Trẻ sơ sinh bị sốc nhiệt có thể tử vong: Đây là dấu hiệu và cách phòng tránh

Cha mẹ nắm được nguyên nhân, dấu hiệu, cách sơ cứu trẻ sơ sinh bị sốc nhiệt sẽ giúp con tránh được rủi ro đáng tiếc.

1. Nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh bị sốc nhiệt 

Cơ thể chúng ta cần một lượng nhiệt nhất định để duy trì các cơ quan được hoạt động, khoảng 37ºC. Chúng ta có hệ thống riêng để điều hòa thân nhiệt khi nhiệt độ tăng cao bằng cách tiết mồ hôi, nhưng đôi khi hệ thống này làm việc không tốt dẫn đến thân nhiệt cao quá mức, gây nên sốc nhiệt. Sốc nhiệt đặc biệt nguy hiểm với trẻ sơ sinh vì sức đề kháng còn rất yếu. Dưới đây là một số nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh bị sốc nhiệt.

Trẻ sơ sinh bị sốc nhiệt có thể tử vong: Đây là dấu hiệu và cách phòng tránh - Ảnh 1.

Thiếu nước

Nước đóng vai trò quan trọng trong cơ thể. Các tế bào cần nước để duy trì các hoạt động, ổn định thân nhiệt, loại bỏ chất thải, hỗ trợ tiêu hóa. Vì thế, khi bị mất nước, cơ thể sẽ trở nên yếu đi, dễ bị sốc nhiệt. Khi nhiệt độ cơ thể tăng cao, nếu không được cấp nước đầy đủ sẽ dễ bị say nắng, thậm chí là tử vong.

Suy dinh dưỡng

Khi trẻ sơ sinh không được ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, cơ thể sẽ bị suy nhược và sức đề kháng bị yếu đi. Điều này không chỉ gây nên sốc nhiệt mà còn dẫn đến suy nhược sức khỏe và sức đề kháng. 

Môi trường nắng nóng

Khi nhiệt độ ngoài trời quá nóng, hãy cho con bạn nạp đủ nước và không cho chúng ở ngoài nắng trong thời gian dài, không nên mặc quần áo dài tay.

Quần áo quá chật

Mặc quần áo quá sát đã được chứng minh có thể gây nên nhiều vấn đề cho sức khỏe, đặc biệt là trẻ em. Quần áo chật gây nên khó thở, làm tăng nhiệt độ trong cơ thể, gây nên nóng nực và sốc nhiệt.

Thiếu oxy

Vì nhiều lí do, trẻ sơ sinh có thể bị khó thở và thiếu oxy. Việc thiếu oxy làm cho cơ thể yếu đi và sốc nhiệt. Nếu bạn sống trong môi trường nắng nóng thì nguy cơ con bạn bị sốc nhiệt càng cao.

2. Dấu hiệu trẻ sơ sinh bị sốc nhiệt

Vì trẻ em không có khả năng diễn tả tình trạng của mình nên nhận biết được những dấu hiệu con bạn đang bị sốc nhiệt là rất quan trọng. Các dấu hiệu bị sốc nhiệt bao gồm:

• Thân nhiệt tăng cao, sốt mà không bị đổ mồ hôi.

• Khát nước liên tục và miệng bé bị khô.

• Mắt và da bị khô.

• Đau đầu kèm buồn nôn.

• Co giật.

• Tăng nhịp tim, khỏ thở thậm chí là bất tỉnh.

• Mệt mỏi và buồn ngủ cực độ.

• Đi tiểu ít hơn bình thường.

Nếu bạn thấy con mình có những dấu hiệu trên thì hãy lập tức mang bé đến bệnh viện để được kiểm tra nhiệt độ, máu và nước tiểu, các chức năng được chuẩn đoán xem đúng là con bạn bị sốc nhiệt hay không?

Bạn có thể thực hiện các biện pháp sơ cứu trước khi xe cấp cứu tới:

• Cởi quần áo và đặt bé vào một căn phòng mát mẻ. Nếu bạn đang ở ngoài đường thì hãy đi vào bóng râm.

• Lau toàn bộ cơ thể bằng khăn lạnh.

• Quạt mát cho chúng.

• Nếu các triệu chứng không quá nghiêm trọng thì có thể cho chúng bú sữa mẹ. Nếu trẻ trên 4 tuổi thì bạn có thể cho chúng uống nước, nhưng nếu bé có hiện tượng co giật, khó thở thì tuyệt đối không cho uống chất lỏng.

3. Cách để trẻ sơ sinh không bị sốc nhiệt

Uống nước

Luôn luôn đảm bảo con bạn được cung cấp đủ lượng nước cho cơ thể. Đặc biệt là khi bạn sống trong môi trường nắng nóng. Điều này không chỉ giảm nguy cơ sốc nhiệt mà còn làm tăng cường sức khỏe.

Mặc quần áo thoải mái

Quần áo chật làm cho con bạn khó thở, nóng bức đôi khi cản trở tuần hoàn máu. Vì thế, hãy chọn những loại trang phục thông thoáng, co dãn tốt và mát mẻ.

Sử dụng bóng râm

Nếu bạn ở ngoài đường thì hãy cho các bé được ở trong bóng râm và không để chúng dưới ánh nắng mặt trời quá lâu. Khi nhiệt độ cao, hãy giữ con bạn ở trong nhà càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, bạn không nên giữ chúng trong ô tô khóa kín, vì điều này dẫn đến tình trạng thiếu oxy, vô cùng nguy hiểm.

Cẩn thận khi sử dụng thuốc tây

Nếu con bạn đang phải sử dụng thuốc tây để điều trị bệnh thì hãy cẩn thận. Một số loại thuốc có thể dẫn đến tình trạng thiếu nước. Vì thế, hãy hỏi ý kiến bác sĩ về những tác dụng phụ của thuốc trước khi cho con bạn sử dụng.

Tắm nước lạnh

Hãy tắm cho các bé bằng nước mát khi nhiệt độ ngoài trời cao. Điều này giúp điều hòa thân nhiệt của các bé.

Cách phòng sốc nhiệt cho trẻ khi đi xe hơiCách phòng sốc nhiệt cho trẻ khi đi xe hơi Phòng tránh và xử trí kịp thời khi bị sốc nhiệtPhòng tránh và xử trí kịp thời khi bị sốc nhiệt Xứ trí khi có người bị sốc nhiệt ngày nghỉ lễXứ trí khi có người bị sốc nhiệt ngày nghỉ lễ
chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.