Vụ bé gái 14 tuổi nghi bị hiếp dâm tập thể ở Thái Bình: Hoãn xử cựu Phó phòng Cảnh sát Kinh tế

Liên quan đến vụ bé gái 14 tuổi nghi bị hiếp dâm tập thể ở Thái Bình, sáng nay, TAND TP Thái Bình đã quyết định hoãn xử các bị cáo trong đó có cựu Phó phòng Cảnh sát Kinh tế Thái Bình.

Liên quan đến vụ án bé gái 14 tuổi nghi bị hiếp dâm tập thể ở Thái Bình, sáng nay, 22/3, theo lịch xét xử, TAND TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã đưa các bị cáo ra xét xử. 

Theo báo Người đưa tin, khoảng 8h20 cùng ngày, TAND TP Thái Bình tuyên bố hoãn phiên xử, xe chở các bị cáo rời khỏi tòa trở về nơi tạm giam.

Vụ bé gái 14 tuổi nghi bị hiếp dâm tập thể ở Thái Bình: Hoãn xử cựu Phó phòng Cảnh sát Kinh tế - Ảnh 1.

TAND TP Thái Bình, nơi diễn ra phiên xử cựu Thượng tá Công an cùng đồng phạm về hành vi xâm hại tình dục trẻ em. (Ảnh: Người đưa tin).

"Theo thông tin PV có được, lý do hoãn tòa được cho là yêu cầu từ phía luật sư 1 trong 4 bị cáo", báo Người đưa tin viết.

Về nguyên nhân hoãn phiên xử này, theo thông tin trên báo Tiền Phong, một cán bộ của toà án thành phố Thái Bình thông tin chính xác về nguyên nhân hoàn xử là "vì luật sư của bị cáo ở Hà Nội không về được buổi xét xử nên có đơn xin hoãn phiên toà". Vị đại diện toà án này cũng cho biết, khi nào toà xử lại sẽ thông báo.

Trước đó, ngày 4/10/2018, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình vừa khởi tố vụ án Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Cụ thể, cơ quan này đã ra Quyết định khởi tố bị can số 336; Lệnh bắt bị can để tạm giam số 25 đối với Phạm Văn Lam (SN 1972 ở đường Trần Khánh Dư, tổ 22, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình) về tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" quy định tại Khoản 1, điều 145 Bộ luật Hình sự.

Phạm Văn Lam là nguyên Phó phòng cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thái Bình).

Ngoài ra, đơn vị này cũng ra Quyết định khởi tố bị can số 337; Lệnh bắt bị can để tạm giam số 26 đối với Từ Minh Tuyên (SN 1971, ở đường Trần Hưng Đạo, tố 10, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình) về tội " Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi" quy định tại khoản 1, điều 145 Bộ luật Hình sự.

Cũng trong vụ án này, Công an Thái Bình cũng đã quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiểm, 44 tuổi, đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ 36 phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình; chỗ ở số nhà 322, khu đô thị Kỳ Bá, tổ 50 khu đô thị Kỳ Bá, thành phố Thái Bình) về tội "giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi", ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Đức Việt (48 tuổi, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số nhà 276, đường Trần Thái Tông, tổ 20, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, chỗ ở hiện nay: số nhà 09, L08, khu đô thị Petro Thăng Long, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình) về tội "dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Vụ bé gái 14 tuổi nghi bị hiếp dâm tập thể ở Thái Bình: Bị can Kiểm không phải là bố nuôi của nạn nhânVụ bé gái 14 tuổi nghi bị hiếp dâm tập thể ở Thái Bình: Bị can Kiểm không phải là bố nuôi của nạn nhân Vụ bé gái 14 tuổi nghi bị xâm hại tập thể ở Thái Bình: Vì sao một bé gái khác bị hiểu lầm là nạn nhân?Vụ bé gái 14 tuổi nghi bị xâm hại tập thể ở Thái Bình: Vì sao một bé gái khác bị hiểu lầm là nạn nhân? Vụ bé gái 14 tuổi bị ngất nghi do hiếp dâm tập thể ở Thái Bình: Khởi tố 2 ngườiVụ bé gái 14 tuổi bị ngất nghi do hiếp dâm tập thể ở Thái Bình: Khởi tố 2 người
chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.