Trung Quốc sở hữu hai thành phố giàu sang hàng đầu thế giới

Trung Quốc đã có hai thành phố lọt vào danh sách các thành phố giàu sang hàng đầu thế giới, là Thượng Hải và Bắc Kinh.

Theo ChinaDaily, Trung Quốc vừa ghi nhận hai thành phố Thượng Hải và Bắc Kinh lọt Top 10 thành phố giàu sang nhất thế giới năm 2019, theo báo cóa của Công ty New World Wealth. 

Trung QUóc

Theo đó, Bắc Kinh đứng ở vị trí thứ 5 trong danh sách này, với tổng tài sản lên tới 2,1 nghìn tỷ USD, còn Thượng Hải đứng ở sau ở vị trí thứ 6, với 1,9 nghìn tỷ USD. 

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc là trung tâm chính trị lớn, nơi đặt hầu hết các công ty quốc hữu của đất nước. Ngoài ra, Bắc Kinh còn được nhiều đời hoàng đế chọn làm hoàng cung của mình, nền kiến trúc cổ Tử Cấm thành rộng lớn nhiều người biết đến.

Thành phố Thượng Hải phát triển vượt bậc so với mặt bằng chung của Trung Quốc. Thành phố này từng đứng đầu danh sách giàu nhất các tỉnh thành trước năm 2015. 

Thượng Hải còn là một trung tâm kinh tế vô cùng quan trọng đối với Trung Quốc, nổi tiếng với những bến cảng tàu thuyền và giao dịch thương mại tầm cỡ quốc tế. Nơi đây là vị trí địa lí vô cùng quan trọng trong ngành công nghiệp khí dầu.

Một thành phố khác của Trung Quốc xếp trong danh sách này là thành phố Thâm Quyến ở vị trí thứ 20, với mức tổng tài sản là 750 tỉ USD.

Báo cáo của New World Wealth được tính toán dựa trên mức tài sản các hộ gia đình, cá nhân tại thành phố nắm giữ, bao gồm tiền mặt, bất động sản và các tài sản có giá trị kinh doanh khác. 

New York City, Hoa Kỳ là thành phố đứng đầu danh sách năm nay. Mức tổng tài sản của thành phố này là 3.000 tỷ USD. Tokyo lcủa Nhật Bản ở vị trí thứ hai với 2.500 tỉ USD. Ở các vị trí tiếp là các thành phố San Francisco, Los Angelé và Houston, đều thuộc Hoa Kỳ. 


chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.