Ba phần tư cư dân trong một ngôi làng của Việt Nam mang theo một dòng vi khuẩn gây bệnh kháng thuốc

Gần ba phần tư cư dân sống trong một ngôi làng nông thôn ở Việt Nam đang mang siêu vi khuẩn E. coli, các nhà khoa học cho biết.
ba phan tu cu dan trong mot ngoi lang cua viet nam mang theo mot dong vi khuan gay benh khang thuoc 7 cách tiêu diệt vi khuẩn và ngăn chặn mùi hôi trong miệng
ba phan tu cu dan trong mot ngoi lang cua viet nam mang theo mot dong vi khuan gay benh khang thuoc 70% dân số Việt Nam bị nhiễm vi khuẩn Helicobacter Pylori
ba phan tu cu dan trong mot ngoi lang cua viet nam mang theo mot dong vi khuan gay benh khang thuoc

Nguyên Xá – cách khoảng 109 km về phía đông nam thủ đô Hà Nội có khoảng 8.000 người đang sinh sống. Nhưng 71% những người sống ở đó chứa vi khuẩn E. coli trong dạ dày có khả năng kháng colistin - một loại kháng sinh cuối cùng.

Các bác sĩ người Nhật phát hiện sự lây lan của vi khuẩn E. coli kháng colistin đã cảnh báo tình trạng này đòi hỏi sự chú ý của y tế công cộng một cách khẩn cấp. Các bệnh về kháng colistin đã được phát hiện ở Anh, Mỹ, Châu Âu và Châu Á trong những năm gần đây do lạm dụng thuốc ở động vật.

Kháng kháng sinh được coi là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với nhân loại và là vấn đề nghiêm trọng như khủng bố và sự nóng lên toàn cầu. Khoảng 700.000 người đã chết hàng năm do các bệnh nhiễm trùng kháng thuốc bao gồm lao (TB), HIV và sốt rét trên toàn thế giới. Tuy nhiên, một số chuyên gia ước tính các siêu vi khuẩn sẽ giết chết mười triệu người mỗi năm vào năm 2050, với các bệnh nhân có sức đề kháng kém.

ba phan tu cu dan trong mot ngoi lang cua viet nam mang theo mot dong vi khuan gay benh khang thuoc

Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu tại thôn Nguyên Xá ở tỉnh Thái Bình từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 2 năm 2018. Họ lấy mẫu phân từ 98 người khỏe mạnh sống trong 36 hộ gia đình để tìm sự hiện diện của E. coli kháng colistin. Nghiên cứu mới tìm thấy vi khuẩn kháng colistin ở 71,4% cư dân ở làng đó, tất cả sau đó được xác định là E. coli.

ba phan tu cu dan trong mot ngoi lang cua viet nam mang theo mot dong vi khuan gay benh khang thuoc

Tiến sĩ Yoshimasa Yamamoto, người đứng đầu cuộc nghiên cứu, đã trình bày những phát hiện tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Vi sinh học Hoa Kỳ ở Atlanta. "Đây là một phát hiện đáng chú ý, hầu hết các hộ gia đình đều có các chất mang vi khuẩn E. coli kháng colistin. Vì vậy, điều này đòi hỏi sự chú ý của y tế công cộng khẩn cấp.”

Kỹ thuật canh tác hiện đại đã được cho là nguyên nhân xuất hiện của các chủng E.coli kháng sinh, campylobacter và salmonella.

E. coli thường gây tiêu chảy, nhưng thậm chí có thể gây tử vong. Cách phổ biến nhất bị nhiễm bệnh là do ăn thức ăn hoặc đồ uống bị ô nhiễm.

Kháng kháng sinh, trong đó vi khuẩn phát triển để chống lại các loại thuốc, đang nhanh chóng trở thành cuộc khủng hoảng lớn nhất đối với y học hiện đại.

Các lãnh đạo y tế lo ngại rằng các lỗi vô hại có thể biến đổi và trở thành kẻ giết người. Nó xuất hiện sau khi một số nhà khoa học cảnh báo vào tháng 11 năm 2015 rằng thế giới đang bị tổn thương trước thời kỳ kháng sinh sau khi họ xác định các lỗi kháng colistin ở cả bệnh nhân và gia súc ở Trung Quốc.

ba phan tu cu dan trong mot ngoi lang cua viet nam mang theo mot dong vi khuan gay benh khang thuoc 70% dân số Việt Nam bị nhiễm vi khuẩn Helicobacter Pylori

Kết quả nghiên cứu của các chuyên gia y tế mới được công bố cho thấy, có trên 70% dân số Việt Nam bị nhiễm ...

ba phan tu cu dan trong mot ngoi lang cua viet nam mang theo mot dong vi khuan gay benh khang thuoc Cảnh giác với vi khuẩn 'ưa thích' tấn công người trẻ

Khoa truyền nhiễm Bệnh viện Bạch Mai đang điều trị cho bệnh nhân 30 tuổi (ngụ tại Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán viêm ...

ba phan tu cu dan trong mot ngoi lang cua viet nam mang theo mot dong vi khuan gay benh khang thuoc Dưa lưới Australia nhiễm khuẩn đã xuất khẩu sang 9 quốc gia

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, dưa nhiễm khuẩn listeria của Australia đã được xuất khẩu sang 9 quốc gia.

ba phan tu cu dan trong mot ngoi lang cua viet nam mang theo mot dong vi khuan gay benh khang thuoc Đề phòng vi khuẩn Listeria gây tử vong có trong thực phẩm đông lạnh

Liên quan đến vụ việc 3 người tử vong và 12 người khác tại Úc phải điều trị do nhiễm vi khuẩn Listeria monocytogenes - ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.