Vì sao sau 40 năm, cuốn sách dạy học sinh đọc chữ bằng ô vuông, tam giác, tròn vẫn chỉ là thí điểm?

Theo thầy giáo Vũ Khắc Ngọc, việc sách Công nghệ Giáo dục - cuốn sách dạy đánh vần theo "cách lạ", đọc chữ bằng ô vuông - tam giác - tròn, dù đã được dạy 40 năm nay nhưng vẫn chỉ được gọi là sách thí điểm là do một số nguyên nhân khác chứ không phải tại sách 'dở'.
vi sao sau 40 nam cuon sach day hoc sinh doc chu bang o vuong tam giac tron van chi la thi diem Thông tin tuyển sinh 2018: GS Hồ Ngọc Đại nói về cách học Tiếng Việt theo cách lạ
vi sao sau 40 nam cuon sach day hoc sinh doc chu bang o vuong tam giac tron van chi la thi diem Bị tố lạm thu, Tiểu học Sơn Đồng thông báo trả lại tiền nhưng nhiều phụ huynh từ chối
vi sao sau 40 nam cuon sach day hoc sinh doc chu bang o vuong tam giac tron van chi la thi diem Huyện Hoài Đức yêu cầu Tiểu học Sơn Đồng dừng ngay việc thu tiền và báo cáo nghi vấn lạm thu đầu năm
vi sao sau 40 nam cuon sach day hoc sinh doc chu bang o vuong tam giac tron van chi la thi diem Tiểu học Sơn Đồng yêu cầu giáo viên thoát facebook khi rộ thông tin 'tố' trường lạm thu

Những ngày qua, trên khắp các diễn đàn mạng xã hội hay ngoài đời sống, câu chuyện trẻ lớp 1 đọc chữ bằng ô vuông, tam giác, tròn theo sách Công nghệ Giáo dục luôn là chủ đề bàn tán xôn xao, thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều phụ huynh. Theo đó, có nhiều lời bình luận trái chiều xung quanh chương trình công nghệ giáo dục này của GS Hồ Ngọc Đại.

Học sinh đánh vần Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục không bị sai chính tả: Video: Truyền hình thông tấn.

Chia sẻ với chúng tôi, thầy giáo Vũ Khắc Ngọc - Giáo viên dạy học trực tuyến nổi tiếng tại Hà Nội cho rằng, nếu xem xong đoạn clip trên sẽ có thể thấy hai điều:

"Một là, học sinh học theo chương trình Công nghệ giáo dục có bị viết sai chính tả khi gặp các chữ C, K, Q hay không? Quý vị có thể nhìn cách học sinh viết và nghe các em trả lời.

Hai là, vì sao mà chương trình Công nghệ giáo dục 40 năm qua vẫn chỉ mang tên là 'thí điểm' dù nó đã được 49/63 tỉnh lựa chọn? Năm ngoái hơn 650.000 học sinh theo học, năm nay gần 800.000 học sinh theo học.

vi sao sau 40 nam cuon sach day hoc sinh doc chu bang o vuong tam giac tron van chi la thi diem
Thầy giáo Vũ Khắc Ngọc - Giáo viên dạy học trực tuyến tại Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Bởi theo Luật Giáo dục hiện hành, cả nước chỉ có một bộ sách giáo khoa duy nhất - hiện do Bộ GD&ĐT cùng Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được quyền biên soạn, phát hành, phân phối. Do đó, bộ sách Công nghệ giáo dục không thể nào được coi là sách giáo khoa. Đó là lý do thực sự, chứ không phải vì sách dở".

Cũng theo thầy Ngọc, từ năm 2019, Chương trình Giáo dục phổ thông mới cho phép cả nước được lưu hành đồng loạt nhiều bộ sách giáo khoa và các tỉnh được tự do lựa chọn bộ sách giáo khoa phù hợp. Khi đó, rất có thể, bộ sách Công nghệ giáo dục với nhiều ưu điểm vượt trội, hiện đại về phương pháp, hiệu quả về sử dụng... có thể sẽ được nhiều địa phương lựa chọn hơn cả.

Thầy giáo Vũ Khắc Ngọc cũng mong muốn dư luận nên nhìn nhận vấn đề này một cách khách quan, bình tĩnh và đa chiều hơn.

Trước đó, đã có ý kiến chia sẻ về cách đọc, đánh vần các chữ cái trong sách Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục của chính những người học trò từng học chương trình này và cho rằng, học theo sách công nghệ giáo dục mang lại nhiều lợi ích. Xem thêm Tại đây.

vi sao sau 40 nam cuon sach day hoc sinh doc chu bang o vuong tam giac tron van chi la thi diem Thông tin tuyển sinh 2018: GS Hồ Ngọc Đại nói về cách học Tiếng Việt theo cách lạ

Sau khi bị cư dân mạng chỉ trích dữ dội về cách học Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục có phần lạ đời, ...

vi sao sau 40 nam cuon sach day hoc sinh doc chu bang o vuong tam giac tron van chi la thi diem Giữa tâm bão đọc chữ bằng ô vuông theo Công nghệ Giáo dục: Học trò của GS Hồ Ngọc Đại lên tiếng

Bà Mạc Việt Hà, một trong những học sinh của khoá đầu tiên được học tiếng Việt theo chương trình sách giáo khoa Công nghệ ...

vi sao sau 40 nam cuon sach day hoc sinh doc chu bang o vuong tam giac tron van chi la thi diem Cách phát âm lạ trong sách lớp 1 khiến phụ huynh hoang mang giống chữ cải tiến của PGS Bùi Hiền?

Theo PGS.TS Bùi Hiền, cách đọc chữ công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại có đôi phần giống với cách đọc chữ cải ...

vi sao sau 40 nam cuon sach day hoc sinh doc chu bang o vuong tam giac tron van chi la thi diem Cách đánh vần lạ cho học sinh lớp 1 'c, k, q' đều đọc là 'cờ': Giáo sư ngôn ngữ cũng hoang mang

GS. Nguyễn Văn Lợi chia sẻ, cách đánh vần Tiếng Việt theo sách công nghệ giáo dục khiến nhiều người hoang mang.

vi sao sau 40 nam cuon sach day hoc sinh doc chu bang o vuong tam giac tron van chi la thi diem Thông tin tuyển sinh 2018: GS Hồ Ngọc Đại nói về cách học Tiếng Việt theo cách lạ

Sau khi bị cư dân mạng chỉ trích dữ dội về cách học Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục có phần lạ đời, ...

vi sao sau 40 nam cuon sach day hoc sinh doc chu bang o vuong tam giac tron van chi la thi diem Bị tố lạm thu, Tiểu học Sơn Đồng thông báo trả lại tiền nhưng nhiều phụ huynh từ chối

Một số phụ huynh tại Trường Tiểu học Sơn Đồng cho biết, họ vừa mới nhận được đề nghị nhận lại một số khoản tiền ...

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.