Những khu nhà giàu ở New York trống trơn, người Mỹ giàu có đã bỏ lại nhà cửa chạy trốn dịch Covid-19

Theo Thời báo New York, khoảng 420.000 cư dân thành phố New York, đặc biệt là những người từ các khu dân cư giàu có nhất của thành phố, đã bỏ lại nhà cửa để trốn đại dịch Covid-19. Điều này chỉ rõ một bất công trong xã hội: những người nghèo thường yếu thế khi có thảm hoạ.

Đến chiều 15/5, Mỹ ghi nhận thêm 25.455 ca nhiễm mới trong 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm lên Covid-19 lên 1.454.448 ca, trong đó có 86.804 ca tử vong. Mỹ hiện vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới. Bang New York cùng bang New Jersey liền kề là tâm dịch của Mỹ, chiếm gần một nửa trong số gần 78.000 ca tử vong ở Mỹ vì Covid-19. New York với đại diện là thành phố cùng tên, đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất về kinh tế và xã hội.

420.000 người đã rời New York trong 2 tháng qua

Khoảng 5% cư dân, tức 420.000 người, đã rời thành phố New York trong 2 tháng qua, từ ngày 1/3 đến ngày 1/5. Trong các khu dân cư rất giàu có của thành phố, như Upper East Side, West Village, SoHo và Brooklyn Heights, dân số giảm từ 40% trở lên, khi phần còn lại của thành phố có những thay đổi tương đối khiêm tốn.

Những khu vực này thường là nơi ở của rất nhiều sinh viên, nhiều người đã rời đi khi các trường cao đẳng và đại học đóng cửa. Những cư dân khác có thể đã rời đi để chăm sóc bạn bè hoặc thành viên gia đình trên toàn quốc.

420.000 người đã rời New York để trốn dịch Covid-19, phần lớn là giới tài phiệt - Ảnh 1.

Khu nhà giàu tại New York có tỉ lệ di cư đến 40%. (Đồ hoạ: NYT. Việt hoá: Tất Đạt).

Thu nhập là một yếu tố dự báo đơn giản nhưng chính xác về sự thay đổi của một khu phố: Một khu phố mà dân cư có thu nhập càng cao thì càng có nhiều khả năng bị bỏ lại.

Tương đối ít cư dân từ các khối có thu nhập trung bình hộ gia đình khoảng 90.000 USD trở xuống rời New York. Cuộc di cư ra khỏi thành phố này bắt đầu vào giữa tháng 3 và tăng tốc trong những ngày sau 15/3, khi Thị trưởng Bill de Blasio tuyên bố rằng ông sẽ đóng cửa các trường học của thành phố. Và các khu phố thu nhập cao nhất là một trong những nơi "vườn không nhà trống" đầu tiên.

Các ước tính này dựa trên dữ liệu được cung cấp bởi Descartes Labs, một công ty phân tích không gian địa lí. 

Descartes Labs đã sử dụng dữ liệu vị trí điện thoại thông minh ẩn danh để xác định vị trí của cư dân thành phố New York, ngoại trừ người đi làm hoặc khách du lịch, dựa trên nơi họ sống trong khoảng thời gian hai tuần vào tháng 2.

Sau đó, họ đã phân tích các xu hướng di chuyển khi đại dịch tấn công. Mẫu này có khoảng 140.000 cư dân. Nhưng dữ liệu vị trí điện thoại thông minh chưa hoàn hảo, nhưng phương pháp này hữu ích hơn các phương pháp khác để đo lường sự thay đổi nhanh chóng về dân số trên quy mô lớn.

420.000 người đã rời New York để trốn dịch Covid-19, phần lớn là giới tài phiệt - Ảnh 2.

Người có thu nhập thấp vẫn ở lại New Yok bám trụ. (Đồ hoạ: NYT. Việt hoá: Tất Đạt).

Người giàu trốn dịch nhiều nhất

Đã có bằng chứng cho thấy nhiều người New York rời khỏi thị trấn. Truyền thông Mỹ liên tục đưa tin về việc người dân New York chạy đến ngôi nhà thứ hai của họ, hoặc các thị trấn nghỉ mát để trốn dịch. Chất thải gia dụng trong các khu phố giàu có thời gian gần đây cũng giảm đi hẳn. Nhưng để tìm ước tính chính xác hơn, dữ liệu vị trí có thể là lựa chọn tốt nhất.

Đã có nhiều nghiên cứu về tình trạng trên, ngoài nghiên cứu của Descartes Labs. Arpit Gupta và Joshua Coven của Đại học New York đã sử dụng dữ liệu vị trí điện thoại thông minh để đo lường sự chênh lệch và xu hướng di chuyển giữa các cư dân thành phố New York từ ngày 2-27/3. 

Ngoài ra, Teralytics, công ty sử dụng dữ liệu từ các tháp điện thoại di động để đo các kiểu di chuyển. Tháp di động tương tác với người dùng của bất kì loại thiết bị di động nào từ nhà cung cấp.

Tất cả 3 nghiên cứu trên đều chỉ ra cùng một kết luận: Dân số thành phố giảm 4% đến 5%, và những cư dân rời đi là từ các khu dân cư giàu có nhất của thành phố, chủ yếu ở Manhattan.

Cư dân từ những nơi này chủ yếu là người da trắng, và là những người có khả năng, có bằng đại học. Những nơi này có giá thuê nhà cao hơn và tỉ lệ nghèo thấp hơn. Những người sống ở đó có nhiều khả năng đi bộ hoặc đi xe đạp để làm việc, hoặc làm việc tại nhà.

Và thu nhập của người dân ở đó cũng cao hơn đáng kể: Hơn một nửa số cư dân trong các khu phố này có thu nhập hộ gia đình hơn 100.000 USD; khoảng gần 1/3 kiếm được hơn 200.000 USD.

420.000 người đã rời New York để trốn dịch Covid-19, phần lớn là giới tài phiệt - Ảnh 3.

Người da trắng, học thức cao, thu nhập lớn có xu hướng chạy trốn dịch phổ biến hơn. (Đồ hoạ: NYT. Việt hoá: Tất Đạt).

Điều đáng nói, các nghiên cứu đều chỉ ra sự bất công trong xã hội Mỹ. Không những các nhân viên y tế, mà còn có các đầu bếp, người giao thức ăn, người đưa thư, người lái xe tải và người vận chuyển, công nhân đều phải bám trụ tại New York, vì công việc của họ không thể làm tại nhà hay rời khỏi thành phố.

"Mọi người đều nhận thức được việc phải hứng chịu những rủi ro khó lường và sự không công bằng, khi vẫn phải làm việc để cung cấp dịch vụ cho những người giàu có, những người vốn có đủ tiền bạc để tránh họ phục vụ, tức rời thành phố", Peter Bearman, một nhà xã hội học tại Đại học Columbia nhận xét.

Người dân New York đã đi đâu?

Dữ liệu điện thoại cho thấy người dân New York chủ yếu di chuyển đến các quận xung quanh, phía đông vào các Hạt Nassau và Suffolk của Long Island, phía tây đến Hạt Monroe ở Pennsylvania, phía nam đến Hạt Monmouth ở New Jersey, phía bắc đến Quận Westchester, phía đông bắc đến Hạt Fairfield ở Connecticut và xa hơn.

Palm Beach County, ở Nam Florida, là một trong những địa điểm hàng đầu cho người dân New York "chạy dịch".

420.000 người đã rời New York để trốn dịch Covid-19, phần lớn là giới tài phiệt - Ảnh 4.

Các thành phố biển là địa điểm trốn dịch lí tưởng của dân New York. (Đồ hoạ: NYT. Việt hoá: Tất Đạt).

"Chạy trốn khỏi một thành phố trong thời gian khủng hoảng là một phản ứng bản năng đối với nhiều người trong chúng ta", Andy Horowitz, giáo sư tại Đại học Tulane, người nghiên cứu về thảm họa, cho biết.

Quy luật này không chỉ áp dụng cho đại dịch, mà còn đối với các cơn bão, tai nạn hạt nhân, quân đội xâm lược, thảm họa nông nghiệp và các biến cố khác. "Đây là một chiến lược đúng đắn đã được kiểm chứng của con người, rằng khi bạn gặp rắc rối, hãy chạy đi", ông nhận xét.