Hãng bay lớn nhất châu Âu cắt giảm tiếp 3.000 việc làm, huỷ 99% chuyến bay đến cuối tháng 6

Ryanair - hãng hàng không lớn nhất châu Âu, đang lên kế hoạch cắt giảm tới 3.000 việc làm và chỉ duy trì 1% các chuyến bay đến hết tháng 6, trước nhiều dự báo rằng ngành hàng không phải mất hai năm để phục hồi sau đại dịch Covid - 19.

Cuối tuần trước, hãng hàng không lớn nhất châu Âu (tính theo số lượng hành khách), cho biết đang khởi động chương trình tái cấu trúc, có thể dẫn tới việc sa thải tới 3.000 phi công và phi hành đoàn, chiếm khoảng 15% lực lượng lao động của hãng.

Ryanair cho biết việc đóng cửa một số chi nhánh trên khắp châu Âu cũng nằm trong kế hoạch này.

Trong một thông báo tương tự, hãng hàng không của Anh British Airways cũng nói rằng họ có thể cắt giảm 1/4 nhân viên, tương đương với 12.000 việc làm khi triển vọng cho ngành hàng không ngày càng xấu đi.

Hãng bay lớn nhất châu Âu cắt giảm tiếp 3.000 việc làm, huỷ 99% chuyến bay đến cuối tháng 6 - Ảnh 1.

Ryanair - hãng hàng không lớn nhất châu Âu đang lên kế hoạch cắt giảm tới 3.000 việc làm và chỉ duy trì 1% các chuyến bay đến hết tháng 6. (Ảnh: CNN).

Ryanair thường khai thác các chuyến bay giá rẻ tới 200 điểm đến, chủ yếu tại châu Âu, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các sân bay nhỏ và thúc đẩy ngành công nghiệp du lịch tại "lục địa già" phát triển.

Ngành du lịch châu Âu vào mùa hè này được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn. Các điểm du lịch hút khách nhất thế giới như Tây Ban Nha, Italia, Pháp và Hy Lạp được dự báo lượng khách quốc tế sẽ sụt giảm mạnh.

Hãng hàng không giá rẻ Ryanair ước tính, trong quý II/2020, hãng sẽ chỉ vận chuyển tối đa khoảng 150.000 hành khách, thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu đạt 42,4 triệu khách đề ra trước đó. Trong quý III, dự báo tình hình có thể khả quan hơn nhưng số hành khách sẽ không vượt quá 50% mục tiêu 44,6 triệu khách.

"Chúng tôi dự báo nhu cầu và khả năng chi tiêu của hành khách sẽ chỉ phục hồi sớm nhất cho tới mùa hè năm 2022", Ryanair cho biết và dự kiến sẽ phải chịu một khoản lỗ lên tới 100 triệu Euro, tức khoảng 109 triệu USD trong quý II/2020, cùng nhiều khoản lỗ khác trong tương lai.

Theo ước tính của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) dịch Covid - 19 có thể khiến các hãng hàng không thiệt hại tới 30 tỉ USD trong năm 2020. Trong đó, chỉ riêng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương có nguy cơ mất đến 27,8 tỉ USD doanh thu.

Ryanair cho biết dịch bệnh đã khiến nhiều hãng hàng không châu Âu khốn đốn trong bối cảnh ngành công nghiệp này đang gặp khó khăn khi phải chứng kiến sự cạnh tranh rất gay gắt.

Mới đây các hãng bay như Air France - KLM, Norwegian Air và một số hãng thuộc sở hữu của Lufthansa đã được hưởng một khoản cứu trợ trị giá hơn 30 tỉ Euro. Ryanair cáo buộc các đây là khoản viện trợ "bất hợp pháp" và dẫn tới cạnh tranh không công bằng giữa các hãng hàng không.

"Điều này cho phép các hãng bay này bán hàng thấp hơn dưới giá vốn", Ryanair nói, và khẳng định sẽ đưa các khoản cứu trợ này ra toà án vì tin rằng nó vi phạm các quy tắc viện trợ trong khối Liên minh châu Âu.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

chọn
Thành viên Tập đoàn Amaccao được giao đất Đông Anh làm 2 dự án nhà ở cho lực lượng Công an
VinaDic và Châu Âu Nam, hai thành viên thuộc Tập đoàn Amaccao sẽ đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại khu đất A5 và khu đất phía Tây đường Đản Dị, xã Đông Anh, Hà Nội.