Tin tức pháp luật 24h: Thu hồi 2,5 tỉ đồng từ ông Cao Toàn Mỹ, người mẹ khai lấy gối đè lên mặt giết 2 con nhỏ

Tin tức pháp luật 24h hôm nay, 1/10 gồm: Thu hồi 2,5 tỉ từ Cao Toàn Mỹ trong vụ án hoa hậu Phương Nga, người mẹ khai lấy gối đè lên mặt giết 2 con nhỏ, tạm giữ 5 người gây rối tại trạm thu phí BOT Cái Nhỏ...

1. Vì sao thu hồi 2,5 tỉ từ Cao Toàn Mỹ trong vụ án hoa hậu Phương Nga?

Liên quan đến vụ án Trương Hồ Phương Nga (31 tuổi, hoa hậu người Việt tại Nga), Nguyễn Đức Thùy Dung (29 tuổi) bị cáo buộc chiếm đoạt 16,5 tỉ đồng của ông Cao Toàn Mỹ, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM vừa có quyết định thu hồi, tạm giữ 2,5 tỉ đồng từ ông Mỹ.

tin tuc phap luat 24h thu hoi 25 ti dong tu ong cao toan my nguoi me khai lay goi de len mat giet 2 con nho
Ông Cao Toàn Mỹ không đồng ý việc tạm giữ số tiền 2,5 tỉ đồng (Ảnh: Tùng Tin)

Quyết định này xuất phát từ quá trình điều tra vào năm 2015, Nguyễn Đức Thùy Dung bước đầu thừa nhận đã chiếm đoạt 9,5 tỉ (trong tổng số 16,5 tỉ đồng) nên muốn được khắc phục hậu quả. Dung đề nghị cơ quan điều tra dùng sổ tiết kiệm 2,5 tỉ đồng của mình đang bị tạm giữ để trả lại cho ông Mỹ, số tiền còn lại sẽ khắc phục sau.

Từ đây, ngày 9/11/2015, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định xử lý vật chứng, trả lại 2,5 tỉ đồng cho ông Cao Toàn Mỹ. Ngày 24/11/2015, ông Mỹ nhận được số tiền này.

Tuy nhiên, đến nay cơ quan điều tra ra quyết định thu hồi số tiền này, chờ xử lý chung với vụ án.

2. Người mẹ khai lấy gối đè lên mặt giết 2 con nhỏ

Đại tá Phạm Trung Thành - người phát ngôn của Công an tỉnh Kiên Giang chiều nay cho biết, Cơ quan CSĐT đang làm thủ tục đưa Nguyễn Thanh Thảo (22 tuổi, ngụ ấp Hòa Bình, xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng) - nghi phạm giết hai con đi giám định tâm thần.

Nạn nhân là 2 cháu Phạm Thanh L. (3 tuổi) và Phạm Thanh N. (1 tuổi).

tin tuc phap luat 24h thu hoi 25 ti dong tu ong cao toan my nguoi me khai lay goi de len mat giet 2 con nho
Nghi phạm Thảo

Theo Đại tá Phạm Trung Thành, Thảo khai nhận là người giết hai con khi chồng và bố mẹ chồng vắng nhà.

"Thấy hai trẻ khóc, Thảo lấy gối ngủ đè lên mặt, mũi đến chết. Sau khi giết con, Thảo đi lang thang như không có chuyện gì xảy ra. Người phụ nữ này có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần từ nhiều năm nay, nhưng gia đình chủ quan không đưa đi chữa bệnh”, Đại tá Thành nói.

3. Tạm giữ 5 người gây rối tại trạm thu phí BOT Cái Nhỏ

Ngày 1/10, ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Công an H.Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết, công an huyện đang tạm giữ hình sự 5 người gồm: Phạm Hoàng Quy (35 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh), Trần Thanh Tùng (30 tuổi, cùng ngụ xã Bình Thạnh), Phạm Anh Vũ (19 tuổi, ngụ xã Mỹ Hiệp, cung thuộc H.Cao Lãnh), Trần Thiện Thắng (40 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Tuyền (29 tuổi, tạm trú tại xã Bình Hàng Tây, H.Cao Lãnh) để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo đó, tối 29/9, nhiều người dân đi xe gắn máy và xe tải tập trung tại trạm BOT cầu sông Cái Nhỏ nằm trên tỉnh lộ 850 nối xã Mỹ Long và xã Bình Thạnh phản đối trạm thu phí này. Trong đó, Thắng và vợ là Tuyền dùng xe tải 15 tấn mang biển số 51C-409.20 đỗ ngay làn thu phí rất lâu; còn Quy, Tùng, Vũ đậu xe gắn máy ở làn thu phí phản đối.

Sau đó, công an đã khống chế các trường hợp quá khích đưa về trụ sở làm việc.

4. Hà Nội: Đã khởi tố vụ án ‘Cưỡng đoạt tài sản’ xảy ra tại chợ Long Biên

Liên quan tới nghi vấn thu tiền bảo kê bến bãi tại chợ Long Biên được các cơ quan báo chí phản ánh, chiều 1/10, một lãnh đạo Công an TP.Hà Nội xác nhận, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”.

tin tuc phap luat 24h thu hoi 25 ti dong tu ong cao toan my nguoi me khai lay goi de len mat giet 2 con nho
Tiểu thương ở chợ Long Biên (quận Ba Đình) phải đóng tiền bảo kê cho một người đàn ông (Ảnh: Phunuonline)

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết thêm, quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản nên đã khởi tố vụ án. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an sẽ làm rõ sai phạm, trách nhiệm những người liên quan.

5. Nghệ An: Chân dung đối tượng ôm 'hàng nóng' cố thủ trong nhà bị hàng trăm cảnh sát bao vây

Liên quan đến vụ gần 100 cảnh sát khai phong tỏa đường Hồng Bàng, thành phố Vinh (Nghệ An) để bao vây một đối tượng, thông tin từ chính quyền địa phương xác nhận, đối tượng đang mang vũ khí cố thủ trong nhà là Lê Văn Sơn (SN 1985).

tin tuc phap luat 24h thu hoi 25 ti dong tu ong cao toan my nguoi me khai lay goi de len mat giet 2 con nho
Căn nhà nơi xảy ra vụ việc

Ông Nguyễn Tam Kỳ, chủ tịch phường Lê Mao (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, đối tượng Sơn đang cố thủ ở số nhà 128, đường Hồng Bàng, TP Vinh, Nghệ An.

Căn nhà Sơn cố thủ là của cha ruột của Sơn chuyển nhượng lại. Đối tượng có gốc tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Theo ông Nguyễn Tam Kỳ, Sơn là người có tiền án tiền sự. Gần đây nhất, sau khi ra tù đối tượng lại phạm tội hủy hoại tài sản, sau đó chống người thi hành công vụ và cố thủ.

tin tuc phap luat 24h thu hoi 25 ti dong tu ong cao toan my nguoi me khai lay goi de len mat giet 2 con nho Tin tức pháp luật 24h: Khởi tố vụ thảm sát ở Thái Nguyên, đình chỉ điều tra vụ cục phó Tổng cục Môi trường bị mất trộm

Tin tức pháp luật 24h hôm nay, 28/9 gồm: Khởi tố bị can thảm sát 3 người ở Thái Nguyên, bị đền hơn 170 triệu ...

tin tuc phap luat 24h thu hoi 25 ti dong tu ong cao toan my nguoi me khai lay goi de len mat giet 2 con nho Tin tức pháp luật 24h: Có thể xử lý hình sự hành vi trục lợi phù hiệu 'xe hộ đê', mất 3 tỉ đồng sau cuộc điện thoại

Tin tức pháp luật 24h hôm nay, 27/9 gồm: Có thể xử lý hình sự hành vi trục lợi phù hiệu “xe hộ đê”, hướng ...

tin tuc phap luat 24h thu hoi 25 ti dong tu ong cao toan my nguoi me khai lay goi de len mat giet 2 con nho Tin tức pháp luật 24h: Khởi tố vụ hỏa hoạn ở đường Đê La Thành, cựu đại úy công an lừa 'chạy việc'

Tin tức pháp luật 24h hôm nay, 26/9 gồm: Khởi tố điều tra vụ hỏa hoạn 2 người tử vong trên đường Đê La Thành, ...

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.