Công an Quảng Nam bắt 3 người nguyên là cán bộ huyện chi sai 4 tỉ đồng đền bù đất

Chiều 10/4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 người nguyên là cán bộ của thị xã Điện Bàn do làm trái quy định của Nhà nước trong đền bù, giải tỏa đất.

Theo cơ quan CSĐT, 3 người bị khởi tố, bắt giam 4 tháng gồm: ông Lê Tự Trung (52 tuổi), Nguyễn Ngọc Đãi (45 tuổi, cùng trú thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), nguyên là cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất Điện Bàn); Trần Việt Hùng, (40 tuổi, trú xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn), nguyên là cán bộ thẩm định phòng TN&MT thị xã Điện Bàn).

Công an Quảng Nam bắt 3 người nguyên là cán bộ huyện  chi sai 4 tỉ đồng đền bù đất - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra tiến hành tống đạt quyết định tạm giam đối với ông Lê Tự Trung. (Ảnh: Công an).

Những người này được giao nhiệm vụ thực hiện việc áp giá, lập phương án đền bù, thẩm định phương án đền bù đối với đất của các hộ dân nằm trong dự án khu dân cư dịch vụ du lịch làng chài Điện Dương, thị xã Điện Bàn.

Tuy nhiên, họ làm trái quy định của Nhà nước, thực hiện việc đền bù trái quy định cho 21 trại nuôi tôm của 16 hộ dân thuộc khu vực dự án, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 4 tỉ đồng.

Bắt nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Nam 'ăn' đất nghĩa trang, thu lợi tiền tỉ

Trước đó giữa tháng 3, cơ quan CSĐT Công an thị xã đã ra quyết định khởi tố bị can với ông Thân Cầu (nguyên chủ tịch phường Điện Nam Đông); ông Đỗ Búp (nguyên trưởng Ban quản trang Điện Nam Đông) và Ngô Hải Bình (thành viên Ban quản trang Điện Nam Đông).

Những người này bị khởi tố về hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đáng chú ý, ông Cầu trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường Điện Nam Đông (tháng 9/2005 đến tháng 7/2015) đã kí giấy bán đất nghĩa trang cho 40 người không thuộc diện mua với diện tích 4.680 m2, thu lợi gần 2 tỉ đồng.

chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.