Tin tức pháp luật: Chuẩn bị xét xử cựu thượng tá cảnh sát kinh tế cùng bạn dâm ô tập thể nữ sinh 14 tuổi ở Thái Bình

Tin tức pháp luật hôm nay, 17/4, gồm có: Hai ngày nữa sẽ xét xử cựu thượng tá cảnh sát kinh tế cùng bạn dâm ô tập thể nữ sinh 14 tuổi ở Thái Bình, kẻ đột nhập bị chém chết vì định sát hại nữ chủ nhà...

1. Tin tức pháp luật mới nhất về vụ dâm ô tập thể nữ sinh 14 tuổi ở Thái Bình 

Sáng 17/4, thông tin với báo chí, một thẩm phán thuộc TAND TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, ngày 19/4, đơn vị sẽ mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án nguyên Thượng tá, Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thái Bình và 3 đồng phạm "dâm ô" nữ sinh 14 tuổi.

Tin tức pháp luật: Chuẩn bị xét xử cựu thượng tá cảnh sát kinh tế cùng bạn dâm ô tập thể nữ sinh 14 tuổi ở Thái Bình - Ảnh 1.

Trụ sở TAND TP Thái Bình nơi sẽ diễn ra vụ xét xử trên.

Trước đó, như chúng tôi đã thông tin, ngày 11/9/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 nghi can về tội danh "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" và tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Các nghi can gồm: Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiểm, sinh năm 1974, đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ 36 phường Trần Lãm); Phạm Đức Việt (sinh năm 1974, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số nhà 276, đường Trần Thái Tông); Phạm Văn Lam (sinh năm 1972, nơi cư trú số nhà 12, ngõ 16, đường Trần Khánh Dư); Từ Minh Tuyên (sinh năm 1971, nơi cư trú số nhà 01/482, đường Trần Hưng Đạo). Tất cả các nghi can đều ở TP Thái Bình.

Tin tức pháp luật: Chuẩn bị xét xử cựu thượng tá cảnh sát kinh tế cùng bạn dâm ô tập thể nữ sinh 14 tuổi ở Thái Bình - Ảnh 2.

Bị cáo Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiểm).

Vụ án trên từng gây xôn xao dư luận vì liên quan đến một Thượng tá công an và một số doanh nhân trên địa bàn tỉnh. 

Trước đó, theo kế hoạch, phiên tòa sẽ được Tòa án nhân dân Tp. Thái Bình đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 22/3.

Tuy nhiên, cùng ngày, sau khi xe đặc chủng của công an Thái Bình dẫn giải 4 bị cáo đến Tòa thì phiên tòa bất ngờ bị hoãn với lý do Luật sư bảo vệ cho bị cáo Phạm Đức Việt đã làm đơn xin hoãn vì cần có thêm thời gian để nghiên cứu hồ sơ.

Như vậy sau 1 lần tạm hoãn, vụ án "Dâm ô" tập thể nữ sinh lớp 9 từng gây xôn xao dư luận ở Thái Bình năm 2018 sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 19/4.

2. Kẻ đột nhập bị chém chết vì định sát hại nữ chủ nhà

Theo thông tin trên VnExpress, tại buổi họp báo quý thường kỳ, Công an tỉnh Long An thông tin quá trình điều tra vụ án kẻ lạ đột nhập vào nhà giết chết chồng, bị vợ nạn nhân chém tử vong tại huyện Cần Giuộc giữa tháng 3.

Trước đó, rạng sáng 11/3, gã mặc áo khoác, mang găng tay, cầm hai con dao lẻn vào nhà anh Hội từ cửa sau. Đang nằm ngủ, chị Hằng (31 tuổi, vợ anh Hội) nghe tiếng động nên quay sang, phát hiện chồng đang giằng co với Trung trong mùng.

Theo điều tra, Nguyễn Thành Trung (31 tuổi, người địa phương) đánh bạc và nợ anh Võ Tấn Hội (38 tuổi, ở gần nhà) 60 triệu đồng. Bị anh Hội đòi nhiều lần và không có tiền trả, Trung đã lên kế hoạch giết chủ nợ.

Tin tức pháp luật: Chuẩn bị xét xử cựu thượng tá cảnh sát kinh tế cùng bạn dâm ô tập thể nữ sinh 14 tuổi ở Thái Bình - Ảnh 3.

Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó giám đốc Công an Long An thông tin vụ án. (Ảnh: Hoàng Nam/VnEpress).

Trung cầm dao đâm anh chồng tử vong, rồi bóp cổ chị vợ. Chị Hằng đạp hắn và chạy ra ngoài bật đèn. Bị Trung đuổi theo đâm nhiều nhát, vợ nạn nhân chụp lấy con dao chặt thịt để trên kệ chén chém kẻ đột nhập chết tại chỗ.

Chị Hằng trở vào ôm con chạy ra ngoài cầu cứu, sau đó được đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định, chị bị 16 vết thương, trong đó một vết cắn sâu trên cẳng tay trái do Trung gây ra, với tỷ lệ thương tích 35%. Riêng Trung bị 21 vết thương.

Sau khi khởi tố vụ án Giết người, cơ quan điều tra xác định không có đồng phạm đi cùng Trung, anh ta cũng không có quan hệ tình cảm với vợ anh Hội.

"Công an Long An sẽ họp liên ngành để bàn bạc xem hành vi của chị Hằng là cố ý gây thương tích hay phòng vệ chính đáng", đại tá Phạm Hữu Châu, Phó giám đốc Công an Long An nói.

3. Tài xế Lexus 'tứ quý 6' tông chết 4 người bị cấm xuất cảnh

Sáng 17/4, theo thông tin trên Tiền Phong Online, đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã ra lệnh cấm xuất cảnh đối với ông Nguyễn Đức Huyện; đồng thời trưng cầu giám định đối với xe Lexus 6666 nhằm xác định các yếu tố kỹ thuật của xe.

"Đến hiện tại bây giờ vẫn chưa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Huyện - nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Pisico Bình Định người cầm lái Lexus tứ quý 6 tông vào đám tang làm 4 người chết và 6 người khác bị thương, chỉ mới có lệnh cấm xuất cảnh đối với ông này", lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định cho biết.

Tin tức pháp luật: Chuẩn bị xét xử cựu thượng tá cảnh sát kinh tế cùng bạn dâm ô tập thể nữ sinh 14 tuổi ở Thái Bình - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Đức Huyện người điểu khiển chiếc Lexus 570 BKS 49X-6666 tông vào một đám tang làm 4 người chết và 6 người khác bị thương xảy ra trưa ngày 11/4. (Ảnh: Tr.Định/TPO).

Sáng cùng ngày (17/4) trao đổi với PV, ông Phan Phi Hổ - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định cho biết đang chờ thông tin từ cơ quan điều tra để có văn bản đề nghị Hội Doanh nhân tỉnh Bình Định xem xét đề xuất xử lý tư cách ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định đối với ông Nguyễn Đức Huyện, người lái xe Lexus gây ra vụ tai nạn thảm khốc trên.

"Ông Huyện là Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân ở Bình Định và Câu lạc bộ Doanh nhân này là tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định. Theo quy định người đứng đầu của tổ chức thành viên thì đương nhiên là được hiệp thương để cử là ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Bây giờ ông Huyện vi phạm pháp luật, đó là chuyện cá nhân của ổng để pháp luật xử lý.

Bên mặt trận vẫn đang xem xét, khi nào cơ quan cảnh sát điều tra có văn bản kết luận cụ thể thì chúng tôi mới đưa ra mặt trân để hiệp thương để thôi tư cách của ông này", ông Hổ nói.

4. Nghi vấn kẻ tâm thần dùng rìu chém người sau tai nạn, tông 2 chiến sĩ công an nguy kịch

Chiều 17/4, đại diện công an thị xã Phú Mỹ cho biết đang điều tra vụ việc đối tượng tên Huỳnh Văn Chủng (ngụ phường Tân Nhơn Phú, quận 9, TP HCM) điều khiển xe bán tải hiệu Ford gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đặc biệt, hai chiến sĩ công an trong lúc truy bắt đã bị nghi phạm này tông bị thương nguy kịch.

Tin tức pháp luật: Chuẩn bị xét xử cựu thượng tá cảnh sát kinh tế cùng bạn dâm ô tập thể nữ sinh 14 tuổi ở Thái Bình - Ảnh 5.

Ô tô hiệu Ford và chiếc rìu trong vụ việc.

Thông tin ban đầu, sáng 17/4, Chủng điều khiển phương tiện trên lưu thông trên Quốc lộ 51 (phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ) thì xảy ra tai nạn nhưng không dừng lại giải quyết. Người dân truy đuổi chặn đầu xe thì bị Chủng dùng rìu tấn công gây thương tích.

Người này sau đó tiếp tục điều khiển phương tiện tháo chạy. Đến 8h35 cùng ngày, lực lượng CSGT thị xã Phú Mỹ phát hiện chiếc Ford lưu thông với tốc độ rất cao nên ra hiệu dừng xe. Tuy nhiên, Chủng không chấp hành hiệu lệnh, vượt luôn cả đèn đỏ để tháo chạy.

Hai chiến sĩ dùng mô tô đặc chủng truy bắt. Khi đến khi vực ngã ba Cái Mép, chiếc Ford tông trúng khiến hai chiến sĩ này bị thương rất nặng. Lực lượng chức năng nhận tin báo lập tức lập chốt chặn và bắt được Chủng cùng phương tiện. Nghi phạm sau khi gây tai nạn được đưa đi kiểm tra ma túy cùng các chất gây nghiện.

Tin tức pháp luật: Chuẩn bị xét xử cựu thượng tá cảnh sát kinh tế cùng bạn dâm ô tập thể nữ sinh 14 tuổi ở Thái Bình - Ảnh 6.

Chiếc mô tô đặc chủng của hai chiến sĩ công an bị tông hư hỏng nặng.

Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo Công an thị xã Phú Mỹ cho biết, hai chiến sĩ công an bị đa chấn thương, tình trạng rất nặng. Trong đó, một nạn nhân bị gãy tay trái, gãy 4 xương sườn trái, thủng bàng quang, vỡ xương chậu, đang được chỉ định mổ cấp cứu.

Vị này nói thêm, nghi phạm điều khiển xe Ford trong vụ việc không ngáo đá. Người này được cho là có hồ sơ tâm thần từ năm 2006. Hiện Công an thị xã Phú Mỹ đã cử cán bộ liên hệ với công an phường Tăng Nhơn Phú, quận 9 - nơi Chủng cư ngụ để tiếp cận hồ sơ bệnh án, làm rõ vấn đề này.

Tin tức pháp luật: Chuẩn bị xét xử cựu thượng tá cảnh sát kinh tế cùng bạn dâm ô tập thể nữ sinh 14 tuổi ở Thái Bình - Ảnh 7.

Hiện trường vụ tai nạn.

"Nghi phạm được đưa vào trụ sở lại nói luyên thuyên, tôi tưởng là ngáo đá nhưng không phải. Anh ta là một giám đốc công ty vận tải", vị lãnh đạo này nói.

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 - 2030
Nam Định được quy hoạch trở thành trung tâm kinh tế, động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng. Cùng điểm qua những thông tin nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.