Trump - Kim ký thỏa thuận phi hạt nhân sau khi cùng ăn trưa, đi dạo

Kim Jong-un cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên trong cuộc gặp với Trump, giống thỏa thuận đạt được với Tổng thống Hàn Quốc hồi tháng 4.
trump kim ky thoa thuan phi hat nhan sau khi cung an trua di dao

Tổng thống Mỹ Trump (phải) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bắt tay khi bắt đầu họp thượng đỉnh (Ảnh: AFP).

Tổng thống Mỹ Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sáng nay có cuộc gặp lịch sử tại khách sạn Capella ở đảo Sentosa của Singapore. Sau khi vào khách sạn, hai người bước ra từ hai phía, tiến lại gần nhau rồi bắt tay trong 12 giây. Họ nhìn nhau, mỉm cười và trò chuyện.

Lãnh đạo Triều Tiên chia sẻ với Tổng thống Mỹ rằng nhiều người trên thế giới nghĩ sự kiện đang diễn ra ở Singapore như "một bộ phim khoa học viễn tưởng".

Kim nhấn mạnh ông sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Trump dù còn nhiều thách thức. Phiên họp riêng giữa hai người diễn ra trong 38 phút. Ngoài hai lãnh đạo, chỉ phiên dịch viên là tiến sĩ Yun-hyang Lee, người đứng đầu bộ phận thông dịch tại Bộ Ngoại giao Mỹ, được phép có mặt.

Trump và Kim Jong-un sau đó hội đàm mở rộng với sự tham gia của các quan chức. Phái đoàn Mỹ gồm Ngoại trưởng Mike Pompeo, Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton, Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly.

Phái đoàn Triều Tiên gồm Phó chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol, Ngoại trưởng Ri Yong-ho và Phó chủ tịch phụ trách các vấn đề quốc tế của đảng Lao động Ri Su-yong.

Kim Jong-un cho biết ông tin việc Mỹ - Triều đàm phán là "khởi đầu tuyệt vời cho hòa bình" và Trump cũng đồng ý.

"Tất nhiên sẽ có những khó khăn trên đường phía trước, nhưng với những gì diễn ra trong ngày hôm nay, ngày mà một khởi đầu tuyệt vời được tạo ra, tôi rất quyết tâm để khởi đầu một mục tiêu lớn cùng nhau", Kim nói.

Trump và Kim Jong-un dùng bữa trưa rồi đi dạo xung quanh khách sạn. Tổng thống Mỹ dẫn lãnh đạo Triều Tiên đến nơi đậu chiếc xe "Quái thú" của mình để ông tham quan. Hai ông sau đó vào phòng ký kết văn bản gồm 4 điểm chính.

Theo đó, Mỹ và Triều Tiên cam kết thiết lập mối quan hệ mới, nỗ lực xây dựng hòa bình lâu dài và tìm kiếm thi hài các tù nhân chiến tranh.

Hai bên tái khẳng định Tuyên bố Panmunjom ngày 27/4 trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, với Triều Tiên cam kết hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.

Trump nói rằng văn bản này "rất quan trọng và toàn diện". Khi được phóng viên hỏi liệu Kim Jong-un có đồng ý phi hạt nhân hóa hay không. Trump trả lời: "Chúng tôi sẽ khởi động tiến trình đó rất nhanh, rất, rất nhanh.

Chắc chắn là thế". Ngoài ra, Trump còn nói với báo giới rằng ông sẽ mời Kim Jong-un đến Nhà Trắng và gọi Kim Jong-un là "người tài năng và rất yêu nước".

Khép lại cuộc họp thượng đỉnh, Kim Jong-un rời khách sạn Capella. Trump dự kiến có cuộc họp báo trong chiều nay trước khi tới căn cứ không quân Paya Lebar để lên máy bay rời Singapore.

trump kim ky thoa thuan phi hat nhan sau khi cung an trua di dao
Trump và Kim Jong-un ký thỏa thuận (Ảnh: AFP).
trump kim ky thoa thuan phi hat nhan sau khi cung an trua di dao Cuộc gặp Trump-Kim diễn ra 'tốt hơn kỳ vọng'

Ông Donald Trump cho biết sẽ sớm đưa ra một tuyên bố về hội nghị và đánh giá cuộc gặp diễn ra "tốt hơn mọi ...

trump kim ky thoa thuan phi hat nhan sau khi cung an trua di dao Cuộc gặp Trump-Kim: Nhật Bản thận trọng với vấn đề phi hạt nhân hoá Triều Tiên

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp nội các, Ngoại trưởng Nhật Bản Tara Kano nêu rõ trọng tâm hiện nay là liệu Triều ...

trump kim ky thoa thuan phi hat nhan sau khi cung an trua di dao Cuộc gặp Trump-Kim: Tổng thống Trump lạc quan về khả năng thuyết phục Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân

Vào 9h ngày 12/6 giờ địa phương (tức 8h ngày 12/6 giờ Việt Nam) sẽ diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ ...

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.