Phó Chủ tịch Khánh Hòa chỉ đạo xử lí bằng được sai phạm tại dự án Ocean View Nha Trang

Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo: "Việc xử lý sai phạm tại dự án Ocean View phải kiên quyết, xử lí bằng được. Không để buông chỗ này để tạo tiền đề cho nơi khác học theo".

Ngày 4/10, tại cuộc họp thường kì UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Đắc Tài - PCT UBND tỉnh yêu cầu xử lí kiên quyết, tháo dỡ buộc khắc phục hậu quả các công trình sai phạm tại Khu biệt thự cao cấp Ocean View, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang.

ocean view-crop

Khánh Hòa quyết không để sai phạm tại dự án Ocean View. (Ảnh: Khải An)

Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiên Nhân II làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích hơn 72.000m2, gồm 69 lô biệt thự, mật độ xây dựng khu biệt thự 40-60%, tầng cao xây dựng từ 1-3 tầng.

Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều người từ nhiều địa phương khác đã đến mua đất, các cơ quan chức năng và địa phương đã buông lỏng quản lý, để người dân tự xây dựng từ 4-8 tầng phá vỡ qui hoạch được phê duyệt.

Để xử lý sai phạm, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành 13 quyết định "cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả" đối với 13 công trình xây dựng sai qui hoạch tại dự án Ocean View Nha Trang.

Tuy nhiên, sau khi nhận quyết định nhiều chủ đầu tư các công trình vi phạm đã "ký đơn tập thể" gửi cơ quan chức năng để xin tồn tại công trình.

Ông Trần Văn Thọ - Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết : "13 quyết định cưỡng chế, tháo dỡ vi phạm từ 5-7 tầng cao vượt quy định, tiến hành tháo dỡ hàng loạt thì xảy ra tình trạng an ninh khu vực cũng không tốt mấy. Sở đang thống nhất bên thành phố Nha Trang sẽ cưỡng chế trước 1 hộ làm điểm".

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang, hiện đã quá hạn 15 ngày nhưng họ không tự tháo dỡ sau 15 ngày.

"TP đang xây dựng phương án xin ý kiến tỉnh bóc, tách, tháo gỡ, cưỡng chế từng phần vì nếu làm đồng loạt sẽ hết sức khó khăn. Phương án tối ưu nhất sẽ báo cáo cụ thể với tỉnh để thực hiện, vừa đảm bảo được tình hình, vừa thực hiện tốt nội dung cưỡng chế", ông Khánh cho biết.

Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo: "Việc xử lý sai phạm tại dự án Ocean View phải kiên quyết, xử lí bằng được. Không để buông chỗ này để tạo tiền đề cho nơi khác học theo. Học tập cái tốt thì không sao mà học tập cái này thì không nên".

ocean view  1-crop

13 công trình sai phạm sẽ bị tháo dỡ tại dự án Ocean View. (Ảnh: Khải An)

Thời gian qua, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng tại TP Nha Trang diễn ra phức tạp, nhiều công trình của doanh nghiệp, người dân xây dựng sai phép, trái phép, buộc phải cưỡng chế.

Hơn 5 tháng qua, hơn 150 căn nhà tại thành phố Nha Trang đã bị cưỡng chế. Tuy vậy, vẫn còn hàng chục công trình khác chưa bị tháo dở, TP Nha Trang kiến nghị tỉnh Khánh Hòa cho phép lùi thời hạn cưỡng chế vì lực lượng mỏng.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.