TP HCM trữ hàng Tết hơn 19.000 tỉ đồng, các siêu thị sẽ mở bán xuyên Tết

Tết năm nay, TP HCM dự trữ cung ứng cho 2 tháng Tết với tổng giá trị hơn 19.000 tỉ đồng, tăng khoảng 600 tỉ đồng so với năm 2019. Để phục vụ nhu cầu mua sắm, các siêu thị bắt đầu áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi, và cho biết sẽ mở cửa xuyên Tết.

TP HCM chuẩn bị 45 triệu lít bia ăn Tết

Sở Công Thương TP HCM đã công bố dự báo về nhu cầu tiêu thụ một số mặt hàng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tí 2020.

Thống kê sơ bộ cho thấy lượng hàng chuẩn bị cho dịp Tết tăng 14,6-17,3% so với năm 2019. Nhiều nhóm hàng dự báo số lượng lớn, chi phối từ 20-53,2% nhu cầu thị trường như thịt gia cầm (chiếm 53,2%), trứng gia cầm (48,6%), thực phẩm chế biến (28,1%), thịt gia súc (21%), dầu ăn (27,5%), gạo (31,5%)…

TP HCM chuẩn bị 45 triệu lít bia ăn Tết, siêu thị mở cửa bán xuyên Tết, trừ mùng 1 - Ảnh 1.

TP HCM chuẩn bị 45 triệu lít bia ăn Tết. (Ảnh: Phúc Minh).

Về các mặt hàng bia, nước giải khát, dự báo nhu cầu tiêu thụ trên toàn TP HCM khoảng 45 triệu lít bia và 50 triệu lít nước giải khát vào tháng Tết.

Sở Công Thương TP HCM cho biết sản lượng tiêu thụ bia, nước giải khát tăng khoảng 30% so với tháng bình thường.

Các mặt hàng thiết yếu khác vào dịp Tết như bánh mứt, hạt dự báo tiêu thụ khoảng 19.000 tấn.

Hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu cung ứng cho người dân TP HCM chủ yếu từ 3 nguồn chính, là các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường, chiếm 30-40%, các chợ đầu mối chiếm 60-70%, còn lại là các doanh nghiệp khác.

Cũng theo Sở Công Thương TP HCM, trong tháng cận Tết, nhằm kích thích mua sắm tiêu dùng, các doanh nghiệp trên địa bàn sẽ thực hiện nhiều chương trình khuyến mại tập trung vào các mặt hàng Tết.

Các siêu thị lớn như Big C, Saigon Co.op, Satra, Aeon - Citimart, dự kiến tổ chức nhiều chương trình giảm giá 5-49% cho hàng ngàn mặt hàng như bánh kẹo, mứt, nước giải khát…

TP HCM chuẩn bị 45 triệu lít bia ăn Tết, siêu thị mở cửa bán xuyên Tết, trừ mùng 1 - Ảnh 3.

Các siêu thị đang áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi bia. (Ảnh: Phúc Minh).

Đơn cử, với mặt hàng bia Tết, tại Big C, siêu thị này đang áp dụng nhiều chương trình giảm với từng thương hiệu. Cụ thể, bia 333 giá gốc 236.900 đồng/thùng, giảm 7.000 đồng, còn 229.900 đồng/thùng. Bia Tiger bạc 353.500 đồng/thùng giảm còn 346.000 đồng/thùng. Bia Budweiser 404.300 đồng/thùng, giảm còn 399.000 đồng/thùng.

Riêng bia Heineken không giảm nhưng giá vẫn rất cạnh tranh, 391.500 đồng/thùng, thấp hơn đại lí bên ngoài đến 20.000 đồng/thùng và cũng thấp hơn so với các siêu thị khác.

Co.opmart, Aeon Mall dù niêm yết giá bán lẻ bia cao hơn vài nghìn đồng so với Big C,đang áp dụng các chương trình quà tặng kèm theo, quay số trúng thưởng…

Siêu thị mở cửa xuyên Tết, chỉ tạm dừng bán ngày mùng 1

Sở Công Thương TP HCM cũng cho biết thêm để phục vụ tốt hơn cho người tiêu dùng trong dịp Tết, Sở đã vận động các hệ thống siêu thị kéo giãn thời gian phục vụ khách hàng. 

Cụ thể, từ ngày 20-27/12 tháng Chạp, các siêu thị sẽ hoạt động từ 7h sáng đến 23h đêm. Hai ngày 28-29 Tết, siêu thị mở cửa từ 6h sáng đến 24h đêm.

Riêng ngày 30 Tết, các siêu thị sẽ mở cửa từ 6h sáng đến 12h trưa.

Sang năm mới Canh Tí 2020, các siêu thị sẽ mở cửa ngay 8h sáng mồng 2 Tết. Từ mùng 2-5 Tết, mở cửa từ 8h sáng đến 12h trưa.

Từ mùng 6 Tết trở đi, các siêu thị hoạt động kinh doanh bình thường.

TP HCM chuẩn bị 45 triệu lít bia ăn Tết, siêu thị mở cửa bán xuyên Tết, trừ mùng 1 - Ảnh 4.

Siêu thị mở cửa xuyên Tết, trừ mùng 1. (Ảnh: Phúc Minh).

Tính đến nay, toàn TP HCM có 10.983 điểm bán lẻ. Riêng Chương trình lương thực - thực phẩm có 4.209 điểm bán, gồm 112 siêu thị - trung tâm thương mại, 554 cửa hàng tiện lợi, 938 điểm bán trong 122 chợ truyền thống, 2.605 điểm bán trong khu dân cư. 

Trong đó, khu vực ngoại thành có 1.011 điểm bán. Bên cạnh đó còn có 19 điểm bán phục vụ công nhân tại 11 khu công nghiệp, khu chế xuất. Trong 2 tháng cao điểm trước Tết, bình quân sẽ thực hiện khoảng 350 chuyến bán hàng lưu động.

TP HCM dự trữ cung ứng cho 2 tháng Tết là hơn 19.000 tỉ đồng, tăng khoảng 600 tỉ đồng so với năm 2019, trong đó giá trị hàng hóa chuẩn bị nguồn hàng bình ổn thị trường là 7.245 tỉ đồng.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.