Cập nhật tình hình virus corona hôm nay 22/3: Mỹ trở thành tâm dịch lớn thứ 3 thế giới, Việt Nam loại trừ 6.948 trường hợp nghi ngờ

Tình hình virus corona tại Việt Nam hôm nay 22/3, đã có 10 bệnh nhân cho kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 từ 1 đến 2 lần.

Cập nhật tình hình dịch viêm phổi corona tại Việt Nam

Đêm qua nước ta không ghi nhận thêm ca nhiễm mới nào, như vậy tổng số người mắc Covid-19 ở nước ta vẫn là 94 người, trong đó đã có 17 người được chữa khỏi và xuất viện, chưa có ca tử vong nào.

3 ca dương tính được ghi nhận gần nhất là:

Bệnh nhân thứ 92: Bệnh nhân là du học sinh tại Pháp, nam, 21 tuổi, trú tại phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ngày 16/3, bệnh nhân đi từ Paris (Pháp) đến Doha (Qatar) trên chuyến bay của Hãng hàng không Qatar Airways số hiệu QR40 - hàng ghế 29.

Bệnh nhân thứ 93: Là nam giới, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở quận Đống Đa, Hà Nội. Bệnh nhân là sinh viên du học Hungary, nhập cảnh qua sân bay Nội Bài ngày 18/3.

Bệnh nhân thứ 94: Là nữ, 64 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở thành phố Bắc Giang. Bệnh nhân sang Cộng hòa Séc thăm con gái từ ngày 29/2 đến ngày 17/3. Bệnh nhân về nước nhập cảnh qua sân bay Nội Bài ngày 18/3 trên cùng chuyến bay (SU290, ghế 28A) với bệnh nhân 93 dương tính với vi rút SARS-CoV-2 (SU290, ghế 27B).

Tổng hợp về tình hình chung của các bệnh nhân đang điều trị ở các cơ sở, cho biết đa số tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho hoặc ho ít, không khó thở, XQ phổi bình thường; có một vài bệnh nhân có dấu hiệu viêm phổi (dấu hiệu trên phim XQ) đã được điều trị theo phác đồ điều trị viêm phổi.

Đáng chú ý, trong các bệnh nhân đang điều trị có 2 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần liên tiếp là bệnh nhân số 24 và bệnh nhân số 27. Có 8 bệnh nhân đã cho kết quả âm tính 1 lần đó là bệnh nhân 17, bệnh nhân số 25, bệnh nhân 32, bệnh nhân số 59, bệnh nhân số 72, 2 bệnh nhân nước ngoài đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân người Anh đang điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế.

Tới 19h ngày hôm nay (22/3), tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ là 6.948 người; 196 trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách li. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách li): 36.050 người.

Cập nhật tình hình virus corona hôm nay 22/3: Số ca nhiễm đã vượt 300.000 ca, Mỹ trở thành tâm dịch lớn thứ 3 thế giới, Việt Nam chưa có thêm ca nhiễm mới - Ảnh 1.

Thông báo khẩn của Bộ Y tế về các chuyến bay có người mắc Covid-19 (Nguồn: Bộ Y tế)

Tình hình dịch virus corona trên thế giới

Cập nhật tình hình virus corona hôm nay 22/3: Số ca nhiễm đã vượt 300.000 ca, Mỹ trở thành tâm dịch lớn thứ 3 thế giới, Việt Nam chưa có thêm ca nhiễm mới - Ảnh 2.

(Ảnh: David Ryder/Reuters)

Tính tới 7h15 sáng hôm nay (22/3), tổng số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới tiếp tục tăng lên thành 306.677 người, trong đó có 13.017 người tử vong. Như vậy, chỉ mất 4 ngày sau khi vượt mốc 200.000 ca nhiễm vào ngày 18/3 vừa qua, tổng số ca nhiễm của thế giới hôm nay đã tiếp tuc cán mốc 300.000 ca.

Những quốc gia có số người tử vong cao hàng đầu gồm: Trung Quốc: 3.255 ca; Italy: 4.825 ca; Iran: 1.556 ca; Tây Ban Nha: 1.378 ca; Pháp: 562 ca; Hàn Quốc: 102 ca; Mỹ 316 ca; Anh: 233 ca; Hà Lan: 136 ca; Đức: 84 ca.

Tiếp tục có thêm 2 đất nước ghi nhận những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, nâng tổng số đất nước và vùng lãnh thổ có người nhiễm Covid-19 lên con số 188.

Như vậy, so với 19h30 tối hôm qua (21/3), số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới đã tăng lên thêm 21.965 ca, và có thêm 1.175 ca tử vong.

Tình hình chung, tổng số ca nhiễm ở các đất nước/ vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc đã gấp 2,8 lần Trung Quốc. Tỷ suất tử vong của Italy và Iran ở mức rất cao (Italy: 4.825 người tử vong, tỷ suất 9% và Iran: 1556 người tử vong, tỷ suất 7,55%).

Tổng số ca mắc của Italy vượt trên 50.000 ca. Các nước Mỹ; Tây Ban Nha, Đức, Iran đều vượt trên 20.000 ca.

Cụ thể trong đêm qua, Italy tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới cao và chưa có dấu hiệu dừng lại là thêm 6.557 ca nhiễm mới và 793 ca tử vong. Tỉ lệ nhiễm Covid-19 ở Italy cao nhất thế giới, là 886 ca/ 1 triệu người dân Italy (cao gấp 16 lần Trung Quốc). Hiện tổng số ca nhiễm ở đất nước này là hơn 53.500 ca, trong đó có gần 5.000 ca tử vong và hơn 6.000 bệnh nhân được chữa khỏi.

Mỹ cũng ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỉ lục là thêm 6.121 ca nhiễm mới và 40 ca tử vong, như vậy tổng số ca nhiễm ở Mỹ đã chính thức vượt Tây Ban Nha, Đức và Iran để trở thành tâm dịch lớn thứ 3 thế giới (sau Trung Quốc và Italy). New York chính là tâm dịch của đất nước này (đóng góp 45% số ca nhiễm của Mỹ).

Các đất nước khác đáng chú ý là Pháp có thêm 1.847 ca nhiễm mới và 112 ca tử vong; Đức thêm 1.659 ca nhiễm mới và 12 ca tử vong; Anh có thêm 1.035 ca nhiễm mới và 56 ca tử vong; Thuỵ Sỹ ghi nhận thêm 677 ca nhiễm mới và 22 ca tử vong; Tây Ban Nha có thêm 570 ca nhiễm mới và 52 ca tử vong

Tổng số ca hồi phục trên thế giới đã tăng lên 94.798 ca (tăng thêm 1.222 ca so với 19h30 tối hôm qua). Gần 1 tuần qua, số ca được chữa khỏi trên thế giới tăng khá mạnh so với trước đó, trung bình mỗi ngày có gần 3.000 bệnh nhân được bình phục và xuất viện trên thế giới.

Trung Quốc

Trong đêm qua Trung Quốc không ghi nhận thêm ca nhiễm mới hay tử vong nào, như vậy đã có 89% số bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở đây được chữa khỏi và xuất viện, hiện chỉ còn điều trị 6.013 ca.

Cập nhật những nước cấm nhập cảnh đối với khách du lịch trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh virus corona, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã thay đổi chính sách nhập cảnh với khách du lịch nhằm hạn chế sự lây lan dịch bệnh.

Phố Trúc Bạch trong ngày đầu hết cách li

Ngày đầu tiên sau khi hàng rào phong toả được dỡ bỏ, cuộc sống của người dân Trúc Bạch đang trở lại bình thường.

Không chỉ máy bay nội địa, khách đi tàu hoả, xe khách đều phải khai báo y tế

Chiều nay 21/3, Bộ GTVT vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện khai báo y tế bắt buộc trên các chuyến bay nội địa và phương tiện giao thông công cộng.

Lá thư cảm ơn của nữ du khách Ba Lan trong thời gian cách li ở Hội An

Bức thư lay động lòng người bằng những tình cảm chân tình mà nữ du khách gửi đến y, bác sĩ, các cán bộ làm việc tại Khu cách li người nước ngoài. 


chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.