Đồng thời, chị N. cũng có đơn gửi cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đề nghị khởi tố vụ án hình sự “Huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” theo Điều 178 BLHS năm 2015.

2. Bị bắt khi chở 30 bánh heroin từ Nghệ An vào TPHCM

tin tuc phap luat 24h truy to vu nhom tai xe taxi mai linh hat canh sat len nap capo dao choi 35 km tren cao toc
Đối tượng Ích và tang vật. (Ảnh: Báo Nghệ An).

Trung tá Trần Văn Hùng, Phó Trưởng Công an huyện Thanh Chương cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Nghệ An) bắt giữ 2 đối tượng dùng ô tô vận chuyển 30 bánh heroin từ Nghệ An vào TPHCM.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Ngọc Ích (SN 1977) và Trần Đình Hợi (SN 1984, đều trú tại xóm 3, xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương).

Theo Trung tá Hùng, sau thời gian dài theo dõi, khoảng 7h ngày 15/10, lực lượng chức năng lập chốt tại Quốc lộ 46 đoạn qua xã Vân Diên (huyện Nam Đàn). Khi thấy ô tô do Hợi cầm lái chạy theo hướng Thanh Chương - Nam Đàn, cảnh sát yêu cầu dừng xe kiểm tra. Lúc này trên xe còn có cả Ích - đối tượng cầm đầu đường dây ma túy này.

Bị phát hiện, Ích đạp cửa xe bỏ chạy, nhưng không trốn thoát. Khi mở cốp ô tô kiểm tra, lực lượng công an phát hiện một balô chứa 30 bánh heroin.

Tại cơ quan điều tra, Ích và Hợi khai, 30 bánh heroin nói trên được mua từ Lào, đang định mang vào TPHCM tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Công an huyện Thanh Chương đang hoàn tất hồ sơ vụ việc, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

3. Cảnh sát hình sự Hà Nội triệt phá đường dây mua bán nội tạng tinh vi nhất từ trước tới nay

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội (ngày 23/4/2018) về việc xác minh, điều tra ổ nhóm nghi vấn hoạt động mua bán mô, bộ phận cơ thể người (thận), Phòng CSHS - CATP đã nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ làm rõ đường dây môi giới bán thận có quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Cầm đầu đường dây môi giới mua bán thận này là Trần Văn Phương (SN 1989, ở huyện Lạng Giang, Bắc Giang). Giúp sức cho Phương còn có các đối tượng gồm Lê Thùy Linh (SN 1996, ở huyện Phú Giáo, Bình Dương); Hoàng Ngọc Tiến (SN 1988, ở huyện Đông Hà, Quảng Trị); Phan Văn Hùng (SN 1991, ở huyện Yên Thành, Nghệ An).

tin tuc phap luat 24h truy to vu nhom tai xe taxi mai linh hat canh sat len nap capo dao choi 35 km tren cao toc
Đối tượng Phương cầm đầu đường dây môi giới mua bán thận

Do thấy nhiều người có nhu cầu mua - bán thận để ghép nên Trần Văn Phương đã sử dụng tài khoản facebook đăng thông tin tìm người mua - bán thận. Khi gặp người có nhu cầu mua, bán thận, đối tượng yêu cầu cả người mua và bán gặp nhau, làm hồ sơ giả tự nguyện hiến thận cho nhau để qua mặt lực lượng chức năng.

Trong khoảng thời gian từ tháng 1-9/2018, Phương đã thực hiện trót lọt 3 vụ mua - bán thận với số tiền hưởng lợi lên tới hàng trăm triệu đồng.

4. Đề nghị truy tố tài xế taxi Mai Linh hất cảnh sát lên nắp capo rồi 'thản nhiên' chạy 35km trên cao tốc tội Giết người

Hôm nay, 15/10, Tiền Phong online đưa tin Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an TP Hà Nội vừa tống đạt bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Phạm Huy Đoàn (33 tuổi, ở TX Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) về tội “Giết người”.

Đoàn chính là tài xế taxi Mai Linh – Thái Nguyên, người tông cảnh sát văng lên nắp capo rồi tiếp tục di chuyển trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên hàng chục km hồi tháng 2 vừa qua.

Dẫn kết luận của cơ quan CSĐT, Dân trí viết: Sáng 7/2, anh Nguyễn Đức Tuấn và anh Nguyễn Văn Thưởng là cán bộ Đội cảnh sát trật tự, cơ động Công an huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) được phân công nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn theo kế hoạch của Công an huyện.

Đến khoảng 9h cùng ngày, anh Tuấn và anh Thưởng phát hiện một chiếc xe taxi mang phù hiệu Mai Linh do Phạm Huy Đoàn điều khiển đang đỗ trước cửa nhà văn hóa huyện Sóc Sơn là vị trí cấm dừng, đỗ xe.

Anh Tuấn và anh Thưởng yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ, nhưng tài xế bất tuân.

Nam tài xế điều khiển ô tô lùi lại để tránh anh Tuấn rồi phóng xe hướng đi lên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Trên xe lúc này vẫn có 2 khách là chị Diệp Thị Nhung và chị Diệp Thị Tám.

Hai cảnh sát dùng xe mô tô chuyên dụng đuổi theo, được khoảng 500 m thì dừng được ô tô. Để tránh không cho Đoàn tiếp tục lái xe bỏ chạy, anh Tuấn đứng ở đầu xe yêu cầu tài xê xuống xuất trình giấy tờ nhưng người này đã điều khiển xe lao thẳng vào anh Tuấn khiến anh phải nhảy lên nắp ca pô xe taxi, hai tay bám vào gạt nước kính chắn gió phía trước đầu xe ô tô.

Mặc dù anh Thưởng điều khiển xe mô tô đuổi theo, bật đèn, còi tín hiệu yêu cầu Đoàn dừng xe Đoàn vẫn điều khiển xe chạy với tốc độ cao, luôn thay đổi tốc độ.

Tới nút giao Yên Bình thuộc địa phận tỉnh Thái Nguyên (quãng đường dài hơn 32km), tài xế Đoàn mới dừng xe cho anh Tuấn xuống. Sau đó, Đoàn tiếp tục điều khiển xe trả khách và lái xe về nhà...

Nhận thấy hành vi của Phạm Huy Đoàn là nghiêm trọng, xâm hại đến tính mạng đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn đã áp dụng biện pháp tố tụng và khởi tố bị can Phạm Huy Đoàn về hành vi "Giết người".

Tại cơ quan Công an, Phạm Huy Đoàn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

5. Truy tố Vũ 'nhôm' cùng 25 bị can vụ gây thiệt hại hơn 3.600 tỉ đồng cho Ngân hàng Đông Á

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng số 134/CTr-VKSTC-V3 truy tố bị can Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", sinh năm 1975, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) cùng 25 bị can khác trong vụ án gây thiệt hại cho Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (viết tắt là DAB) hơn 3.600 tỉ đồng.

tin tuc phap luat 24h truy to vu nhom tai xe taxi mai linh hat canh sat len nap capo dao choi 35 km tren cao toc
Vũ "nhôm" (bìa trái) đối mặt với mức án tù chung thân.

Theo đó, ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á) và bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc DongABank) bị đề nghị truy tố 2 tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hai bị can Phan Văn Anh Vũ và Phạm Văn Phước bị truy tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 355 BLHS năm 2015 có khung hình phạt lên đến chung thân.

22 bị can còn lại bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và cố ý làm trái quy định nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, ông Trần Phương Bình đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DongABank, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 3.608 tỉ đồng, bao gồm 1.160 tỉ đồng trong việc ông Bình mua hơn 74.000 cổ phần DongABank; 437 tỉ đồng và 650 lượng vàng chi lãi ngoài; hơn 24 triệu USD và hơn 15.000 lượng vàng trong việc kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vàng tài khoản trái phép...

Cơ quan điều tra xác định, hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của ông Bình là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DongABank tại thời điểm 31/12/2015 lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỉ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỉ đồng...

tin tuc phap luat 24h truy to vu nhom tai xe taxi mai linh hat canh sat len nap capo dao choi 35 km tren cao toc Tin tức pháp luật 24h: Nhầm lẫn tai hại trong vụ bé gái 14 tuổi bị xâm hại tập thể ở Thái Bình và mong muốn xử lý nghiêm

Tin tức pháp luật 24h hôm nay, 12/10 gồm: Sự nhầm lẫn nạn nhân vụ bé gái 14 tuổi bị xâm hại tập thể ở Thái ...

tin tuc phap luat 24h truy to vu nhom tai xe taxi mai linh hat canh sat len nap capo dao choi 35 km tren cao toc Tin tức pháp luật 24h: Công an nói về bị can có quen biết gia đình bé gái 14 tuổi bị xâm hại tập thể ở Thái Bình và sự thật về cô gái ngồi sau xe máy

Tin tức pháp luật 24h hôm nay, 11/10 gồm: Công an nói về bị can có quen biết gia đình bé gái 14 tuổi bị ...

tin tuc phap luat 24h truy to vu nhom tai xe taxi mai linh hat canh sat len nap capo dao choi 35 km tren cao toc Tin tức pháp luật 24h: Đề nghị làm rõ vụ bé gái 14 tuổi bị suy yếu nghi do hiếp dâm tập thể, thêm 5 người liên quan vụ bắt Phó Chủ tịch huyện

Tin tức pháp luật 24h hôm nay, 10/10 gồm: Đề nghị làm rõ vụ bé gái 14 tuổi bị suy yếu nghi do hiếp dâm tập ...

tin tuc phap luat 24h truy to vu nhom tai xe taxi mai linh hat canh sat len nap capo dao choi 35 km tren cao toc Tin tức pháp luật 24h: Diễn biến mới vụ nữ sinh 14 tuổi bị xâm hại tập thể, cuối tháng 10 Út 'Trọc' tiếp tục hầu tòa

Tin tức pháp luật 24h, hôm nay ngày 9/10 gồm: Diễn biến mới vụ nữ sinh 14 tuổi bị xâm hại tập thể, cuối tháng ...

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.