Vụ gần 200 học sinh nghi bị ngộ độc ở Ninh Bình: Bữa ăn trưa gồm những gì?

Ông Đỗ Văn Tự, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (TP Ninh Bình) cho biết, sau bữa ăn trưa, một số em học sinh có vấn đề về sức khỏe đã được nhà trường đưa đi bệnh viện điều trị.

Liên quan đến việc gần 200 học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn trưa tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) phải nhập viện cấp cứu, ông Đỗ Văn Tự, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (TP Ninh Bình) cho biết, các em học sinh có vấn đề về sức khỏe đã được nhà trường đưa đi cấp cứu.

vu gan 200 hoc sinh nghi bi ngo doc o ninh binh bua an trua gom nhung gi
Hình ảnh các em học sinh Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng nghi bị ngộ độc sau bữa cơm trưa đang được cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Khánh Vân Nguyễn)

Ông Tự cho biết thêm, vào đầu giờ chiều, một số em học sinh của nhà trường có vấn đề về sức khỏe nên đơn vị đã liên hệ với các cơ quan y tế để đưa các cháu đến điều trị.

“Đến thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa có con số cụ thể bao nhiêu em học sinh có vấn đề về sức khỏe.

Tuy nhiên, qua nắm bắt tình hình thì các cháu sức khỏe tốt, không vấn đề gì”, ông Tự chia sẻ.

Theo ông Tự, vào bữa trưa nay, các em học sinh ở trường ăn bình thường. Bữa cơm gồm có canh xương nấu cà chua và tôm chiên.

Hiện tại, nhà trường vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng chăm sóc cho các cháu học sinh và tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Chiều tối cùng ngày, ông Vũ Văn Cẩn, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết, vào khoảng 14h chiều nay, một số học sinh ở Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) xuất hiện tình trạng đau bụng, buồn nôn, sốt,…

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế đã điều tiết đưa 150 cháu học sinh vào Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình để điều trị. Hơn 40 cháu học sinh khác vào Trung tâm Y tế Dự phòng điều trị.

“Đến thời điểm hiện tại, các cơ sở y tế đã cấp cứu ổn định cho các cháu học sinh. Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình đang phân loại các cháu học sinh đưa lên khoa điều trị.

Trong tối nay, chúng tôi sẽ đưa các cháu về các khoa và không cháu nào phải nằm giường tạm ở khu đón tiếp của Bệnh viện.

Một số cháu có biểu hiện sốt, chúng tôi đang theo dõi tại khoa cấp cứu của Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình”, ông Cẩn nói.

Ông Cẩn cho biết thêm, gần 200 học sinh có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm đều ăn trưa tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng. Sau khi ăn trưa, đến khoảng 14h chiều thì xảy ra sự việc trên.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

vu gan 200 hoc sinh nghi bi ngo doc o ninh binh bua an trua gom nhung gi Vụ học sinh trường Xín Cái nghi ngộ độc thực phẩm: Tất cả bệnh nhân đã xuất viện

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Giang Lương Viết Thuần, chiều 5/10, bệnh nhân cuối cùng trong tổng số 170 bệnh nhân trong vụ ...

vu gan 200 hoc sinh nghi bi ngo doc o ninh binh bua an trua gom nhung gi Vụ học sinh tiểu học nghi bị ngộ độc ở Ninh Bình: Bệnh viện đã dốc toàn lực để cấp cứu cho bệnh nhân

Theo thông tin chúng tôi nhận được, đến khoảng 21h ngày 5/10, đã có hơn 320 học sinh tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng ...

vu gan 200 hoc sinh nghi bi ngo doc o ninh binh bua an trua gom nhung gi Ninh Bình: Gần 200 học sinh tiểu học nghi bị ngộ độc sau bữa ăn trưa

Sau khi ăn trưa và ngủ dậy thì một số học sinh của trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (Ninh Bình) có biểu hiện nghi ...

vu gan 200 hoc sinh nghi bi ngo doc o ninh binh bua an trua gom nhung gi Hà Giang: 150 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn sáng tại trường

Sở Y tế tỉnh Hà Giang cho biết, sau khi ăn sáng tại trường, khoảng 150 học sinh trường Tiểu học Bán trú Xín Cái có ...

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.