Cho phép cửa khẩu giao thương trở lại

Hôm nay, Thủ tướng cho phép giao nhận hàng hóa tại cửa khẩu trở lại, với yêu cầu phải thực hiện nghiêm việc kiểm dịch bảo đảm phòng, chống dịch theo quy định. Thủ tướng cũng đồng ý cấp phép các chuyến bay đưa người Trung Quốc từ Việt Nam về Trung Quốc. Máy bay khi trở về Việt Nam không được chở theo hành khách.

Thông quan cửa khẩu để giải cứu nông sản

Thông báo của Văn phòng Chính phủ ngày hôm nay, 6/2, cho biết Thủ tướng đã giao Bộ Tài chính chỉ đạo, cho phép giao nhận hàng hóa tại cửa khẩu, và thực hiện nghiêm việc kiểm dịch hàng hóa bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch an toàn tuyệt đối theo quy định. Bên cạnh đó, các tàu liên vận, máy bay chở hàng cũng được cấp phép hoạt động, đảm bảo an toàn.

Tại họp báo Chính phủ thường kì chiều 5/2, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phùng Đức Tiến cũng cho biết 362 container nông sản bị kẹt tại các cửa khẩu từ kì nghỉ Tết Nguyên đán cũng đã được thông quan, đưa qua Trung Quốc. 

Thủ tướng chính thức cho phép thông quan cửa khẩu để ‘giải cứu’ nông sản - Ảnh 1.

Thủ tướng cho phép thông quan cửa khẩu để "giải cứu" nông sản với những quy định phòng chống dịch nghiêm ngặt. (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, sau 362 container nông sản này, số nông sản còn lại thống nhất không chuyển qua biên giới, mà tập trung tiêu thụ nội địa. 

Ngoài ra, để tìm thị trường mới cho nông sản Việt Nam, ngay trong tháng 2 này, Bộ Nông nghiệp và Bộ Công Thương sẽ tiến hành xúc tiến thương mại với một số nước như Mỹ, Brazil, Nga, Nhật.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết sau khi dịch do virus corona được kiểm soát, sẽ kiến nghị gói giải pháp nhằm khắc phục thiệt hại của doanh nghiệp, người dân. Lãnh đạo Bộ nhấn mạnh, trước mắt đối tượng đang chịu thiệt hại nặng nề nhất là nông dân trồng thanh long, dưa hấu…

Đồng ý cấp phép các chuyến bay từ Việt Nam đến Trung Quốc

Cho phép cửa khẩu giao thương trở lại - Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý cấp phép các chuyến bay đưa người Trung Quốc từ Việt Nam về Trung Quốc. (Ảnh: Viejet).

Thủ tướng cũng đồng ý cấp phép các chuyến bay đưa người Trung Quốc từ Việt Nam về Trung Quốc. Tuy nhiên, khi bay trở về Việt Nam thì không được chở theo hành khách. 

Thủ tướng cũng giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn địa phương và doanh nghiệp liên quan có lao động Trung Quốc cách phòng ngừa dịch bệnh.

Cả nước hiện đang có khoảng 91.500 lao động Trung Quốc đã được cấp phép làm việc tại Việt Nam, và ít nhất 40% trong số họ đã trở về Trung Quốc trong kì nghỉ Tết Nguyên đán.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã ra chỉ thị 358 về việc hủy cấp phép các chuyến bay đã cấp, và không cấp phép bay mới cho các hãng hàng không Việt Nam, nước ngoài khai thác các chuyến bay thường lệ, không thường lệ giữa các điểm từ Việt Nam đến Cảng hàng không quốc tế Thiên Hà Vũ Hán - Wuhan - WUH. 

Từ ngày 1/2 Vietjet Air đã dừng tất cả các đường bay đến và đi Trung Quốc.

Vietnam Airlines cũng đã dừng khai thác hoặc thay đổi các chặng bay giữa Việt Nam đến các sân bay Trung Quốc bắt đầu từ ngày 4/2. 

Tương tự, Jetstar Pacific cũng tạm ngừng khai thác đường bay Hà Nội - Hong Kong từ ngày 6/2, Hà Nội - Quảng Châu từ ngày 9/2 và TP HCM - Quảng Châu từ ngày 11/2.

Tiêu độc, khử trùng những nơi đông người như sân bay, bến tàu, nhà ga

Thủ tướng chính thức cho phép thông quan cửa khẩu để ‘giải cứu’ nông sản - Ảnh 3.

Tiêu độc, khử trùng những nơi đông người như sân bay, bến tàu, nhà ga. (Ảnh: AFP).

Thủ tướng giao Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp tập trung chỉ đạo việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, tiêu độc, khử trùng một số nơi đông người, nhất là những nơi bị ô nhiễm. Tập trung tuyên truyền để nhân dân hiểu và thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế rà soát kịch bản, phương án ứng phó với dịch bệnh, sẵn sàng chuẩn bị cho tình trạng khẩn cấp về y tế theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm. 

Đối với các lễ hội tập trung đông người, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu dừng hẳn các lễ hội chưa khai mạc, và giảm hẳn quy mô các lễ hội đang diễn ra tại các địa phương. 

Các biện pháp ứng phó với dịch bệnh của Việt Nam được WHO, UNICEF ghi nhận và đánh giá cao, thể hiện được vai trò Chủ tịch ASEAN 2020.

chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.