Sáng nay tại Hà Nội, Phúc Long, Highlands, Starbucks vẫn mở cửa đón khách

Tại các chuỗi cà phê này, trong buổi sáng nay khách hàng Hà Nội vẫn vào ra nườm nượp. Chiều qua, 25/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có quyết định yêu cầu tạm dừng hoạt động tất cả các quán cà phê trên địa bàn, kẻ cả ngoại thành.
Bất chấp lệnh cấm, Phúc Long, Highland, Starbucks vẫn mở cửa đón khách - Ảnh 1.

Sau quyết định đóng cửa tất cả các quán cà phê, phòng tập gym, quán bar trên địa bàn của Chủ tịch TP Hà Nội, sáng nay 26/3, theo ghi nhận các quán cà phê nổi tiếng như Phúc Long, Highlands, Starbucks,... vẫn mở cửa đón khách.

Bất chấp lệnh cấm, Phúc Long, Highland, Starbucks vẫn mở cửa đón khách - Ảnh 2.

Khách hàng có người đeo khẩu trang, người không, nhưng cũng không bị nhân viên nhắc nhở. Pha chế tại một cửa hàng Phúc Long trên đường Xuân Thuỷ (Hà Nội) cho biết hiện quán vẫn mở cửa bình thường, chưa có thông tin gì. "Chỉ hạn chế số khách đến cùng lúc thôi", người này nói.

Bất chấp lệnh cấm, Phúc Long, Highland, Starbucks vẫn mở cửa đón khách - Ảnh 3.

Highlands Coffe cũng mở cửa bình thường. Khách không đeo khẩu trang, thoải mái cười nói tám chuyện với bạn bè.

Bất chấp lệnh cấm, Phúc Long, Highland, Starbucks vẫn mở cửa đón khách - Ảnh 4.

Bất chấp lệnh cấm, Phúc Long, Highland, Starbucks vẫn mở cửa đón khách - Ảnh 5.

Tại Starbucks, khách hàng thậm chí còn ngồi sát với nhau.

Bất chấp lệnh cấm, Phúc Long, Highland, Starbucks vẫn mở cửa đón khách - Ảnh 6.

Đôi bạn trẻ thong dong ngồi uống cà phê tại một cửa hàng Starbucks trên đường Phạm Hùng, Hà Nội sáng 26/3.

Bất chấp lệnh cấm, Phúc Long, Highland, Starbucks vẫn mở cửa đón khách - Ảnh 7.

Nhân viên tại Highlands Coffe cho biết quán sẽ vẫn mở cửa bình thường, và... đang đợi quyết định. Mặc dù trước đó ngày 25/3, Thành phố Hà Nội quyết định đóng cửa tất cả các quán cà phê từ ngày 25/3 đến hết 5/4, bất kể ngoại thành hay nội thành.

Bất chấp lệnh cấm, Phúc Long, Highland, Starbucks vẫn mở cửa đón khách - Ảnh 8.

12h trưa, tại một quán cà phê của chuỗi Highlands.

Bất chấp lệnh cấm, Phúc Long, Highland, Starbucks vẫn mở cửa đón khách - Ảnh 9.

Bạn Thanh Thuỷ, một nhân viên văn phòng tại Hà Nội cho biết, vì công ty cho làm online mà ở nhà chán quá nên đành phải kiếm quán cà phê ngồi làm việc. "Sáng nay ra đường tôi cũng khá bất ngờ khi thấy vẫn còn nhiều cửa hàng đồ uống mở cửa", Thuỷ nói.

Bất chấp lệnh cấm, Phúc Long, Highland, Starbucks vẫn mở cửa đón khách - Ảnh 10.

Rất nhiều quán cà phê có trang bị nước rửa tay cho khách. Nhưng theo quan sát của chúng tôi gần như tất cả khách vào quán đều không sử dụng tới biện pháp phòng dịch này.

Bất chấp lệnh cấm, Phúc Long, Highland, Starbucks vẫn mở cửa đón khách - Ảnh 11.

Một quán ăn trên đường Trần Thái Tông, Hà Nội khá đông khách trưa ngày 26/3.

Bất chấp lệnh cấm, Phúc Long, Highland, Starbucks vẫn mở cửa đón khách - Ảnh 12.

"Sáng nay vẫn đông khách tới ăn lắm. Thôi thì cứ biết làm thêm được ngày nào thì làm, khi nào thành phố tới dẹp thì hẵng hay", người bán xôi trên đường Trần Thái Tông, Hà Nội cho biết.

Bất chấp lệnh cấm, Phúc Long, Highland, Starbucks vẫn mở cửa đón khách - Ảnh 13.

Trong khi đó, phần nhiều các hàng quán, cà phê, trà chanh đã tuân thủ quy định đóng cửa. Thương hiệu trà chanh Bụi phố này đã đóng cửa nhiều hàng quán của mình tại Hà Nội.

Bất chấp lệnh cấm, Phúc Long, Highland, Starbucks vẫn mở cửa đón khách - Ảnh 14.

Một số cửa hàng ăn vẫn mở cửa cầm chừng, chủ yếu là để nhận các đơn đặt hàng online.

Bất chấp lệnh cấm, Phúc Long, Highland, Starbucks vẫn mở cửa đón khách - Ảnh 15.

Tại một quán ăn khác trên đường Nguyễn Phong Sắc, Hà Nội, đang dọn dẹp bàn ghế để hoàn trả mặt bằng. "Kinh doanh khó khăn quá, nay lại vấp phải lệnh cấm nên trả thôi, không cố duy trì được", anh Long, 23 tuổi chủ kinh doanh quán đồ ăn nhanh chia sẻ.

Bất chấp lệnh cấm, Phúc Long, Highland, Starbucks vẫn mở cửa đón khách - Ảnh 16.

Đường phố Hà Nội sáng nay vắng lặng khác hẳn ngày thường.

Ngày 25/3, TP Hà Nội đã ban hành văn bản (số 1001/UBND - KGVX), gửi các Sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Hà Nội sẽ tạm thời "đóng cửa các cơ sở dịch vụ kinh doanh dịch vụ không cần thiết như: dịch vụ karaoke, massage, quán bar, vũ trường, kinh doanh trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, sân vận động, các môn thể thao đông người...để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người".


Chiều cùng ngày, Thành phố tiếp tục yêu cầu tất cả các quán cà phê, quán bar, phòng tập gym phải dừng hoạt động, không kể nội thành, ngoại thành.

Chỉ có cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng thiết yếu như thực phẩm, xăng dầu, nhu yếu phẩm phục vụ đời sống hàng ngày, là được mở cửa hoạt động bình thường thời điểm này.

Việc đóng cửa các cơ sở hoạt động kinh doanh trên sẽ được duy trì từ 25/3 đến hết ngày 5/4.