Những địa điểm phát khẩu trang miễn phí người dân và du khách cần bỏ túi

Giữa "khủng hoảng" khẩu trang tăng giá khủng khiếp vì nhiều thương lái lợi dụng tâm lí lo lắng của dịch viêm phổi do virus corona để trục lợi, cũng đang có rất nhiều địa chỉ phát khẩu trang miễn phí, khắp cả nước. Bên cạnh đó, khá nhiều nhà thuốc vẫn bán khẩu trang với giá rẻ, và chỉ bán cho khách lẻ sử dụng, nói không với đầu cơ.

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV-2019) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019.

Tại Việt Nam, chiều 1/2, Thủ tướng đã kí Quyết định số 173/QĐ-TTg công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Dịch xảy ra từ 23/1 với nguy cơ ở mức độ khẩn cấp toàn cầu.

Cũng từ thời điểm này, khẩu trang y tế và nước rửa tay sát khuẩn trở nên khan hiếm và bị đẩy giá chóng mặt. Từ Hà Nội đến Đà Nẵng, TP HCM, nhiều cửa hàng, tiệm thuốc tây hét giá khẩu trang lên gấp 5-7 lần, thậm chí gấp 10 lần giá niêm yết nhưng người tiêu dùng vì lo lắng vẫn cắn răng mua. 

Báo cáo của Tổng cục Quản lí thị trường cho biết trong ngày 1/2, lực lượng Quản lí thị trường trên toàn quốc đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lí đến 85 cửa hàng vi phạm về giá, nguồn gốc xuất xứ đối với mặt hàng khẩu trang và nước sát khuẩn, tổng số tiền phạt gần 89 triệu đồng, tạm giữ 4.870 khẩu trang.

Những địa chỉ phát khẩu trang miễn phí người dân và du khách cần bỏ túi

Giữa cơn sốt khẩu trang tăng giá, rất nhiều cá nhân, tổ chức, tập thể kêu gọi nhau chia sẻ ngăn chặn đầu cơ trục lợi, chia sẻ lo lắng dịch bệnh với người dân bằng việc phát khẩu trang miễn phí tại nhiều địa điểm khác nhau. Thông tin này nhanh chóng được cư dân mạng rầm rộ hưởng ứng và chia sẻ.

Hình ảnh phát khẩu trang miễn phí đầy nhân văn giữa bao vây tăng giá - Ảnh 2.

Hình ảnh đẹp giữa dịch bệnh được cư dân mạng thả im không ngớt. (Ảnh: FB)

Tại Hà Nội, một chuỗi cửa hàng đang thực hiện phát khẩu trang y tế miễn phí tại nhiều điểm như 66 Chùa Láng, 70 Thái Hà (quận Đống Đa); 226 Bà Triệu (quận Hai Bà Trưng) vào nhiều khung giờ khác nhau.

Chuỗi cửa hàng này đã phát khẩu trang y tế miễn phí từ ngày 30/1, với mong muốn phần nào giúp người dân phòng tránh dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra.

Cũng tại Hà Nội, cư dân mạng đang chia sẻ các địa điểm phát khẩu trang miễn phí cho người dùng, gồm: 122 Lê Duẩn - Hà Nội (qua Ga Hà Nội khoảng 30 m), 3 địa chỉ của chuỗi cửa hàng Pizza Home (28 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng; 289 Kim Mã, quận Ba Đình và 168 Trung Kính quận Cầu Giấy)...

Hình ảnh phát khẩu trang miễn phí đầy nhân văn giữa bao vây tăng giá - Ảnh 3.

Nhiều người dân vui vẻ đến nhận khẩu trang miễn phí. Do lượng người nhận khá đông nên mỗi người được phát từ 1 - 3 cái khẩu trang y tế loại dùng một lần. (Ảnh: Thanh niên)

Tại TP HCM, chương trình phát khẩu trang miễn phí cho người dân và du khách đến thành phố đang có sự chung tay của Sở Du lịch, nhiều doanh nghiệp và các hãng lữ hành lớn. 

Trong hôm nay, 2/2, các hãng lữ hành và doanh nghiệp trên địa bàn bắt đầu chương trình phát 100.000 khẩu trang y tế miễn phí cho du khách đến TPHCM. Chương trình kéo dài đến ngày 10/2, do các hãng lữ hành phối hợp cùng Sở Du lịch TPHCM thực hiện. 

Các địa điểm phát tặng khẩu trang lần lượt tại Bưu điện TPHCM, Nhà thờ Đức bà, Nhà hát TPHCM, khi khách đến tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn. Khẩu trang được chia thành từng túi nhỏ đựng 5 - 10 chiếc để phát cho khách.

Trên địa bàn TP HCM đã và đang có rất nhiều điểm phát khẩu trang miễn phí tại quận 1, quận 3, quận Bình Thạnh… Trong số đó có nhiều điểm phát tặng là các nhà thuốc, cơ sở chuyên kinh doanh trang thiết bị y tế, nhóm tình nguyện, doanh nghiệp...

Các điểm phát khẩu trang miễn phí tại TP HCM có thể kế đến là: Tòa nhà 253A Hoàng Sa, Tân Định (quận 1); Bệnh viện Từ Dũ; Trường Đại học Khoa học tự nhiên; Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn; Số 360B đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7); Đường Nguyễn Thị Minh Khai và Cách mạng tháng 8; Quán S.Tix Coffee ở quận 10...

Hình ảnh phát khẩu trang miễn phí đầy nhân văn giữa bao vây tăng giá - Ảnh 4.

Tại TP HCM, từ chiều ngày 30/1, chị T.Đ.T đã phát miễn phí 2.500 chiếc khẩu trang tại đường Nguyễn Thị Minh Khai và Cách mạng Tháng 8, với thông điệp ý nghĩa "Cho đi là còn mãi".

Địa chỉ các nhà thuốc tại TP HCM phát khẩu trang miễn phí:

- Hệ thống Nhà Thuốc Việt số 1,2,3 sẽ hỗ trợ cộng đồng bằng cách phát tặng khẩu trang y tế cao cấp 4 lớp Đồng Tiến đến người dân tại khu vực TP HCM với số lượng 25.000 cái, ở các chi nhánh của nhà thuốc tại quận 3, 11, Gò Vấp đến hết ngày 15-2-2020 hoặc có thể kết thúc sớm hơn, trong trường hợp hết số lượng khẩu trang tặng.

- Nhà thuốc Sinh Đôi 9, số 834 Lê Văn Lương, Phước Kiển, Nhà Bè.

- Nhà thuốc Hồng Nhung, 145 Tôn Đản, phường 14, quận 4....

Tại Đà Nẵng, các địa điểm phát khẩu trang miễn phí được chia sẻ bao gồm:

- Nhà thuốc Đông Giang trên đường Nguyễn Văn Thoại, quận Ngũ Hành Sơn.

- Quán café Mr Rô, 87 Lê Đình Dương của Trần Dũng.

- Số 30 - 32 Hoàng Văn Thám.

- Tiệm thuốc đối diện Bệnh viện Bình dân, đường Trần Cao Vân.

- Nhà hàng PHÊN - Ẩm thực xứ Quảng, 284 Núi Thành.

- Nhà thuốc Huy Hoàng, số 62 đường Trần Cao Vân.

- Số nhà K117/10 đường Ngô Gia Tự.

- 137 Trần Bạch Đằng (Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Hình ảnh phát khẩu trang miễn phí đầy nhân văn giữa bao vây tăng giá - Ảnh 5.

Chị Duyên (Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đã chi ra 4 triệu đồng để mua 2.500 chiếc khẩu trang với nhiều chủng loại khác nhau để phát miễn phí cho người dân. Chị còn cẩn thận in các dòng chữ với nhiều thứ tiếng Anh, Trung, Hàn, Việt, với nghĩa “Không bán. Vui lòng lấy 1 bịch nếu cần”, để du khách biết. (Ảnh: Pháp luật TP HCM).

Nhà thuốc lớn cam kết không tăng giá khẩu trang, thiết bị y tế

Bên cạnh phát khẩu trang miễn phí, nhiều nhà thuốc có kinh doanh khẩu trang cũng cam kết giữ đúng giá bán mặc hàng này, để phục vụ người dân giữa lúc dịch bệnh diễn biến khó lường.

Đại diện hệ thống nhà thuốc Pharmacity với gần 255 cửa hàng, cho biết trước các thông tin về virus corona, nhu cầu mua khẩu trang tại các nhà thuốc của hệ thống này tăng vọt.

Lượng khẩu trang tiêu thụ hàng tuần vào khoảng 450.000 chiếc, nhưng chỉ trong khoảng một tuần trở lại đây, nhu cầu người dân tăng gần 5 lần, do đó cũng có thời điểm nguồn cung của hệ thống "có phần gián đoạn".

Tuy nhiên, chuỗi nhà thuốc này đã chuẩn bị phương án dự phòng, và làm việc với các đơn vị cung ứng để có thể đáp ứng nhu cầu mua khẩu trang của người tiêu dùng sớm nhất.

Pharmacity đã lên kế hoạch đặt hàng 130 triệu khẩu trang các loại cho tháng 2, tăng gấp 16 lần so với nhu cầu hiện nay tại hệ thống này. Đồng thời, nhà thuóc cam kết không tăng giá bán đối với các sản phẩm phục vụ cho việc phòng chống dịch bệnh từ virus corona.

Những địa điểm phát khẩu trang miễn phí cùng những nhà thuốc cam kết giữ nguyên giá bán đầy nhân văn giữa bao vây tăng giá - Ảnh 7.

Dù công bố giữ giá, nhưng các sản phẩm khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn tại Pharmacity vẫn đang trong tình trạng hết hàng.

Hệ thống nhà thuốc Long Châu cũng khẳng định bán đúng giá, không tăng giá khẩu trang.

Hệ thống nhà thuốc Long Châu cho biết đang có 3 loại khẩu trang, với giá niêm yết cụ thể:

Khẩu trang y tế: khẩu trang Perfectta, khẩu trang Bảo Thạch, khẩu trang Minipro, khẩu trang Meriday Bạch Tuyết có giá bán từ 42.000 đồng/hộp/35 cái.

Khẩu trang 3D: khẩu trang Unicharm chống virus cho người lớn và trẻ em, khẩu trang Lily cho trẻ em, khẩu trang Mayan PM2.5 theo tiêu chuẩn N95, có giá bán từ 27.000 đồng/gói/5 cái.

Khẩu trang vải sợi hoạt tính: khẩu trang Kissy có giá bán từ 40.000 đồng/cái.

Những địa điểm phát khẩu trang miễn phí cùng những nhà thuốc cam kết giữ nguyên giá bán đầy nhân văn giữa bao vây tăng giá - Ảnh 8.

Hệ thống nhà thuốc Long Châu cam kết cung cấp nhiều loại khẩu trang và không tăng giá. (Ảnh: Nhà thuốc Long Châu).

Bên cạnh việc đeo khẩu trang y tế đúng cách, để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau:

- Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính (sốt, ho, khó thở); khi cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc.

- Người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người. Thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên.

- Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây; súc miệng, họng bằng nước xúc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh.

- Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi. Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.

- Đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín.

- Không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh. Hạn chế đi đến các nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rủa tay với xà phòng…

- Giữ ấm cơ thể, tăng cường sức khỏe bằng ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt hợp lý, luyện tập thể thao.

- Tăng cường thông khí khu vực nhà ở bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa. Thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong nhà bằng các chất tẩy rửa thông thường, như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác.

- Tránh mua bán, tiếp xúc với các loại động vật nuôi hoặc hoang dã.

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.