Gần 30 học sinh nghi ngờ ngộ độc trà sữa và bánh mì

Ban Quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM cho biết cơ quan chức năng huyện Bình Chánh tiếp tục điều tra tìm nguyên nhân khiến gần 30 học sinh Trường Tiểu học Phạm Văn Hai có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm.

gan 30 hoc sinh nghi ngo ngo doc tra sua va banh mi Vì sao thể có thể khiến bệnh nhân bị ngộ độc khi phẫu thuật
gan 30 hoc sinh nghi ngo ngo doc tra sua va banh mi Rượu thuốc có phải là thuốc?
gan 30 hoc sinh nghi ngo ngo doc tra sua va banh mi Hết hôn mê sâu sau uống rượu, bệnh nhân có thể bị mù mắt

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 17-3, học sinh Trường Tiểu học Phạm Văn Hai được nhà trường cho ăn bánh mì chà bông và uống trà sữa.

gan 30 hoc sinh nghi ngo ngo doc tra sua va banh mi
Gần 30 học sinh nghi ngờ ngộ độc trà sữa (Ảnh: Zing News)

Đến khoảng 10 giờ, một số học sinh có triệu chứng nhức đầu, buồn nôn nên được nhân viên Trạm Y tế xã Phạm Văn Hai đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Nhi đồng TP.HCM. Chiều cùng ngày, 10 học sinh được xuất viện.

Qua hôm sau (18-3), 19 học sinh còn lại cũng được cho về nhà.Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 17/3, học sinh Trường Tiểu học Phạm Văn Hai được nhà trường cho ăn bánh mì chà bông và uống trà sữa.

Được biết, hai đơn vị bên ngoài đã cung cấp bánh mì chà bông và trà sữa cho Trường Tiểu học Phạm Văn Hai.

Đây là vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm đầu tiên của năm 2018.

gan 30 hoc sinh nghi ngo ngo doc tra sua va banh mi Hỗ trợ gạo và tiền cho gia đình các nạn nhân bị ngộ độc rượu tập thể
gan 30 hoc sinh nghi ngo ngo doc tra sua va banh mi Cơn ác mộng của làng quê hàng chục người ngộ độc rượu
gan 30 hoc sinh nghi ngo ngo doc tra sua va banh mi Một học sinh suy đa tạng nghi ngộ độc trà sữa
chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.