Những mặt hàng kì lạ mà người Mỹ dự trữ cho đại dịch

Số liệu từ các chuỗi siêu thị lớn nhất Mỹ như Walmart, Costco, hay Target cho thấy một số sản phẩm ghi nhận doanh thu tăng đột biến trong thời gian gần đây.
Những mặt hàng kì lạ mà người Mỹ dự trữ cho đại dịch - Ảnh 1.

Một số công ty Mỹ chuyên vế hạt giống rau củ đã chứng kiến doanh số bán sản phẩm tăng vọt trong khoảng một tháng qua. Thậm chí gã khổng lồ ngành bán lẻ Walmart còn cho biết họ đang phải cố gắng bổ sung thêm hạt giống vào các kệ hàng vì nhu cầu người tiêu dùng hiện khá cao. (Ảnh: SFF).

Những mặt hàng kì lạ mà người Mỹ dự trữ cho đại dịch - Ảnh 2.

Theo chuyên gia tài chính Keith Jelinek, nhiều người Mỹ lo lắng virus corona tồn tại trên nhiều bề mặt khác nhau, nên họ quyết định mua hạt giống để tự trồng vườn rau nhằm tối ưu hóa sự an toàn. (Ảnh: Reuters).

Những mặt hàng kì lạ mà người Mỹ dự trữ cho đại dịch - Ảnh 3.

Khi hầu hết trung tâm thể dục, phòng gym trên khắp nước Mỹ phải đóng cửa vì đại dịch Covid-19, nhiều khách hàng chọn mua những quả tạ tay để tập luyện tại nhà thông qua các khóa học trực tuyến nhằm nâng cao sức khỏe. (Ảnh: Fitness Headquarters).

Những mặt hàng kì lạ mà người Mỹ dự trữ cho đại dịch - Ảnh 4.

Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Nielsen, doanh số bán nấm men tại Mỹ trong 3 tháng đầu năm 2020 cao hơn 647% so với cùng kì năm ngoái. Người dân muốn sự an toàn tối đa nên mua nấm men để tự làm bánh mì. (Ảnh: Getty).

Những mặt hàng kì lạ mà người Mỹ dự trữ cho đại dịch - Ảnh 5.

Vào giữa tháng 3/2020, doanh số bán rượu ở Mỹ tăng phi mã khi người dân đổ xô đi mua trước khi lệnh giãn cách xã hội có hiệu lực. Trong tuần cuối tháng 3, doanh thu bán rượu trực tuyến tăng đến 291% so với cùng kì 2019. (Ảnh: Getty).

Những mặt hàng kì lạ mà người Mỹ dự trữ cho đại dịch - Ảnh 6.

Nhiều người tiêu dùng Mỹ chọn đến các thiết bị chơi game như một phương án giải trí khi phải tự cách li tại nhà trong nhiều ngày liền. Thậm chí máy chơi game Nintendo Switch nổi tiếng đã cháy hàng tại một số nhà bán lẻ trực tuyến. (Ảnh: Yahoo).

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.