Tù nhân Hong Kong làm việc ngày đêm để sản xuất khẩu trang

Lãnh đạo Hong Kong cho biết sẽ cung cấp 32 triệu khẩu trang cho người dân. Tù nhân tại các nhà tù ở thành phố đang làm việc ngày đêm để sản xuất khẩu trang.

Theo South China Morning Post, chính quyền Hong Kong hứa sẽ cung cấp hàng chục triệu khẩu trang để bảo vệ cư dân thành phố trước dịch virus corona.

Tổng thư kí hành chính Hong Kong Matthew Cheung Kin-chung, khẳng định hơn 32 triệu khẩu trang sẽ đến tay công chúng, chấm dứt tình trạng người dân phải xếp hàng dài ở các cửa hàng và hiệu thuốc để mua những chiếc khẩu trang đắt đỏ.

"Tôi đảm bảo rằng khẩu trang sẽ có mặt trên thị trường trong vài ngày tới", ông Matthew Cheung Kin-chung tuyên bố.

Tù nhân Hong Kong làm việc ngày đêm để sản xuất khẩu trang - Ảnh 1.

Khẩu trang phòng virus corona cháy hàng tại Hong Kong. (Ảnh: South China Morning Post).

Sự sợ hãi lan rộng

Tính đến nay, ở Hong Kong đã có 12 trường hợp nhiễm virus corona. Hiện chính quyền Hong Kong vẫn mở cửa một số tuyến đường lớn với Trung Quốc đại lục để người Hong Kong trở về nhà sau kì nghỉ Tết Nguyên đán.

Trong một bức thư gửi đến chính quyền, một nhóm gồm hơn 400 bác sĩ, y tá và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe lên tiếng kêu gọi đóng cửa hoàn toàn biên giới Hong Kong với Trung Quốc đại lục.

Chủ tịch Hospital Authority Henry Fan Hung-ling cũng kêu gọi giảm lượng dòng di chuyển giữa Hong Kong và Trung Quốc đại lục, đồng thời chính quyền phải đảm bảo đủ khẩu trang cho người dân.

Một cư dân Hong Kong 79 tuổi bị nghi nhiễm virus đã bỏ trốn khỏi bệnh viện Tseung Kwan O khiến nỗi sợ hãi ngày càng gia tăng. Khắp thành phố, hàng nghìn người dân đứng xếp hàng hàng giờ trước các cửa hàng, hiệu thuốc để mua những hộp khẩu trang hiếm hoi.

Thậm chí, một số khách hàng còn giận dữ, la hét trước các cửa hàng vì hết hàng bán.

Tổng thư kí Hong Kong khẳng định chính quyền đã "nỗ lực hết sức" để tăng nguồn cung khẩu trang.

Tù nhân Hong Kong làm việc ngày đêm để sản xuất khẩu trang - Ảnh 2.

Người Hong Kong đổ xô tới các nhà thuốc mua khẩu trang. (Ảnh: AFP).

"Chính quyền đã yêu cầu các nhà sản xuất tại đại lục tăng cường sản xuất. Chúng tôi đã làm việc với các nhà chức trách đại lục để tạo điều kiện vận chuyển gần 8 triệu khẩu trang cho các nhà bán lẻ tư nhân", ông Cheung khẳng định.

"Ngoài ra, chúng tôi cũng đang cố gắng giao thêm 24 triệu khẩu trang nữa. Chúng tôi sẽ bảo vệ sức khỏe người dân bằng mọi giá", ông này nói thêm.

Ông cho biết số lượng khẩu trang hiện tại có thể dùng trong 3 tháng nữa. "Đây là vấn đề không chỉ đối với Hong Kong hay Trung Quốc. Trên thực tế, đó là một vấn đề toàn cầu. Ngay cả WHO cũng nhận ra rằng sự thiếu hụt khẩu trang trên toàn cầu. Đó là một bài toán về lực lượng thị trường, cung và cầu", ông Cheung nhận định.

Tù nhân làm việc thâu đêm

Theo ông Cheung, chính quyền nhà tù ở Hong Kong đã yêu cầu các tù nhân sản xuất khẩu trang liên tục, tăng sản lượng 55% lên 70.000 chiếc/ngày. Khoảng 60 tù nhận tại Viện cải huấn Lo Wu - nhà tù dành cho tù nhân nữ - có thể sản xuất 45.000 chiếc khẩu trang/ngày.

Một nguồn tin chính phủ cho biết một số tù nhân đã tình nguyện làm việc qua đêm.

Nhà vi trùng học Ho Pak-leung thuộc Đại học Hong Kong ước tính thành phố sẽ sử dụng khoảng 300 triệu khẩu trang mỗi tháng, để đối phó với khủng hoảng.

Một số người Hong Kong đặt câu hỏi tại sao chính quyền Hong Kong không phát khẩu trang miễn phí cho các hộ gia đình như Singapore. Một số khác đề nghị ưu tiên cho người dân địa phương, hạn chế số lượng khẩu trang được mua và giới hạn giá bán lẻ.

Nhưng Bộ trưởng Thương mại và Phát triển Kinh tế Edward Yau Tang-wah nhận định đây là một động thái không thực tế.

"Hầu hết người mua đều là người Hong Kong. Khó có thể áp đặt các hạn chế dựa trên danh tính người mua. Vấn đề có thể được giải quyết dễ dàng hơn bằng cách đảm bảo nguồn cung", ông này cho biết.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.