Hàn Quốc mở Trung tâm xin visa tại TP HCM

Đại sứ quán Hàn Quốc cho biết sẽ mở Trung tâm đăng kí xin visa tại TP HCM vào đầu tháng 5 tới, nhằm giải quyết tình trạng quá tải hồ sơ cấp duyệt visa cho người Việt sang nước này.
Hàn Quốc mở Trung tâm xin visa tại TP HCM - Ảnh 1.

Du lịch Hàn Quốc đang thu hút người Việt . (Ảnh: KTO)

Thông tin trên do ông Jeong Woo Jin, tham tán công sứ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, công bố ngày 18/4.

Sau khi Hàn Quốc triển khai chương trình thị thực ưu đãi (công dân Việt Nam có hộ khẩu ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM được miễn chứng minh tài chính khi xin visa nhiều lần kì hạn 5 năm) vào tháng 12/2018, số lượng người Việt đi du lịch sang nước này tăng vọt.

Lượng người nộp đơn xin visa ở Đại sứ quán và Lãnh sự quán nước này đông đến mức đã xảy ra tình trạng người dân xếp hàng chờ đợi từ sáng sớm, nhân viên lãnh sự luôn quá tải. Phía Hàn Quốc kì vọng trung tâm mới sẽ giúp giải quyết được tình trạng này.

Trung tâm đăng kí visa Hàn Quốc (KVAC) đặt tại số 5 Công trường Mê Linh, Q.1, TP HCM gồm 15 quầy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả visa Hàn Quốc, dự kiến đi vào hoạt động từ ngày 2/5/2019.

Theo ông Jeong Woo Jin, trung tâm đăng kí visa mới sẽ giúp tiếp nhận các hồ sơ đăng kí và chuyển về cho bộ phận lãnh sự xử lí. Tùy loại visa, thời gian giải quyết sẽ khác nhau.

Ông Lee Bok Hang, lãnh sự tại Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP HCM, cho biết trung tâm này sẽ tiếp nhận và trả hồ sơ đăng kí visa thông thường.

Bộ phận thị thực tại Lãnh sự quán Hàn Quốc chỉ giải quyết các trường hợp xin visa đặc biệt khẩn cấp, chẳng hạn như liên quan đến vấn đề nhân mạng.

Lãnh sự quán Hàn Quốc cũng cho biết sau trung tâm ở TP HCM, dự kiến đến giữa tháng 5/2019, một trung tâm đăng kí visa Hàn Quốc tương tự cũng sẽ được khai trương ở Hà Nội.

Theo quy định hiện nay, phí cấp visa 5 và 10 năm đều là 80 USD (1,7 triệu đồng). Thời hạn để cấp là 8 ngày làm việc. Đối với một số người, đại sứ quán có thể yêu cầu hồ sơ chứng minh nghề nghiệp.

Hồ sơ cơ bản xin cấp visa gồm: một ảnh hộ chiếu, hộ chiếu gốc và bản sao, chứng minh nhân dân (thẻ căn cước) bản gốc và bản sao.

Năm 2018, Hàn Quốc cấp 180.000 visa cho công dân Việt Nam. Con số dự kiến năm 2019 tối thiểu là 300.000.

Còn theo thống kê của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, năm 2018, Hàn Quốc đón hơn 457.000 lượt khách du lịch Việt Nam, tăng trưởng 41% so với năm 2017.

Việt Nam cũng giữ vững vị trí là thị trường có mức tăng trưởng cao nhất trên toàn thế giới đối với du lịch Hàn.


chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.