![]() |
Bắt quả tang vợ ngoại tình, chồng chém tình địch nhập viện |
![]() |
Gia Lai: Doanh nghiệp 'quên' trồng rừng thay thế |
![]() |
Doanh nghiệp Sáu Đào tuyên bố vỡ nợ, khiến dân lao đao. Ảnh: T.A. |
Theo ghi nhận của chúng tôi, sau khi nghe tin doanh nghiệp Sáu Đào do bà Ngô Thị Đào (57 tuổi, ngụ tại thôn Vườn Uơm, xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) phá sản, hàng chục hộ dân đã đến trước cơ sở yêu cầu trả nợ. Những người dân đến đây người ít cũng hàng chục triệu, người nhiều lên đến cả tỷ đồng.
Ông Đỗ Văn Tam (thôn Tân Thủy, xã Ia Ve, huyện Chư Sê) cho biết, gia đình ông kí gửi 2 tấn tiêu cho gia đình bà Đào nhưng sau nhiều lần hứa hẹn bà Đào vẫn chưa chịu trả.
“Dạo gần đây tôi thấy doanh nghiệp này có nhiều biểu hiện khác lạ nên nghi ngờ bị vỡ nợ. Chính vì vậy gia đình liên tục qua thúc ép đòi bà Đào trả tiền nhưng đến nay bà Đào tuyên bố chính thức vỡ nợ”, ông Tam nói.
![]() |
Nhiều người dân đến cơ sở của bà Đào để đòi nợ. Ảnh: T.A. |
Bà Trần Thị T. (50 tuổi, sống cạnh doanh nghiệp Sáu Đào) cho hay, gia đình bà gửi doanh nghiệp Sáu Đào hơn 2 tấn tiêu nhưng giờ chủ cơ sở “bặt vô âm tín” nên gia đình bà không biết phải làm như thế nào.
“Mặc dù sinh sống cạnh nhau, nhưng thời gian gần đây tôi không thấy gia đình bà Đào có biểu hiện bất thường. Nhưng khuya ngày 8/4, tôi giật mình vì nghe tiếng xe ô tô ra vào liên tục nhà bà Đào. Thấy bất an nên tôi chạy ra xem thì thấy gia đình bà đang cho người bốc tiêu, cà phê... lên xe và chở đi.
Sau đó tôi vào kho hỏi cho rõ ngọn ngành thì bà Đào nói sẽ báo công an vì tôi tự ý vào nhà bà. Lúc thấy tôi gọi điện cho những người khác, bà Đào mới hứa hẹn thứ hai trả hết nợ. Nhưng hôm nay nợ không lấy được, mà doanh nghiệp của bà Đào đã bị phá sản”, bà T. bức xúc nói.
Theo các hộ dân nơi đây, doanh nghiệp Sáu Đào đã làm ăn nhiều năm nay và có uy tín với người dân địa phương. Vì tin tưởng nên nhiều người kí gửi nông sản cho bà Đào. Đồng thời doanh nghiệp Sáu Đào còn cung ứng phân bón cho người dân nên đến mùa thu hoạch doanh nghiệp này sẽ nhận giữ số lượng nông sản của các hộ dân, ai muốn bán doanh nghiệp sẽ trả tiền.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Phi, Chủ tịch UBND xã Ia Glai, huyện Chư Sê cho biết, theo thống kê ở thời điểm hiện tại có trên 40 hộ kí gửi nông sản cho doanh nghiệp Sáu Đào.
“Theo thống kê sơ bộ doanh nghiệp này đã nợ ngân hàng và người dân trên 50 tỷ đồng. Hiện nay chủ doanh nghiệp đã rời khỏi địa phương nên sau khi nhận được tin báo công an xã Ia Glai đã huy động lực lượng xuống doanh nghiệp để tránh việc tẩu tán tài sản gây thiệt hại cho người dân.
Bên cạnh đó, bảo đảm an ninh trật tự, tránh tình trạng người dân manh động làm liều. Đồng thời hướng dẫn người dân làm đơn kê khai số nợ và làm đơn tố cáo nộp về Công an huyện Chư Sê để đơn vị có biện pháp xử lí”, ông Phi thông tin.
Đô thị 11:40 | 11/02/2020
Kinh doanh 11:16 | 11/02/2020
Đô thị 14:33 | 09/09/2019
Thời sự 12:16 | 24/05/2019
Lối sống 06:29 | 06/05/2019
Pháp luật 21:11 | 31/03/2019
Pháp luật 07:35 | 14/02/2019
Pháp luật 04:59 | 29/01/2019