Hà Nội sẽ quyết định cho học sinh nghỉ học tiếp hay không vào chiều 21/2

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, cho biết sẽ quyết định cho học sinh trên địa bàn tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2 để phòng chống dịch bệnh Covid-19 hay không vào cuộc họp chiều 21/2

Chiều nay, 19/2, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Sỹ Trường, Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm để có thông tin chính thức về việc cho học sinh đi học lại hay nghỉ hết tháng 2.

Hà Nội sẽ quyết định cho học sinh nghỉ học tiếp hay không vào chiều 21/2 - Ảnh 1.

Học sinh Hà Nội sẽ nghỉ học đến hết tháng 2 ngừa dịch Covid-19? (Ảnh: Tuệ Nguyễn).

Đồng thời, ông Trường đề nghị nếu có đi học phải đảm bảo an toàn cho học sinh, bố trí đủ khẩu trang, nước rửa tay cho học sinh bởi hiện nay mặt hàng này đang rất khan hiếm.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, việc tiếp tục sẽ cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2 thay vì chỉ nghỉ đến 23/2 sẽ được quyết định vào cuộc họp chiều thứ sáu (ngày 21/2) tới.

Tuy nhiên, người đứng đầu UBND thành phố yêu cầu tất cả các biện pháp đã chỉ đạo trong vấn đề liên quan đến khử trùng, tiêu độc các cơ sở y tế, giáo dục phải thực hiện nghiêm túc nhưng trên tinh thần: "Chỉ khi nào người dân, bố mẹ các học sinh yên tâm hoàn toàn và chúng ta cảm thấy yên tâm hoàn toàn, đảm bảo sức khỏe cho mọi người dân, cũng như sức khỏe của các cháu thì chúng ta mới tiếp tục cho đến trường".

Như vậy, đến thời điểm này,  hơn 2 triệu học sinh, học viên các cấp học từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên - chuyên nghiệp, trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, kỹ năng, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố chưa biết có tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2 như các tỉnh khác hay không

Trước đó, sau cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch vào cuối giờ chiều 14/2, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản quyết định cho toàn bộ học sinh trên địa bàn tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 23/2.

Tuy nhiên, tối cùng ngày, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ ký văn bản hỏa tốc gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đề nghị xem xét cho học sinh, sinh viên nghỉ học đến hết tháng 2 trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Đến ngày 15/2, tất cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước đã thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ học, trong đó có tới 56 địa phương cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2. Hàng chục địa phương trước đó thông báo học sinh đi học trở lại vào đầu tuần này cũng đã thay đổi quyết định để học sinh được tiếp tục nghỉ phòng ngừa dịch Covid-19.

Hà Nội là một trong số ít các địa phương còn lại mới tạm "quyết" cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 23/2.

Việc nghỉ học kéo dài khiến Bộ GD-ĐT đang tính toán để có văn bản hướng dẫn về việc điều chỉnh một số mốc thời gian trong khung kế hoạch thời gian năm học đã ban hành trước đó.

Cụ thể, thời điểm kết thúc năm học, thời gian thi THPT quốc gia, tuyển sinh vào lớp 10, xét tốt nghiệp tiểu học và THCS…, theo đại diện Bộ GD-ĐT sẽ phải lùi lại để đảm bảo học sinh có đủ thời gian học tập và tiếp thu kiến thức theo quy định của chương trình hiện hành.

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.