Gần 5.000 nhân viên Twitter được khuyến khích tối đa làm việc tại nhà

Trang blog chính thức của Twitter cập nhật thông báo khuyến khích gần 5.000 nhân viên của công ty này trên toàn thế giới làm việc tại nhà.
Gần 5.000 nhân viên của Twitter được "khuyến khích tối đa" làm việc tại nhà - Ảnh 1.

(Nguồn ảnh: Flipboard)

Trạng thái này đã được Twitter chính thức đăng lên trang blog vào ngày thứ Hai vừa qua. Đi kèm với thông báo đình chỉ tất cả chuyến công tác không quan trọng và thông tin Twitter sẽ rút khỏi hội nghị South by Southwest sắp tới, theo kế hoạch sẽ được tổ chức vào cuối tháng 3.

Chính sách cho phép các nhân viên làm việc tại nhà này của Twitter được cho là biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 "vượt mặt" các công ty Mỹ khác.

Cách làm của Twitter tương tự như cách các công ty châu Á xử lí khủng hoảng hoạt động, khi đối mặt với sự càn quét của dịch virus Covid-19.

Bloomberg nhận định, nguồn gốc cho quyết định táo bạo này của Twitter có thể là từ Giám đốc điều hành Jack Dorsey, vốn là người ủng hộ cho phong trào làm việc từ xa. Sau chuyến đi châu Phi vào cuối năm ngoái, ông đã từng tuyên bố làm việc tại nhà trong sáu tháng.

Gần 5.000 nhân viên của Twitter được "khuyến khích tối đa" làm việc tại nhà - Ảnh 2.

Chân dung vị CEO đương nhiệm của Twitter - Jack Dorsey. (Nguồn: Fox Business)

Đại diện bên Twitter cho biết "đây sẽ là cột mốc thay đổi lớn đối với chúng tôi. Mục tiêu mà chúng tôi đang hướng đến là sử dụng lực lượng lao động phi tập trung, thông qua việc khuyến khích nhân viên làm việc trực tuyến".

Các nhân viên Twitter ở các nước đang có tình hình dịch bệnh phức tạp như Hong Kong, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ bị buộc phải làm việc từ xa.

Dù vậy, văn phòng tại các nước này vẫn được duy trì mở cửa do yêu cầu sử dụng của một số người nhất định.

"Chúng tôi đang thực hiện các bước tối ưu hóa, đảm bảo tất cả cuộc họp trong nội bộ công ty, các yêu cầu và nghiệp vụ quan trọng khác đều có thể được thực hiện hiệu quả từ xa", Twitter khẳng định.

Hiện tại trên mạng xã hội Twitter đã xuất hiện nhiều dòng trạng thái đồng tình và cổ vũ cho chính sách mới này của công ty, ca ngợi CEO Jack Dorsey đã suy nghĩ và lo lắng cho sức khỏe nhân viên.

Tuy nhiên, quyết định này cũng khiến Jack Dorsey bị các nhà đầu tư công kích, và đòi thay thế vị trí.

Đáp trả lại điều đó, nhiều bài đăng đi kèm với hashtag #webackjack (chúng tôi ủng hộ Jack Dorsey) thể hiện sự yêu mến của dân cư mạng với vị CEO này. 

Đặc biệt, tỉ phú Elon Musk - CEO hãng xe hơi công nghệ Tesla - sáng 3/3 đã lên tiếng bảo vệ Dorsey với dòng tweet:"Tôi chỉ muốn nói là tôi hoàn toàn ủng hộ Jack, với cương vị là CEO của Twitter, anh ấy có một trái tim lương thiện". 

Gần 5.000 nhân viên của Twitter được "khuyến khích tối đa" làm việc tại nhà - Ảnh 3.

Dòng tweet của CEO Tesla - Elon Musk. (Nguồn: Fox Business)

Nhiều công ty khác tại Mỹ, điển hình như Công ty viễn thông AT&T và Tập đoàn Citigroup đã hạn chế các chuyến công tác quốc tế, đặc biệt với địa điểm đến là các nước ở châu Á.

Ngoài ra, gần đây Facebook và Alphabbet (công ty chủ quản của Google) cũng đưa ra các thông báo hoãn lại hoặc hủy các hội nghị sắp tới ở Mỹ.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.