Tin tức pháp luật: Sau khi nữ Phó chủ tịch HĐND bị bắn, nghi phạm nằm ôm thi thể nạn nhân

Tin tức pháp luật hôm nay, 3/12, gồm có: Nghi phạm sát hại nữ Phó chủ tịch HĐND nằm ôm thi thể nạn nhân; Vũ 'nhôm' viết 5 tờ A4 phản ánh gửi toà...

1. Tin tức pháp luật mới nhất về vụ nữ Phó chủ tịch HĐND bị bắn chết tại trụ sở

Sau vài tiếng xảy ra vụ án mạng xảy ra tại UBND phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai), những người dân tại đây vẫn chưa hết bàng hoàng và hoảng sợ.

Theo anh D.M.Đ (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) sinh sống gần UBND phường Đoàn Kết cho biết, vào sáng cùng ngày khi anh đang ngồi cà phê với bạn bè ở gần Ủy ban phường thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn.

tin tuc phap luat sau khi nu pho chu tich hdnd bi ban nghi pham nam om thi the nan nhan
Phó Chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết bà Kpă H’Ven và Bùi Văn Hiếu, Phó Ban chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết. (Ảnh: VOV).

Tuy nhiên lúc này anh chỉ nghĩ là tiếng pháo hoa ai bắn nên không để ý. Sau đó vài phút anh tiếp tục nghe một vài tiếng nổ lớn phát ra trong trụ sở UBND phường Đoàn Kết. Lúc này mọi người chạy ra xem thì mới biết có xảy ra nổ súng.

“Sau tiếng súng thứ 2, chúng tôi thấy nhiều người trong phường toán loạn chạy ra. Khi đó, mặt ai cũng tái xanh, một số người bị thương, trầy sước trên cơ thể”, anh Đ nói.

Anh Đ. cho hay, ngay sau đó lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường. Tiếp đó, có một vài tiếng nổ nữa vàng lên. Lúc này lực lượng công an ập vào, sau đó xe cấp cứu có mặt tại đây để đưa người bị thương đi cấp cứu.

Cũng theo anh Đ. anh và nghi phạm Bùi Chí Hiếu (SN 1986, tổ 1, phường Đoàn Kết) cũng có quen biết và thường xuyên uống cà phê với nhau. Hiếu là một người hiền lành và không có biểu hiện gì bất thường.

Vài tháng trở lại đây, do Hiếu đi học trên Gia Lai nên 2 người không còn gặp nhau. Đến hôm nay thì nghe thông tin Hiếu mang súng vào trụ sở rồi bắn chết đồng nghiệp.

Chúng tôi có mặt tại nhà nạn nhân đúng lúc thi thể của chị được bàn giao về nhà để gia đình lo hậu sự. Những người thân và hàng xóm của nạn nhân không kiềm được nước mắt xót xa cho số phận của chị H’Ven.

Theo một người hàng xóm của chị H’Ven cho hay, chị là người phụ nữ hiền lành, luôn quan tâm hỏi han bà con hàng xóm. Tuy nhiên chị và chồng đã li hôn cách đây không lâu, hiện chị đã có 2 con nhỏ.

Còn về nghi vấn chị H’Ven và nghi phạm Hiếu có quan hệ tình cảm với nhau hay không thì bà con hàng xóm không ai biết và cũng chưa thấy thông tin gì đồn thổi.

tin tuc phap luat sau khi nu pho chu tich hdnd bi ban nghi pham nam om thi the nan nhan
Gia đình nạn nhân xót xa trước sự ra đi của chị H'Ven. (Ảnh: Trang Anh).

Ông K'Sor Nhuân – bố nạn nhân cho biết, vào sáng cùng ngày ông và con gái vẫn lên trụ sở UBND làm việc bình thường như mọi ngày. Do thứ 2 đầu tuần nên mọi người họp trong hội trường.

Anh Hiếu ở ngoài hội trường lôi súng bắn 1 phát chỉ thiên ra trước cửa hội trường. Ngay sau đó mọi người đứng dậy thì thấy anh Hiếu cầm 2 khẩu súng.

“Hiếu bắn 1 phát ở ngoài cửa hội trường rồi sau đó anh em bên trong chạy toán loạn, còn tôi núp ở dưới bàn. Sau đó nó (anh Hiếu - PV) đuổi theo một số người rồi bắn thêm 3 phát nữa.

Lúc này hình như H’Ven cũng chạy theo mọi người. Khi đó tôi không biết anh Hiếu đuổi theo ai.

Sau đó tôi chạy ra đường Lê Hồng Phong rồi núp ở gốc cây. Lúc này tôi thấy Hiếu dẫn H’ven vào lại hội trường còn trong đó xảy ra gì thì tôi không biết”, bố nạn nhân nói.

Theo bố nạn nhân thì chị H’Ven và anh Hiếu có quan hệ bình thường như mọi đồng nghiệp khác.

Viết về vụ việc này, TTXVN dẫn lời Thượng tá Trần Trọng Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai cho biết nhân chứng tại hiện trường cho biết, sau khi nổ súng tự sát, anhg Hiếu nằm ôm thi thể bà Kpă H’Ven. Cũng theo dư luận tại đây, hai nạn nhân này có mối quan hệ tình cảm và do bất đồng trong quan hệ nên xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

2. Hai phóng viên điều tra vụ 'bảo kê' chợ Long Biên bị dọa giết

Ngày 3/12, Đài Truyền hình Việt Nam và Báo Phụ nữ TP.HCM đã có công văn gửi Bộ Công an, Công an TP Hà Nội đề nghị vào cuộc điều tra việc hai nữ phóng viên của hai cơ quan báo chí này nhận được tin nhắn đe dọa.

Cả hai phóng viên đều nhận được những tin nhắn có nội dung giống nhau được gửi từ một số điện thoại.

Cụ thể, đêm 2/12, phóng viên Nguyễn Thị Liên (bút danh Liên Liên, công tác tại Ban thời sự Đài Truyền hình Việt Nam) nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ xxx7933 với nội dung đe dọa. Người dùng số điện thoại này nhắn tin yêu cầu phóng viên dừng lại việc điều tra nếu không "cả nhà sẽ phải chết".

"Mày dừng lại đi, đừng cố tình quay bọn tao nữa cũng chẳng làm gì được đâu. Tao nói một lần duy nhất và nếu mày không nghe lời thì cả nhà mày sẽ phải chết vì mày" - nội dung tin nhắn mà phóng viên Liên Liên nhận được.

Cũng trong đêm 2/12, phóng viên Liên Liên tiếp tục nhận được tin nhắn đe dọa với nội dung: "Mày nên nhớ là cả nhà mày sẽ chết nếu cố tình chọc bọn tao".

Tương tự, nhà báo Thu Trang - trưởng đại diện Báo Phụ nữ TP.HCM - cũng nhận được hai tin nhắn với nội dung đe dọa giống như trên cùng một số điện thoại xxx7933.

3. Vũ 'nhôm' viết 5 tờ A4 phản ánh gửi toà

Sáng 3/12, TAND TP HCM tiếp tục ngày làm việc thứ 5 phiên tòa xét xử vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).

tin tuc phap luat sau khi nu pho chu tich hdnd bi ban nghi pham nam om thi the nan nhan
Vũ "nhôm" tại phiên tòa.

Tại phiên toà sáng nay, các bị cáo tiếp tục được thẩm vấn. Theo đó, hầu hết các bị cáo trong vụ đều thừa những hành vi sai phạm của mình.

Sau khi nghỉ giải lao, Vũ “nhôm” đề nghị HĐXX cho mình cây bút và giấy trắng để viết phản ánh để trình lên HĐXX. Xét thấy yêu cầu của Vũ “nhôm” là hợp lý và không vi phạm pháp luật nên HĐXX đồng ý và yêu cầu lực lượng dẫn giải giám sát chặt chẽ.

Ngay sau đó, Vũ “nhôm” được bố trí một bàn riêng trong phòng xét xử và bắt đầu viết các ý kiến của mình.

Hơn 1 tiếng đồng hồ, Vũ “nhôm” đã viết 5 tờ giấy A4 để gửi lên trong khi các bị cáo khác vẫn tham gia xét hỏi trong phần hỏi của các luật sư.

Sau đó, chủ toạ đề nghị luật sư bảo vệ cho Vũ “nhôm” ký và gửi cho VKS xác nhận rồi trình lại HĐXX.

Trước khi phiên toà chiều nay bắt đầu làm việc, HĐXX mời Vũ “nhôm” lên để đề cập đến nội dung những tờ giấy A4 Vũ đã viết trong buổi sáng.

Theo đó, chủ tọa cho biết có 5 tờ giấy được đánh số từ 1 -9 trang và nội dung chủ yếu mà Vũ trình bày liên quan đến hành vi truy tố bị cáo trong cáo trạng là oan.

“Sau khi xem toàn bộ nội dung bị cáo trình bày, HĐXX thấy rằng toàn nộ nội dung chỉ nói lên việc bị cáo Vũ cho rằng cáo trang truy tố oan. Việc oan sai sẽ được xem xét trong quá trình xét xử. Nếu oan sai sẽ xem xét trách nhiệm những người liên quan đến oan sai”, chủ tọa cho biết.

Đồng thời, HĐXX cũng thông báo rằng, hiện tại phiên toà chỉ mới là phần xét hỏi, tới phần tranh luận HĐXX sẽ cho Vũ trình bày luận cứ bào chữa cho mình. Tuy nhiên, Vũ “nhôm” cho biết, ông viết những ý này để sắp tới tham gia tranh luận chứ không phải viết để nộp cho HĐXX’.

Bên cạnh đó, tòa cũng cho biết có nhận được đơn của bị cáo Nguyễn Thị Ái Lan gửi từ trại giam, trong đơn trình bày việc oan sai và cuối đơn nhìn nhận trách nhiệm trong vụ án, mong được HĐXX xem xét.

“Thông báo cho tất cả các bị cáo, HĐXX căn cứ vào tất cả chứng cứ có được trong quá trình điều tra và xem xét trong phiên tòa chứ không phải bị cáo nhận tội thì xử có tội mà chối tội thì xử không có tội”, chủ tọa nói.

Vũ “nhôm” bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 203 tỉ đồng của DAB trong việc mua 60 triệu cổ phần DAB với giá 600 tỉ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỉ đồng vào năm 2014. Mục đích để Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB thì Vũ đồng ý.

4. Tạm giữ cha dượng cho con gái xem phim sex rồi hiếp dâm ở Hải Phòng

Hôm nay, 3/12, báo Zing đưa tin: Công an huyện An Dương, Hải Phòng đã tạm giữ đối với Đồng Văn Sơn (34 tuổi, trú tại thôn Viên Chử, xã Kim Tân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân của vụ án là bé Ngọc Bích (11 tuổi, con riêng của vợ Sơn).

Cũng theo tờ báo này, sự việc được phát hiện khi ngày 25/11, mẹ của bé Bích phát hiện bé xem điện thoại có một số nội dung liên quan đến các hành vi sex. Sau khi bị gặng hỏi, bé đã nói nhiều lần được Sơn cho xem, giao cấu tại nhà từ năm 2017 đến tháng 11 năm 2018.

Ngay sau đó, gia đình nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo. 4 ngày sau đó, Sơn đã ra đầu thú tại cơ quan điều tra. Tại cơ quan công an, Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân.

Liên quan đến sự việc này, báo An ninh Hải Phòng dẫn kết quả xác minh ban đầu cho thấy từ năm 2010 do bố mẹ ly hôn, cháu Bích được giao cho mẹ nuôi dưỡng.

Năm 2012, mẹ cháu Bích kết hôn với Sơn. Từ tháng 3/2017, do bà ngoại đi du lịch nước ngoài nên cháu Bích cùng mẹ và Sơn về sinh sống tại huyện An Dương, Hải Phòng.

Từ tháng 4/2017 vào các buối tối, sau khi mẹ cháu Bích đi làm, Sơn thực hiện hành vi giao cấu với cháu.

Để có tiền mua cổ phần của DAB, Vũ “nhôm” thế chấp 220 lô đất tại TP Đà Nẵng để vay 400 tỉ đồng của DAB. Số tiền 200 tỉ còn thiếu, Trần Phương Bình chỉ đạo nhân viên DAB xuất quỹ khống cho Vũ “nhôm”.

Tuy nhiên, DAB không thể tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỉ đồng, nên ngày 8/4/2014, bị cáo Bình chỉ đạo DAB chuyển trả 600 tỉ đồng và hơn 9,5 tỉ đồng tiền lãi vào tài khoản của công ty Bắc Nam 79 do Vũ “nhôm” làm chủ tịch HĐQT. Nhận được số tiền này, Vũ chỉ nộp lại DAB 400 tỉ, 200 tỉ còn lại Vũ chiếm đoạt.

Tại các phiên toà trước đó, Vũ “nhôm” không thừa nhận hành vi bị truy tố trong cáo trạng và một mực khẳng định mình bị oan. Bởi theo Vũ, số tiền 200 tỉ và 13,4 triệu USD là tiền cá nhân của ông Bình cho Vũ mượn, đây chỉ là quan hệ dân sự chứ không liên quan đến DAB.

5. Cựu Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị hầu tòa

Theo lịch dự kiến, từ ngày 5/12 đến ngày 11/12, TAND Cấp cao tại TPHCM sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Đặng Thanh Bình (cựu phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước – NHNN) cùng 4 đồng phạm khác về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, sau khi phiên tòa sơ thẩm khép lại, bị cáo Bình và đồng phạm đã có kháng cáo bản án sơ thẩm mà TAND TPHCM đã tuyên.

tin tuc phap luat sau khi nu pho chu tich hdnd bi ban nghi pham nam om thi the nan nhan
Bị cáo Đặng Thanh Bình. (Ảnh Tân Châu).

Như Tiền Phong đưa tin, theo đơn kháng cáo, ông Bình cho rằng, bản án sơ thẩm của TAND TPHCM tuyên đã quy kết ông có vai trò chính của vụ án là không thỏa đáng. Vì vậy ông Bình kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, để cấp phúc thẩm xem xét lại.

Trước đó, ngày 2/7, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử (HĐXX) phiên tòa của TAND TPHCM, xử vụ sai phạm của Tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đặt tại Ngân hàng Đại Tín (Trustbank, sau là Ngân hàng Xây dựng Việt Nam VNCB), đã tuyên án.

Bản án tuyên phạt ông Đặng Thanh Bình 3 năm tù về tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gây thiệt hại hơn 15.000 tỷ đồng cho Ngân hàng VNCB.

Bản án cũng tuyên miễn trách nhiệm dân sự cho các bị cáo vì thiệt hại trên 18.000 tỷ đồng do ông Phạm Công Danh và đồng phạm ông Danh sử dụng.

tin tuc phap luat sau khi nu pho chu tich hdnd bi ban nghi pham nam om thi the nan nhan Tin tức pháp luật: Ông Phan Văn Vĩnh lĩnh 9 năm tù, huỷ 2 bản án vụ container đâm Innova lùi trên cao tốc

Tin tức pháp luật hôm nay, 30/11, gồm có: Ông Phan Văn Vĩnh lĩnh 9 năm tù, huỷ 2 bản án vụ container đâm Innova ...

tin tuc phap luat sau khi nu pho chu tich hdnd bi ban nghi pham nam om thi the nan nhan Tin tức pháp luật: Bắt ông Trần Bắc Hà, công ty Nam Long phạt nhân viên như thời trung cổ

Tin tức pháp luật hôm nay, 29/11, gồm có: Bắt ông Trần Bắc Hà, công ty Nam Long phạt nhân viên như thời trung cổ, U70 ...

tin tuc phap luat sau khi nu pho chu tich hdnd bi ban nghi pham nam om thi the nan nhan Tin tức pháp luật: Khởi tố ông Hiệp 'khùng', Phó chủ tịch TP Nha Trang Lê Huy Toàn và bà Hứa Thị Phấn

Tin tức pháp luật hôm nay, 28/11, gồm có: Khởi tố ông Hiệp 'khùng' trong vụ cháy ở Đê La Thành khiến 2 người chết, ...

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Luộc nối Hải Dương - Thái Bình
Một cầu vượt sông Luộc dự kiến được xây dựng kết nối huyện Thanh Miện, Hải Dương và huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.