KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
Khảo sát này do Kênh thông tin Tài chính - Đầu tư VietnamBiz (vietnambiz.vn) thực hiện, trong khuôn khổ Dự án Xếp hạng Dịch vụ bán lẻ của các công ty chứng khoán tại Việt Nam.
Đánh giá của bạn là một phần quan trọng đóng góp vào giá trị và thành công của Dự án. Đồng thời, kết quả khảo sát sẽ được gửi đến công ty chứng khoán của bạn để hỗ trợ quá trình cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ.
Hãy tham gia khảo sát để có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (Vietnam Investment Forum - VIF) 2026 được tổ chức tại Tp.HCM ngày 4/11 tới, trị giá 2.000.000 đồng.
Trang tin Wccftech cho rằng đây là bước nhảy vọt với bộ ba điện thoại 5G Huawei P40, P40 Pro và P40 Pro Plus về cảm biến camera. Đây có thể là điều mà người dùng không hề chú ý, nhưng nếu so sánh với cảm biến với các mẫu điện thoại mới ra mắt gần đây sẽ thấy sự khác biệt.

Bộ ba điện thoại 5G Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro Plus sở hữu cảm biến lớn nhất hiện nay. (Ảnh: Wccftech).
Huawei đã trang bị cho bộ ba sản phẩm của mình cảm biến camera có kích thước lên đến 1/1,28 inch, độ phân giải 50MP với khẩu độ ống kính f/1.9.
Đem so sánh với mẫu điện thoại cao cấp nhất của Samsung, Galaxy S20 Ultra cũng sở hữu kích thước cảm biến 1/1,33 inch, tức là nhỏ hơn một chút so với dòng Huawei P40.
Với mẫu Galaxy S20 thấp hơn không sở hữu kích thước cảm biến này, Wccftech cho rằng đây là điều đáng tiếc bởi mức giá khởi điểm của nó lên đến tận 999 USD (khoảng 23 triệu đồng).
Việc một thiết bị sở hữu cảm biến lớn sẽ đem lại nhiều lợi thế cho một chiếc điện thoại chụp hình, khi nó giúp thu được nhiều ánh sáng hơn từ cảm biến, từ đó chất lượng hình ảnh sẽ tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng.
Bộ ba sản phẩm Huawei P40, P40 Pro và P40 Pro Plus đều chung một kích thước cảm biến. Tuy vậy, ở mỗi phiên bản sẽ có số lượng camera hoàn toàn khác biệt nên tính năng mà cụm camera đem lại có phần khác nhau đôi chút.

So sánh cảm biến bộ ba Huawei P40 với các sản phẩm hiện nay. (Ảnh: Wccftech).
Với phiên bản cơ bản nhất Huawei P40 sở hữu cụm ba camera bao gồm một cảm biến chính 50MP f/1.9 tiêu cự 28mm, chống rung quang học OIS, bộ lọc màu RYYB 1/1.28 inch mang lại dải màu rộng, độ tương phản tốt và ít bị nhiễu, công nghệ tự động lấy nét Octa PD giúp thu được nhiều ánh sáng và chi tiết để có được bức ảnh rõ nét.
Một camera góc siêu rộng hỗ trợ độ phân giải 16MP f/2.2, tiêu cự 17mm, hỗ trợ lấy nét tự động. Có cảm biến nhiệt độ màu đa phổ 8 kênh. Một camera tele 8MP f/2.4 tiêu cự 80mm cho phép Zoom quang 3x và zoom kỹ thuật số lên đến 30x.
Với phiên bản Huawei P40 Pro với một chút thay đổi khi sở hữu đến bốn camera bao gồm một camera chính 50MP khẩu độ f/1.9, một camera tele 12MP cho phép zoom quang học 5x và zoom kỹ thuật số lên đến 50x, một camera góc siêu rộng 40MP, cuối cùng là cảm biến đo độ sâu Time of Flight (ToF).
Phiên bản cao cấp nhất trong bộ ba, Huawei P40 Pro Plus sở hữu cụm camera gồm 5 cảm biến, bao gồm một camera chính 50MP, một cảm biến góc siêu rộng 40MP, 2 camera tele 8MP với khẩu độ lần lượt f/2.4 và f/4.4 cho phép zoom quang 10x, cuối cùng là cảm biến đo độ sâu ToF.
Huawei tuyên bố P40 Pro Plus có thể đạt mức zoom lai 100x, ngoài ra việc hỗ trợ ToF sẽ cải thiện chế độ chụp xóa phông. Cụm camera này cũng hỗ trợ quay slow-motion 7680FPS cùng tính năng zoom âm thanh.

Mặt trước cả ba phiên bản đều sở hữu camera selfie 32MP, và chỉ có phiên bản Huawei P40 Pro và P40 Pro+ được tích hợp khả năng lấy nét tự động cho loại camera này.
Về cấu hình bộ ba đều được trang bị con chip Kirin 990 7nm hỗ trợ 5G, GPU Mali-G76 MP16. Cả ba đều được trang bị RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB đến 256GB. Riêng Huawei P40 Pro Plus không có phiên bản 128GB, còn Huawei P40 có một phiên bản rẻ hơn với 6GB RAM.
Huawei P40 được trang bị cục pin lên đến 3800 mAh hỗ trợ sạc nhanh 22,5W. Hai phiên bản còn lại là có dung lượng pin lên đến 4.200 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 40W, sạc nhanh không dây 27W, sạc ngược không dây 27W.
Huawei P40 và Huawei P40 Pro chính thức lên kệ từ 7/4 với mức giá khởi điểm từ 799 EUR(khoảng 21 triệu đồng) cho phiên bản P40 và 999 Euro (khoảng 26 triệu đồng) cho phiên bản P40 Pro.
Phiên bản P40 Pro Plus sẽ được bán chính thức vào tháng 6 với mức giá 1399 Euro (khoảng 36 triệu đồng) cho phiên bản RAM 8GB, bộ nhớ trong 512GB.
Như vậy, thị trường điện thoại 5G cao cấp đầu năm đã góp mặt thêm một đối thủ "đáng gờm" mang tên Huawei với bộ ba của mình.
Nhưng đừng quên cả ba mẫu này đều không sử dụng Android đến từ Google, bao gồm các dịch vụ cơ bản của Google, điều này gây bất lợi không nhỏ khi người dùng sẽ phải cân nhắc về mục đích sử dụng khi mua máy.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)
Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.
Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.
Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.
Website: https://vietnaminvestmentforum.vn
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.
Mạng xã hội lan tỏa thông điệp tích cực trong dịch bệnh
Samsung, Apple, Xiaomi thay đổi mạnh trên thị trường di động thông minh toàn cầu
Tây Ninh tăng cường các sáng kiến công nghệ phòng dịch Covid-19
OPPO A16 ra mắt, ấn tượng với thiết kế 3D, pin dung lượng cao và camera xóa phông AI trong phân khúc dưới 4 triệu đồng
Realme 8 5G siêu mỏng nhẹ ra mắt với công nghệ RAM ảo mạnh mẽ, tăng cường cụm camera chụp đêm ấn tượng
Huawei đẩy mạnh hệ sinh thái sản phẩm đeo thông minh tại thị trường Việt Nam
Thị trường điện thoại cao cấp thêm sức nóng từ tân binh OnePlus Nord CE 5G
Bình Định ứng dụng Zalo tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT