Vụ chồng giết vợ đốt xác phi tang ở Lâm Đồng: Nghi phạm có thể đối mặt với 'án tử'

Nghi phạm giết vợ rồi đốt xác phi tang có thể phải đối mặt với "án tử" khi hành vi phạm tội này thực hiện một cách man rợ, và có tính chất côn đồ.

 Liên quan đến vụ việc Lương Hoàng Vũ (32 tuổi, trú xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) sát hại vợ rồi đốt xác phi tang gây rúng động dư luận. Chiều 11/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ khẩn cấp Vũ để điều tra vụ việc.

Nói về vụ việc này luật sư Trần Xuân Tiền VP luật sư Đồng Đội, đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết theo thông tin từ cơ quan điều tra, có thể thấy hành vi giết người của Lương Hoàng Vũ là rất côn đồ, man rợ. 

"Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ giữa hai vợ chồng, Vũ đã dùng gậy sắt vụt vào phía sau gáy của người vợ dẫn đến tử vong, không những thế, Vũ còn mang thi thể của vợ bỏ vào thùng phi, đổ xăng, châm lửa đốt để phi tang mà không ghê tay. 

Sau khi giết người, Vũ thản nhiên lấy xe chở 2 con nhỏ đi chơi cho thấy Vũ là kẻ máu lạnh, vô cảm", luật sư Trần Xuân Tiền bày tỏ.

Vụ chồng giết vợ đốt xác phi tang ở Lâm Đồng: Nghi phạm có thể đối mặt với án tử - Ảnh 1.

Luật sư Trần Xuân Tiền- VP luật sư Đồng Đội, đoàn luật sư TP Hà Nội. (Ảnh: FB Luật sư).

Cũng theo Luật sư Trần Xuân Tiền, hậu quả xảy ra là điều rất đáng tiếc, dư luận đều cảm thấy bàng hoàng phẫn nộ, xót thương cho gia đình nạn nhân.

Luật sư nhận định hành vi của Vũ có dấu hiệu cấu thành tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự 2015, với tình tiết định khoản: thực hiện tội phạm một cách man rợ, và có tính chất côn đồ. 

Khung hình phạt mà Vũ phải đối mặt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Trong tình tiết của vụ việc hiện Vũ và vợ đã có với nhau hai con nhỏ (1 cháu 4 tuổi, 1 cháu 6 tuổi) mặc dù không được pháp luật quy định đây là một tình tiết giảm nhẹ nhưng nếu Hội đồng xét xử ghi nhận thì Vũ có thể không bị nhận hình phạt cao nhất là tử hình.

Tuy nhiên, luật sư Tiền nhấn mạnh, một kẻ có hành động man rợ như vậy là rất nguy hiểm cần phải cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội mới đảm bảo an toàn và thể hiện sự nghiêm minh. 

"Mặc dù các con còn nhỏ cần có bố nhưng Vũ lại là kẻ nguy hiểm, côn đồ, máu lạnh, không nên tha thứ (con có thể đưa vào trường nuôi dạy trẻ mồ côi). Vì vậy, đối với vụ việc này cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất để làm gương cho những kẻ khác", luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ thêm.

Trao đổi thêm với chúng tôi, luật sư Trần Xuân Tiền bày tỏ quan điểm khi gần đây liên tiếp xảy ra các vụ án giết người gây rung động dư luận mà nguyên nhân chỉ phát sinh từ những mâu thuẫn nhỏ, đặc biệt có nhiều vụ kẻ giết người và bị hại có mối quan hệ thân thiết với nhau.

Lí giải nguyên nhân dẫn đến các vụ việc đau lòng trên luật sư Tiền cho rằng nguyên nhân dẫn đến những vụ việc này trước tiên là do đạo đức xã hội xuống cấp, hiểu biết pháp luật có hạn, vơ chồng không có sự thấu hiểu đồng cảm. 

Thứ hai là do pháp luật xử lý chưa nghiêm, dư luận lại không lên tiếng mạnh mẽ kịp thời nên đôi khi có những vụ việc rất nghiêm trọng nhưng lại để chìm xuồng. 

"Nguyên nhân sâu xa nhất dẫn đến tình trạng này cũng một phần do cuộc sống ngày càng phức tạp, con người phải bon chen kiếm sống nên không có thời gian chia sẻ, thờ ơ vô cảm, bỏ mặc những vấn đề xã hội (đèn nhà ai nhà ấy rạng).

Do vậy, mỗi người chúng ta cần phải tự kiềm chế trong ứng xử, tôn trọng nhau, nâng cao nhận thức, giữ gìn mối quan hệ vợ chồng, biết chia sẻ thấu hiểu, nhường nhịn lẫn nhau tránh hậu quả đáng tiếc như vụ việc trên", luật sư Trần Xuân Tiền nói.

Trước đó như chúng tôi đã đưa tin, vào đêm 8/5, Vũ và vợ là chị N.K.H (26 tuổi) xảy ra cãi vã rồi đánh nhau vì mẫu thuẫn chuyện gia đình. Hậu quả, chị H tử vong tại nhà.

Sau khi gây án Vũ đưa thi thể vợ vào nhà kho của gia đình. Tại đây, đối tượng bỏ thi thể chị H vào thùng phi rồi châm lửa để đốt xác phi tang.

Ngày 9/5, do không liên lạc được với con gái, mẹ chị H. đã đến nhà vợ chồng Vũ. Nghe con rể nói không biết vợ đi đâu, bà đã trình báo việc con gái "mất tích" bí ẩn tới cơ quan công an.

Đáng nói sau khi gây án xong, Vũ lái ô tô mang BKS 49A - 250.03 chở 2 con gái (4 và 6 tuổi) đi tắm biển ở Phan Thiết.

Vụ chồng giết vợ đốt xác phi tang ở Lâm Đồng: Nghi phạm có thể đối mặt với án tử - Ảnh 2.

Chiếc thùng phi Vũ dùng để đốt xác vợ phi tang. (Ảnh: Báo Tiền Phong).

Quá trình điều tra, ngày 10/5, Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đã phát hiện thi thể chị H bị thiêu trong thùng phi.

Xác định đây là một vụ án mạng, công an huyện Đơn Dương phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành truy xét nghi phạm. Đến tối 10-5, lực lượng chức năng đã bắt giữ Vũ tại huyện Di Linh khi đang trên đường đưa 2 con đi tắm biển Phan Thiết về.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Điều 123. Tội giết người

Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 02 người trở lên;

b) Giết người dưới 16 tuổi;

c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.