Các điểm du lịch nức tiếng Đà Nẵng trầm lắng trước kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Công viên châu Á, nhà thờ Con Gà (nhà thờ Chính tòa), Helio Center, Bảo tàng Điêu khắc Chăm... chưa mở cửa đón khách du lịch trong kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

UBND TP Đà Nẵng từ ngày 22/4 đến nay vẫn tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, tạm dừng hoạt động tại các khu vui chơi giải trí tập trung, khu, điểm du lịch. Các nghi lễ tôn giáo tập trung trên 20 người tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

Vũ trường, karaoke, bar, pub, lễ hội, rạp chiếu phim, mát-xa, tham quan bảo tàng và di tích, trò chơi điện tử, trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài, casino, thư viện, biểu diễn nghệ thuật, vui chơi và giải trí trong nhà. Thể dục thể hình, khiêu vũ thể thao, bi-a, yoga, bể bơi.

Các điểm du lịch Đà Nẵng trước kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5. (Video: Chu Lai).

Các điểm du lịch nức tiếng Đà Nẵng trước kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - Ảnh 2.

Ghi nhận của chúng tôi, tại điểm du lịch cầu tàu Tình yêu, cá Chép hóa Rồng (đường Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà) vắng người đến chụp ảnh do không tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí theo chỉ đạo của UBND TP thành phố.

Các điểm du lịch nức tiếng Đà Nẵng trước kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - Ảnh 4.

Nhà thờ con Gà (nhà thờ Chính tòa) ở đường Trần Phú, quận Hải Châu trước dịch Covid-19 rất hút khách du lịch Hàn Quốc, Trung Quốc. Trước kì nghỉ lễ 30/4 -1/5, nơi này vẫn đang "cửa đóng then cài" không có ai ghé đến vui chơi, chụp ảnh.

Các điểm du lịch nức tiếng Đà Nẵng trước kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - Ảnh 5.

Không có khách, nhiều xe xích lô được khóa lại vào một góc trước điểm du lịch.

Các điểm du lịch nức tiếng Đà Nẵng trước kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - Ảnh 6.

Các điểm du lịch nức tiếng Đà Nẵng trước kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - Ảnh 7.

Các điểm du lịch nức tiếng Đà Nẵng trước kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - Ảnh 8.

Helio Center – tổ hợp vui chơi và chợ đêm lớn nhất Đà Nẵng (đường Phan Đăng Lưu - 2/9, quận Hải Châu) không một bóng người do dừng hoạt động theo chỉ đạo của thành phố.

Các điểm du lịch nức tiếng Đà Nẵng trước kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - Ảnh 9.

Các điểm du lịch nức tiếng Đà Nẵng trước kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - Ảnh 10.

Chợ đêm Sơn Trà cũng chưa hoạt động lại trong kì nghỉ lễ, hàng quán bỏ chỏng chơ do đã lâu không kinh doanh.

Các điểm du lịch nức tiếng Đà Nẵng trước kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - Ảnh 11.

Bảo tàng Điêu khắc Chăm tại đường 2/9, quận Hải Châu là điểm hút khách du lịch Hàn Quốc, Trung Quốc trước khi có dịch. Nơi này hiện nay không mở cửa đón khách theo quyết định của thành phố.

Các điểm du lịch nức tiếng Đà Nẵng trước kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - Ảnh 12.

Xích lô phủ bụi, ngừng hoạt động quá lâu.

Các điểm du lịch nức tiếng Đà Nẵng trước kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - Ảnh 13.

Nhà hàng và Bến du thuyền tại đường Bạch Đằng, quận Hải Châu.

Các điểm du lịch nức tiếng Đà Nẵng trước kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - Ảnh 14.

Một số bạn trẻ đến chụp ảnh, hóng mát trước ngày nghỉ lễ.

Các điểm du lịch nức tiếng Đà Nẵng trước kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - Ảnh 15.

Các điểm du lịch nức tiếng Đà Nẵng trước kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - Ảnh 16.

Chính quyền TP Đà Nẵng từ ngày 20/3 đã có chỉ đạo tạm dừng phun nước, phun lửa cầu Rồng trong thời gian có dịch Covid-19.

Các điểm du lịch nức tiếng Đà Nẵng trước kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - Ảnh 17.

Các điểm du lịch nức tiếng Đà Nẵng trước kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - Ảnh 18.

Cầu Sông Hàn cũng dừng quay vì không có khách du lịch. Thời gian tạm dừng từ cho đến khi cơ quan y tế có thẩm quyền công bố đã khống chế được dịch bệnh Covid-19.

Các điểm du lịch nức tiếng Đà Nẵng trước kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - Ảnh 20.

Các điểm du lịch nức tiếng Đà Nẵng trước kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - Ảnh 21.

Công viên châu Á cũng chưa hoạt động lại trong kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Theo chủ đầu tư, nơi này đang sửa chữa.

Sun World Ba Na Hills. (Ảnh: Sun Group).

Theo thông báo mới nhất từ UBND TP Đà Nẵng, nếu đến hết 29/4, Việt Nam không phát sinh thêm ca nhiễm lây lan thứ phát trong cộng đồng, Sun World Ba Na Hills sẽ chính thức đón khách trở lại vào ngày 30/4.

Dịp này, "công viên chủ đề hàng đầu Việt Nam" cũng tung chương trình kích cầu khủng, giảm giá vé cáp treo tới 60% cho du khách 19 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.